Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của WTO

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 26/05/2022 | 17:28
0
Chiều ngày 25/5/2022, theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tới thăm trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và làm việc với Phó Tổng Giám đốc WTO Trương Hướng Thần.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng chia sẻ sau 15 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững; trở thành một trong trong 20 nước có nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới vào năm 2021.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của WTO trong thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, dựa trên luật lệ, loại bỏ các hàng rào thuế quan, chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại, mong muốn WTO tiếp tục phát huy vai trò điều phối nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu theo hướng bao trùm, cân bằng, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng đề nghị quá trình cải cách WTO cần bảo đảm cân bằng quyền lợi và nghĩa vụ, phù hợp với trình độ phát triển và năng lực thực thi của các thành viên, đặc biệt là các thành viên đang phát triển có trình độ thấp và kém phát triển.

Tiêu điểm - Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của WTO

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Tổng giám đốc WTO Trương Hướng Thần. Nguồn: BNG

Chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế vượt bậc của Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc WTO Trương Hướng Thần đánh giá cao sự tham gia tích cực và đóng góp của Việt Nam vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, ông Trương Hướng Thần mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 vào tháng 6 tới nhằm đạt các kết quả cụ thể, nhất là trong lĩnh vực trợ cấp thủy sản và nông nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã đóng góp tích cực trong các thảo luận về an ninh lương thực tại Hội nghị WEF Davos 2022, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên có trách nhiệm trong vấn đề an ninh lương thực, đóng góp vào kết quả chung của Hội nghị Bộ trưởng WTO sắp tới.

Cũng trong chiều 25/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả trong công tác của Phái đoàn và Đại sứ quán trong thời gian qua, góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tại cuộc gặp mặt, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Lê Thị Tuyết Mai đã báo cáo với Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác tình hình hoạt động của Phái đoàn. Theo đó, Phái đoàn thực hiện nhiệm vụ làm việc với Liên Hợp Quốc, WTO, cùng gần 40 tổ chức quốc tế, cơ quan liên chính phủ có trụ sở tại Geneve.

Công tác tại một địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao đa phương ở trung tâm châu Âu, các cán bộ, nhân viên Phái đoàn luôn quán triệt, nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông báo với các cán bộ, nhân viên Phái đoàn về tình hình trong nước cũng như kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhờ thực hiện thành công Chiến dịch thần tốc bao phủ vắc-xin phòng Covid-19, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường, đưa nền kinh tế trở lại với quỹ đạo tăng trưởng.

Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp của các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Thụy Sỹ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao để huy động hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài, đóng góp vào việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

 

Tag: Nguồn WTO

Việt Nam khẳng định vị thế sau 15 năm được kết nạp là thành viên WTO

Chủ nhật, 07/11/2021 | 17:26
Sau 15 năm được kết nạp là thành viên Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam đã có những thành tựu và bước tiến vượt bậc.

Tin nóng thế giới ngày mới 31/8: Tổng thống Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO

Thứ 6, 31/08/2018 | 08:47
Tổng thống Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO; Thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhiều đoàn xe quân sự và khí tài đến Syria… là những tin đáng chú ý đầu ngày 31/8.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.