Việt Nam nằm trong top 56 thế giới về phát triển hạ tầng số

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 16/11/2021 | 16:44
0
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết, sẽ phấn đấu đưa Việt Nam vào top 30 nước dẫn đầu trên thế giới về phát triển hạ tầng số năm 2025.

Hội thảo “Phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong xây dựng và quản lý hạ tầng kinh tế, xã hội trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra chiều 16/11.

Đây là 1 trong 10 hội thảo chuyên đề thuộc khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 diễn ra từ ngày 9/11 tới ngày 6/12 với chủ đề “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số” do Ban Kinh tế trung ương chủ trì.

Theo ông Đỗ Ngọc An - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở nước ta những năm qua có những phát triển mới, tuy nhiên, vẫn còn không ít những tồn tại hạn chế. 

Có thể kể đến như hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin còn chậm về tốc độ, chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển tnternet vạn vật, thành phố thông minh, phương tiện tự động, sản xuất thông minh… Quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm, thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp…

Kinh tế vĩ mô - Việt Nam nằm trong top 56 thế giới về phát triển hạ tầng số

Ông Đỗ Ngọc An - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Ông An cho rằng, nguyên nhân là do công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng ở Việt Nam còn nhiều bất cập, chất lượng quy hoạch còn thấp, thiếu tính đồng bộ, kết nối và tầm nhìn dài hạn, thường xuyên phải điều chỉnh.

“Những yếu kém về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong những năm qua là một trong những cản trở lớn đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam”, ông nói và nhấn mạnh, việc đòi hỏi phải tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Cũng tại hội thảo, ông Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhìn nhận, chuyển đổi số là một dạng tài nguyên không có giới hạn về số lượng, chuyển đổi số tại ra dòng chảy dữ liệu liên tục, càng chuyển đổi số thì càng tạo ra nhiều dữ liệu và tài nguyên.

Theo ông Long, việc phát triển hạ tầng số sẽ cần xây dựng và phát triển 4 loại hạ tầng gồm: Hạ tầng dữ liệu; hạ tầng tính toán trí tuệ nhân tạo; hạ tầng kết nối và hạ tầng định danh số.

Đến nay, tỉ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 99,8%, tốc độ truy cập thuộc top 42 trên thế giới, 76% hộ gia đình có internet… Việc chuyển đổ hạ tầng số sẽ tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế số.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối năm 2021 Dự thảo chiến lược phát triển hạ tầng số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, việc phát triển hạ tầng số được tập trung vào những điểm trọng tâm như sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của các ngành, và trở thành động lực phát triển kinh tế, đưa kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025 và đến năm 2030 là 30%.

Cùng với đó, phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 30 nước dẫn đầu trên thế giới về phát triển hạ tầng số năm 2025. “Hiện nay Việt Nam đang nằm trong top 56 thế giới về phát triển hạ tầng số, để vào top 30 vào năm 2025 sẽ cần nỗ lực rất lớn của cả hệ thống, của ngành thông tin truyền thông”, ông Long nói.

Kinh tế vĩ mô - Việt Nam nằm trong top 56 thế giới về phát triển hạ tầng số (Hình 2).

Thứ trưởng Phạm Đức Long phát biểu tại điểm cầu Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự thảo chiến lược còn bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số có chất lượng, giá cả phù hợp, phổ cập smartphone đến 100% dân số ở độ tuổi trưởng thành và mỗi một hộ gia đình có một đường cáp quang. Phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 2 nước dẫn đầu của ASEAN về trung tâm dữ liệu và phấn đấu phát triển trên 250 triệu kết nối IOT.

“Hai chỉ tiêu là phổ cập smartphone đến 100% dân số ở độ tuổi trưởng thành và mỗi một hộ gia đình có một đường cáp quang là những chỉ tiêu rất thách thức của ngành thông tin truyền thông. Chúng tôi quan điểm, muốn phát triển kinh tế số thì phải có thị trường số, mà muốn có thị trường số thì mỗi một người dân, mỗi một gia đình, mỗi một doanh nghiệp phải có được kết nối số thì mới xây dựng và tạo lập được kinh tế số”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Long cho biết, trong những năm tới Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý thông qua việc sửa đổi luật viễn thông, tần số vô tuyến diện… nhằm thúc đẩy sự phát triển 5G, 6G trong tương lai, phát triển các công nghệ số mới, đáp ứng và thúc đẩy các lĩnh vực trong phát triển nền kinh tế...

Phát triển Chính phủ số đòi hỏi đội ngũ IT đông đảo

Thứ 6, 12/11/2021 | 06:45
Ứng dụng của Chính phủ số rất đa dạng dẫn đến thách thức trong quy trình nâng cấp cũng như cập nhật những bản mới và việc vá các “lỗ hổng” còn gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ số và câu chuyện đổi mới tư duy phát triển

Thứ 5, 11/11/2021 | 17:20
Dù ở hoàn cảnh khó khăn vì dịch nhưng Chính phủ vẫn cung cấp được các dịch vụ trực tuyến gắn kết xã hội, sau dịch bệnh, vai trò của Chính phủ số sẽ tiếp tục duy trì.

Kinh tế số tại Việt Nam vẫn là nền tảng giao dịch có sẵn

Thứ 5, 11/11/2021 | 10:03
Theo ông Nguyễn Thành Phong, việc phát triển kinh tế số tại Việt Nam vẫn dựa trên các nền tảng có sẵn của thế giới, còn nền tảng phát triển trong nước thì hạn chế.

Cơ cấu lại nền kinh tế: Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá

Thứ 6, 29/10/2021 | 16:30
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế cần được thực hiện nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, tận dụng cơ hội và tạo đà bứt phá cho giai đoạn tới.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%