Như đã đưa tin hôm 24/2, Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) gửi đơn xin rút đăng cai tổ chức AFF Cup 2016 lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Được biết những hạn chế về cơ sở vật chất và sân thi đấu là nguyên nhân chính khiến PFF xin không tổ chức giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay.
Việt Nam có ít cơ hội đăng cai AFF Cup 2016.
Sau khi Philippines rút lui, AFF phải gấp rút tìm một quốc gia khác để cùng Myanmar đồng tổ chức vòng đấu bảng AFF Cup 2016. VFF đã nhanh chóng đăng ký với AFF để được trở thành phương án dự phòng đăng cai AFF Cup 2016. Hiện tại những Malaysia, Thái Lan và Singapore, Việt Nam đang là ứng cử viên có thể thay thế Philippines bởi điều kiện sân đấu luôn được đảm bảo.
Hồi năm 2014 cùng Singapore Việt Nam là 2 nước đồng chủ nhà AFF Cup và đã tổ chức giải đấu thành công. Việc được trở thành chủ nhà đăng cai một trong hai giải đấu sẽ mang lại lợi thế lớn với ĐT Việt Nam khi được thi đấu vòng bảng tại “tổ ấm”. Cần nói thêm VFF về cơ bản đã thống nhất HLV trưởng Hữu Thắng, “phải đưa ĐTQG vào chung kết AFF Cup 2016”. Hồi năm 2014, Singapore và Việt Nam là hai quốc gia đăng cai vòng bảng AFF Cup. Tại giải đấu đó, Thái Lan đã giành ngôi quán quân sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-3 sau hai trận chung kết lượt đi và về.
Dù vậy trong cuộc đua giành quyền đăng cai AFF Cup cơ hội của chúng ta là không lớn bởi 2 năm trước đã được chọn làm chủ nhà sự kiện bóng đá này. Trong khi đó khả năng thay thế của các đối thủ như Malaysia hay Thái Lan là sáng sủa hơn. Dù vậy Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong phiên họp của Hội đồng AFF vào ngày 12/3 tới tại Đà Nẵng.
Việc một quốc gia tổ chức ÀIFF Cup hai kỳ liên tiếp không phải chưa có tiền lệ. Cụ thể Thái Lan từng liên tiếp là đồng chủ nhà AFF Cup 2007 (cùng với Singapore ) và AFF Cup 2008 (cùng Indonesia). Indonesia cũng từng là đ