Hãng tin Sputnik của Nga ngày 5/5 dẫn lời Đại diện thương mại Nga tại Việt Nam, Maxim Golikov, cho rằng Việt Nam có thể trở thành bàn đạp cho hàng hóa xuất khẩu của Nga thâm nhập vào châu Á.
Theo ông Golikov, việc ký kết Hiệp định về Khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam với EAEU và sự mất giá của đồng rúp đã kích thích mở rộng giao thương giữa Việt Nam và Nga.
Đại diện thương mại Nga tại Việt Nam, Maxim Golikov.
Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác cơ bản ở châu Á, đối tác quan trọng then chốt trong khu vực Đông Nam Á, ông Golikov nhấn mạnh.
Trong nỗ lực giảm thiệt hại từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Nga đã thúc đẩy chính sách hướng Đông. Kết hợp với chiến lược mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam, Moscow kỳ vọng rằng có thể thông qua Việt Nam để thâm nhập thị trường các nước ASEAN giàu tiềm năng và có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ hàng đầu thế giới hiện nay.
Theo ông Golikov, không chỉ có các doanh nghiệp lớn và vừa, các doanh nghiệp nhỏ của Nga cũng đang có xu hướng tìm kiếm sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.
Có khá nhiều lĩnh vực Nga và Việt Nam đã, đang và có kế hoạch hợp tác. Lĩnh vực hợp tác sâu rộng nhất giữa hai nước hiện nay là dầu khí. Tiếp đó là khai thác mỏ và chế biến, ngành điện, cung cấp trang thiết bị, phụ tùng linh kiện, cải tiến các cơ sở đã có...
Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp sản xuất ô tô, dược phẩm, công nghiệp khai thác mỏ và lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đang tìm kiếm cơ hội tham gia vào thị trường Việt Nam.
Việc ký kết Nghị định thư về việc thành lập tại Việt Nam nhà máy lắp ráp xe tải (KAMAZ, VAZ và GAZ Group) đã thu hút sự quan tâm chú ý lớn từ phía các công ty và Bộ ngành của Việt Nam.
Theo Sputnik, hiện các cuộc đàm phán mua cổ phần nhà máy lọc d