Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) là một trong những cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín trên thế giới. Ra đời từ năm 1971, nhưng đến 1973 mới diễn ra năm đầu tiên với chiến thắng của đại diện đến từ Mỹ, Miss Intercontinental đến nay đã trải qua 40 lần tổ chức, trở thành cuộc thi nhan sắc quốc có “thâm niên” nhiều thứ 4 chỉ sau Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Quốc tế.
Là cuộc thi nhan sắc chú trọng vào khuôn mặt và kỹ năng trình diễn, Hoa hậu Liên lục địa tìm kiếm những người đẹp sở hữu gương mặt ưa nhìn, hoàn hảo, phong cách trình diễn trên sân khấu tự tin, chuyên nghiệp. Cuộc thi sẽ có nhiều hoạt động bên lề, đòi hỏi thí sinh phải thể hiện mình là người phụ nữ năng động, hiện đại.
Ngoài các danh hiệu được trao trong đêm chung kết, Miss Intercontinental sẽ có các phần thi phụ trước đó để tìm ra các thí sinh trình diễn trang phục truyền thống xuất sắc nhất, trang phục dạ hội xuất sắc nhất, trang phục bikini xuất sắc nhất. Ngoài ra còn có giải thưởng dành cho Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu sở hữu vóc dáng đẹp nhất và Hoa hậu thân thiện.
Nói đến Miss Intercontinental, khán giả sẽ không quên những nhan sắc đã góp phần làm nên “danh tiếng” cho cuộc thi, như Hoa hậu Liên lục địa năm 2009 người Venezuela Hannelly Zulami Quintero Ledezma cũng từng vào top 15 Hoa hậu thế giới 2008 hay Hoa hậu Lara Dutta, người Ấn Độ, đăng quang Hoa hậu Liên lục địa năm 1997 và sau đó 3 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2000.
Từ 1973 đến nay, Venezuela và Mỹ dẫn đầu danh sách các quốc gia có nhiều thí sinh đăng quang cuộc thi với 5 lần cho mỗi nước. Xếp sau là Puerto Rico và Đức (3 lần). Châu Á cũng có các gương mặt “làm nên chuyện” tại Miss Intercontinental gồm đại diện Lebanon (năm 2003 và 2007), Ấn Độ (1978 và 1997), Iran (1975) và mới đây nhất – cũng là Hoa hậu đương nhiệm, đại diện của Thái Lan (2014) – HH Phatereporn Wang.