Việt Nam, Trung Quốc đàm phán về biên giới lãnh thổ

Việt Nam, Trung Quốc đàm phán về biên giới lãnh thổ

Thứ 7, 07/12/2013 | 10:00
0
Việt Nam, Trung Quốc chính thức thành lập Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển trong khuôn khổ đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ, thống nhất cơ chế hoạt động của Nhóm công tác này.

Từ ngày 5-7/12, tại Hà Nội diễn ra phiên họp toàn thể Đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc. Trưởng đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn. Trưởng đoàn Trung Quốc là Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân.

Quân sự - Việt Nam, Trung Quốc đàm phán về biên giới lãnh thổ

Ông Hồ Xuân Sơn - thứ trưởng bộ Ngoại giao Việt Nam

Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai đoàn đàm phán đã trao đổi ý kiến một cách toàn diện, thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ giữa hai nước.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, gìn giữ hòa bình, ổn định trên biển.

Quân sự - Việt Nam, Trung Quốc đàm phán về biên giới lãnh thổ (Hình 2).

Ông Lưu Chấn Dân - thứ trưởng bộ Ngoại giao Trung Quốc

Hai bên chính thức thành lập Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển trong khuôn khổ đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc, thống nhất cơ chế hoạt động của Nhóm công tác này; thỏa thuận tiến hành phiên họp đầu tiên của Nhóm công tác vào đầu năm 2014 để xác định nội dung, nguyên tắc chỉ đạo cụ thể cho việc bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển.

Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán về khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, sớm đạt được kết quả thực chất theo nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước; đạt nhất trí về khu vực khảo sát chung tại khu vực biển chồng lấn ở vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tích cực triển khai 2 dự án hợp tác trên lĩnh vực ít nhạy cảm đã được ký kết trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường; đồng thời nỗ lực tìm kiếm các dự án hợp tác trên các lĩnh vực khác như bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống thiên tai...

Về vấn đề biên giới trên bộ, hai bên đánh giá cao kết quả cuộc họp Ủy ban liên hợp biên giới giữa hai nước tổ chức tại Hà Nội ngày 4-5/12/2013; nhất trí đẩy nhanh tiến độ đàm phán về Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác khai thác bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Giốc để có thể ký kết trong năm 2014.

Đồng thời, tích cực thúc đẩy việc sớm xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới trên cơ sở đảm bảo chủ quyền về biên giới lãnh thổ, phù hợp luật pháp mỗi nước, thúc đẩy việc mở mới và nâng cấp một số cửa khẩu, đẩy nhanh việc đấu nối các tuyến giao thông ở khu vực cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu giữa hai bên.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi các vấn đề khác trong quan hệ hai nước và bày tỏ tin tưởng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua. Hai bên cũng đã đi sâu thảo luận các biện pháp cụ thể góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới.

Ngày 6/12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tiếp thân mật Trưởng đoàn Trung Quốc Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân.

Theo VPG News

Chính quyền Assad muốn đàm phán ngừng bắn

Thứ 6, 20/09/2013 | 08:41
Lực lượng của Bashar al-Assad đang ở thế bế tắc với các cuộc nổi loạn và chính phủ có vẻ sẽ phải tiến hành đàm phán, người phát ngôn của Thủ tướng nước này cho biết.

Chính đảng đối lập Syria từ chối các cuộc đàm phán hòa bình

Thứ 2, 14/10/2013 | 10:10
Một nhóm chủ chốt trong phe đối lập Liên minh Quốc gia Syria cho biết sẽ không tham gia đàm phán tại Hội nghị hòa bình Geneva và sẽ rút ra khỏi Liên minh Quốc gia nếu tổ chức này tham gia đàm phán.

Ầm ĩ quanh việc UAV theo dõi toàn lãnh thổ Hoa Kỳ

Thứ 2, 01/07/2013 | 18:16
Trong khi Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) còn đang đau đầu với scandal nghe lén toàn thế giới bị tiết lộ bởi điệp viên Snowden thì mới đây, Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) lại "thêm dầu vào lửa" khi thừa nhận: Từ vài năm nay, toàn bộ nội địa Hoa Kỳ cũng đã bị theo dõi bằng các máy bay không người lái.

Điều ít biết về những 'mãnh thú' tàu sân bay

Thứ 6, 06/12/2013 | 15:41
Trong cuộc đua quân sự trên thế giới, tàu sân bay là một tài sản ngàn vàng của mỗi quốc gia.

Mỹ lần đầu tiên phóng UAV từ tàu ngầm

Thứ 6, 06/12/2013 | 22:31
Hải quân Mỹ tuyên bố lần đầu tiên thực hiện phóng thành công thiết bị bay không người lái XFC UAS từ tầu ngầm dưới mặt nước.

Cận cảnh siêu trực thăng Eurocopter sắp trình diễn tại Việt Nam

Thứ 6, 06/12/2013 | 10:56
Từ 2 - 19/12, tập đoàn Eurocopter đưa hai trực thăng mới nhất EC-175 và EC-145 T2 trình diễn tại châu Á, trong đó có Việt Nam.

Chính quyền Assad muốn đàm phán ngừng bắn

Thứ 6, 20/09/2013 | 08:41
Lực lượng của Bashar al-Assad đang ở thế bế tắc với các cuộc nổi loạn và chính phủ có vẻ sẽ phải tiến hành đàm phán, người phát ngôn của Thủ tướng nước này cho biết.

Chính đảng đối lập Syria từ chối các cuộc đàm phán hòa bình

Thứ 2, 14/10/2013 | 10:10
Một nhóm chủ chốt trong phe đối lập Liên minh Quốc gia Syria cho biết sẽ không tham gia đàm phán tại Hội nghị hòa bình Geneva và sẽ rút ra khỏi Liên minh Quốc gia nếu tổ chức này tham gia đàm phán.

Ầm ĩ quanh việc UAV theo dõi toàn lãnh thổ Hoa Kỳ

Thứ 2, 01/07/2013 | 18:16
Trong khi Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) còn đang đau đầu với scandal nghe lén toàn thế giới bị tiết lộ bởi điệp viên Snowden thì mới đây, Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) lại "thêm dầu vào lửa" khi thừa nhận: Từ vài năm nay, toàn bộ nội địa Hoa Kỳ cũng đã bị theo dõi bằng các máy bay không người lái.

Điều ít biết về những 'mãnh thú' tàu sân bay

Thứ 6, 06/12/2013 | 15:41
Trong cuộc đua quân sự trên thế giới, tàu sân bay là một tài sản ngàn vàng của mỗi quốc gia.

Mỹ lần đầu tiên phóng UAV từ tàu ngầm

Thứ 6, 06/12/2013 | 22:31
Hải quân Mỹ tuyên bố lần đầu tiên thực hiện phóng thành công thiết bị bay không người lái XFC UAS từ tầu ngầm dưới mặt nước.

Cận cảnh siêu trực thăng Eurocopter sắp trình diễn tại Việt Nam

Thứ 6, 06/12/2013 | 10:56
Từ 2 - 19/12, tập đoàn Eurocopter đưa hai trực thăng mới nhất EC-175 và EC-145 T2 trình diễn tại châu Á, trong đó có Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.