Việt Nam xây dựng TT sửa chữa tàu chiến tại Cam Ranh

Việt Nam xây dựng TT sửa chữa tàu chiến tại Cam Ranh

Thứ 6, 27/09/2013 | 10:26
0
Bộ Quốc phòng Việt Nam dự định sẽ xây dựng tại Cam Ranh một trung tâm sửa chữa và bảo trì kỹ thuật cho các tàu do Nga và Liên Xô trước đây đóng.

Việt Nam dự kiến hoàn thành việc xây dựng xí nghiệp sửa chữa và bảo dưỡng các tàu do Liên Xô và Nga chế tạo tại Cam Ranh trước năm 2016, - hãng tin RIA Novosti được biết hôm thứ Năm từ ông Evgeni Shustikov, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm sửa chữa Ngôi sao (Zvezdochka), nhân dịp Triển lãm Hải quân NAMEXPO đầu tiên.

Quân sự - Việt Nam xây dựng TT sửa chữa tàu chiến tại Cam Ranh

Chiến hạm tàng hình Gerpard  Đinh Tiên Hoàng của Việt Nam.

Một nhóm chuyên gia của Nga do một đại diện của công ty nhà nước Rosoboronexport đứng đầu đã lên đường sang Việt Nam để giám sát dự án xây dựng trung tâm sửa chữa này."Gần đây, một nhóm chuyên gia Nga dưới sự chỉ đạo của đại diện Rosoboronexport đã đến Việt Nam để bảo vệ dự án thiết kế nhà máy. Doanh nghiệp sẽ tham gia cung cấp dịch vụ sửa chữa từ nhỏ đến cấp trung bình cho toàn bộ các loại tàu nổi và tàu ngầm được Liên Xô và Nga sản xuất đã bán cho Việt Nam," – quan chức cho biết. Ông bổ sung rằng, trong đó có các tàu Gepard và tàu ngầm dự án 636. "Kế hoạch của phía Việt Nam là hoàn thành hoạt động thi công xí nghiệp ở Cam Ranh vào năm 2015," – ông Shustikov nói.

Theo ông Shustikov, trung tâm này sẽ sửa chữa, bảo trì cho tới trùng tu tất cả các lớp và các loại tàu do Nga và Liên Xô trước đây sản xuất. Tàu ngầm Kilo điện - diesel thuộc Dự án 636 Varshavyanka và chiến hạm 11661E Gepard-3.9 cũng nằm trong danh mục này..

Theo Ria Novosti, ngày 24/9 tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsky của Nga đã diễn ra lễ khởi công đóng 2 tàu Gepard-3.9 mới cho Việt Nam. Hợp đồng này được ký vào tháng 12/2011 và dự kiến tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam lần lượt vào năm 2016 và 2017. Hiện tại, trong biên chế của Hải quân Việt Nam đã có 2 tàu Gepard-3.9 là tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ mua của Nga theo một hợp đồng năm 2005.

Quân sự - Việt Nam xây dựng TT sửa chữa tàu chiến tại Cam Ranh (Hình 2).

Tàu tên lửa Molniya mang số hiệu HQ 376 của Việt Nam.

Đối với tàu ngầm Kilo, chiếc đầu tiên trong số 6 chiếc sẽ về Việt Nam vào tháng 11/2013. Chiếc tàu này mang tên Hà Nội và bắt đầu chạy thử nghiệm từ tháng 12/2012. Dự kiến, Nga sẽ hoàn tất bàn giao 6 chiếc cho Việt Nam vào năm 2019.

Ngoài chiến hạm Gepard-3.9 và tàu ngầm phi hạt nhân Kilo, Việt Nam cũng đã và đang mua nhiều tàu hải quân các loại khác của Nga. Việt Nam cũng đang tự đóng các loại tàu tuần tra và đổ bộ cỡ nhỏ dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia Nga. Các tàu của Nga như tàu pháo Svetlyak, Molniya và các loại khác (mua từ những năm 1990 và tiếp tục đóng mới) là lực lượng chủ lực trong trang bị của Hải quân Việt Nam.

T.H (Theo Ria-Novosti, Tiếng nói nước Nga, Đất Việt)

Những điểm vượt trội của tàu ngầm Kilo Việt Nam so với Kilo Ấn Độ

Thứ 6, 16/08/2013 | 19:13
Khoảng cách gần 20 năm về thiết kế, công nghệ giúp tàu ngầm Kilo Việt Nam có nhiều điểm vượt trội so với con tàu vừa gặp nạn ở Ấn Độ.

Tàu ngầm Kilo 636 thứ ba của VN sắp được hạ thủy

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:46
Hãng Interfax-AVN dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết, thân tàu ngầm thứ ba thuộc dự án 636, được chế tạo tại "Nhà máy đóng tàu Admiralty" (Saint-Peterburg) dành cho Hải quân Việt Nam, sẽ được hạ thủy vào cuối tháng Tám này.

Ngư dân TQ vớt được tên lửa siêu thanh trên tàu ngầm Kilo

Chủ nhật, 11/08/2013 | 13:13
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng quân sự của Trung Quốc cũng như thế giới đã đăng lại thông tin từ báo chí Trung Quốc nói rằng một ngư dân của nước này đã vô tình vớt được xác một quả tên lửa được trang bị trên tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất.

Kỹ sư trưởng Nga tiết lộ bí mật về tàu ngầm Kilo Hà Nội

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:04
Ngày 17/7, sau khi thực hiện thành công chương trình thử nghiệm cấp nhà máy và nhà nước, chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên Nga đóng cho Việt Nam đã trở về cảng nhà máy đóng tàu Admiralty.

Cam Ranh san sát tàu ngầm nguyên tử, tàu sân bay

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:37
Từ 1979 – 2002, quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài của Liên xô và LB Nga. Ngay phía bên kia của biển Đông là căn cứ Subic và Clark của hải quân và không quân Mỹ. Vì thế, quân cảng này một thời nườm nượp máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm nguyên tử và tàu sân bay.

Giải mật vụ 3 tiêm kích Su-27 rơi ở Cam Ranh

Thứ 4, 03/07/2013 | 08:38
Ngày 12/12/1995, trên đường từ triển lãm hàng không Malaysia trở về, 3 trong số 5 máy bay tiêm kích Su-27 của nhóm bay biểu diễn cao cấp "Các tráng sỹ Nga" đã đâm vào núi gần căn cứ Cam Ranh. Bốn phi công đã hy sinh. Nguyên nhân của tai nạn bi thảm này gần đây mới được biết tới.

Ảnh độc: Lính thủy đánh bộ Nga diễn tập ở Cam Ranh

Chủ nhật, 30/06/2013 | 07:55
Từ 1979-2002, quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự lớn nhất của Liên xô (cũ), sau đó là LB Nga ở nước ngoài. Nhiệm vụ bảo vệ căn cứ này được giao cho lực lượng lính thủy đánh bộ.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.