Vietjet đề xuất chuyến bay miễn phí đưa người Việt từ Ukraine về nước

Vietjet đề xuất chuyến bay miễn phí đưa người Việt từ Ukraine về nước

Lê Mạnh Quốc
Thứ 4, 02/03/2022 | 19:01
0
Hãng hàng không Vietjet vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng về việc sẽ tổ chức chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước từ Warsaw (Ba Lan).

Hãng hàng không Vietjet vừa có văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine, Ba Lan, Công hòa liên bang Nga, Cục Hàng không Việt Nam về việc tổ chức chuyến bay vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraine về nước.

Văn bản do ông Đinh Việt Phương, Giám đốc điều hành Vietjet ký nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26/2/2022, chỉ đạo của Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam, Vietjet đã khẩn trương và nhanh chóng nghiên cứu, xem xét phương án khai thác khác nhau để vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraine về nước.

Với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, chia sẻ khó khăn đối với người dân tại khu vực có chiến sự, góp phần hỗ trợ đưa đồng bào sơ tán về nước, Vietjet dự kiến sẽ tổ chức chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước từ thành phố Warsaw (Ba Lan).

Thời gian chuyến bay từ Ba Lan về nước dự kiến vào ngày 6/3/2022.

Do thời gian để thực hiện chuyến bay còn rất ít, Vietjet đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan đại diện ngoại giao và Cục Hàng không Việt Nam hỗ trợ để triển khai nhanh chóng, kịp thời, an toàn chuyến bay giải cứu công dân về nước.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways đều đã chuẩn bị các phương án khai thác đến các điểm tại châu Âu gồm Warsaw (Ba lan), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga), Minsk (Belarus) để đưa người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về Việt Nam.

 

Nhóm ngành nào của Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực vì xung đột Nga - Ukraine?

Thứ 4, 02/03/2022 | 15:47
Bên cạnh các lĩnh vực hưởng lợi từ giá hàng hóa neo cao gồm dầu, khí đốt, phân bón, tôn mạ, vẫn còn nhiều ngành chịu tác động tiêu cực của xung đột địa chính trị.

Hàng không sẵn sàng giải cứu người Việt Nam từ Ukraine về nước

Thứ 3, 01/03/2022 | 18:26
Các hãng hàng không Việt Nam đều đã chuẩn bị các phương án khai thác đến các điểm tại châu Âu để đưa người Việt từ Ukraine hồi hương.

Lên phương án 6 điểm đón người Việt Nam tại Ukraine hồi hương

Thứ 3, 01/03/2022 | 13:50
Vietnam Airlines vừa báo cáo Bộ GTVT về phương án để đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước sau khi căng thẳng vùng chiến sự Nga-Ukraine gia tăng.
Cùng tác giả

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Hà Nội yêu cầu triển khai công nghệ thu phí gửi xe, không thu tiền mặt

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:20
Việc ứng dụng công nghệ để phục vụ hoạt động trông giữ xe nhằm tạo sự minh bạch, chống thất thu đồng thời tăng khả năng quản lý nhà nước đối với hoạt động này.

Hà Nội: Dừng 5 tuyến xe buýt từ 1/4, hành khách đi lại thế nào?

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:53
Hà Nội sẽ dừng hoạt động các tuyến buýt số 10, 14, 18, 44, 145. Việc dừng các tuyến xe buýt này sẽ bắt đầu từ ngày 1/4.

Không để xảy ra tình trạng tăng giá vé máy bay trái quy định

Thứ 2, 25/03/2024 | 10:57
Việc một số hãng bay triển khai tái cơ cấu và nhiều máy bay thuộc diện phải triệu hồi để kiểm tra, sửa chữa khiến lực lượng máy bay vận tải có nguy cơ thiếu hụt.
Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Hà Nội: GRDP quý I/2024 tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ 2023

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:35
GRDP quý I/2024 của Hà Nội tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (GRDP quý I/2023 tăng 5,81%).

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Nhiều "đại bàng" quan tâm dự án năng lượng trọng điểm 2,5 tỷ USD

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Theo thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa, hiện có ít nhất 5 nhà đầu tư đang quan tâm dự án xây dựng tổ hợp nhà máy nhiệt điện LNG tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Hà Nội yêu cầu triển khai công nghệ thu phí gửi xe, không thu tiền mặt

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:20
Việc ứng dụng công nghệ để phục vụ hoạt động trông giữ xe nhằm tạo sự minh bạch, chống thất thu đồng thời tăng khả năng quản lý nhà nước đối với hoạt động này.