Chứng nhận Vinaca đạt Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam không còn giá trị

Chứng nhận Vinaca đạt Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam không còn giá trị

Thứ 7, 21/04/2018 | 18:18
3
Phía đơn vị tổ chức chương trình "Đánh giá và truyền thông Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam và Gương mặt doanh nhân tiêu biểu năm 2017" xác nhận đã thu hồi chứng nhận Vinaca đạt Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2017.

Liên quan tới chứng nhận Thương hiệu Vinaca đạt Top 10 Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2017, chiều 21/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Trọng Anh, quyền Giám đốc trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương hiệu, Thường trực Ban tổ chức chương trình "Đánh giá và truyền thông Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam và Gương mặt doanh nhân tiêu biểu năm 2017" xác nhận đã thu hồi chứng nhận trên của công ty TNHH Vinaca.

"Sau khi có chỉ đạo thu hồi toàn bộ các sản phẩm có tên Vinaca của cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng Vinaca từ bộ Y tế, chúng tôi mới cho công bố Quyết định thu hồi. Còn trước đó chúng tôi đã gửi Quyết định này qua đường bưu điện tới cho đơn vị nhưng không có người nhận. Tuy vậy, chứng nhận đó không còn giá trị nữa", ông Lê Trọng Anh cho biết.

Chứng nhận Vinaca đạt Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam không còn giá trị

Chứng nhận Thương hiệu Vinaca đạt Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2017.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trọng Anh cho biết, công ty TNHH Vinaca đăng ký với thương hiệu là công ty TNHH Vinaca do ông Nguyễn Xuân Thu làm Tổng giám đốc. Do đó, khi vinh danh là vinh danh pháp nhân công ty TNHH Vinaca, không vinh danh cá nhân, không vinh danh sản phẩm. Thời gian đánh giá và truyền thông từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2017.

“Tại thời điểm tôn vinh công ty TNHH Vinaca có trụ sở, văn phòng, có giấy đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, thời điểm kiểm tra, công ty có rất nhiều đại lý phân phối và có một cái mà hiếm nơi nào làm được đó là khởi nghiệp miễn phí”, ông Trọng Anh chia sẻ.

Về thông tin nghi ngờ doanh nghiệp dùng tiền mua thương hiệu, ông Lê Trọng Anh cho hay, tất cả các chương trình bây giờ đều là xã hội hóa, truyền thông thương hiệu, các doanh nghiệp đều tự nguyện. Do vậy, doanh nghiệp nào hàng hóa không tốt thì thường che giấu chứ không ai sản xuất hàng giả lại công khai làm truyền thông.

Ngày 18/4 vừa qua, bộ Y tế có kết luận về việc kiểm tra xác minh công ty TNHH Vinaca, kết luận: Sản phẩm Vinaca ung thư Co3.2 không phải là thuốc và cũng không phải là mỹ phẩm, mà là sản phẩm giả thực phẩm chức năng.

Trên nhãn của sản phẩm có ghi rõ nội dung: “Sản phẩm này không phải là thuốc và không dùng thay thế thuốc chữa bệnh", phần công dụng có ghi “Hỗ trợ điều trị ung thư, u bướu…”. Sản phẩm “Vinaca ung thư Co3.2” không được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nào cấp phép lưu hành và cũng không được cấp giấy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng.

Ngày 20/4, Cơ quan Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án về "tội Sản xuất, buôn hán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" để điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thuốc điều trị ung thư từ than tre Vinaca theo quy định tại điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Huệ

Chủ nhà cho Vinaca thuê địa điểm "chế biến" thuốc ung thư giả nói gì?

Thứ 7, 21/04/2018 | 16:37
Nhiều ngày sau khi đoàn kiểm tra liên ngành của quận Kiến An, TP.Hải Phòng kiểm tra, phát hiện nhiều nhãn mác thuốc Vinaca gắn mác thuốc chữa ung thư giả, chủ nhà cho công ty này thuê địa điểm đã chuyển về đây sinh sống.

Nghịch lý Vinaca được trao giải thưởng: Còn "con voi" nào chui lọt?

Thứ 5, 19/04/2018 | 08:53
Xoay quanh câu chuyện Vinaca từng được chứng nhận đạt Top 10 thương hiệu, sản phẩm hàng đầu Việt Nam, các nhà nghiên cứu khoa học chân chính cho rằng, dù đơn vị có được giải gì nhưng khi sản xuất hàng giả thì cũng phải trả lại giải thưởng. Bên cạnh đó, cần xem lại còn cá nhân, đơn vị nào như thế nữa.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.