Công ty Vinaca đạt Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2017 lặng lẽ tháo dỡ biển

Công ty Vinaca đạt Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2017 lặng lẽ tháo dỡ biển

Thứ 4, 18/04/2018 | 08:09
0
Tổ trưởng tổ dân phố khu vực công ty TNHH Vinaca đặt "đại bản doanh" xác nhận, công ty Vinaca đã tháo dỡ biển hiệu trong lặng lẽ.

Chiều tối 17/4, khi PV báo Người Đưa Tin có mặt tại địa chỉ 17B, ngõ 40, tổ 26, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội – nơi có trụ sở công ty TNHH Vinaca để tìm hiểu về việc thương hiệu Vinaca đạt Top 10 “Thương hiệu, sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017”, tuy nhiên, tấm biển công ty TNHH Vinaca đã bị dỡ bỏ lúc nào không ai hay biết. Những người dân xung quanh cũng không ai nắm được thông tin.

Trao đổi với PV, ông Lê Linh, Tổ trưởng tổ 26 cho hay, chiều 16/4, khi ông đi qua khu vực này để thông báo cho dân về kế hoạch phun thuốc diệt muỗi thì thấy biển hiệu công ty đã bị tháo bỏ.

Công ty Vinaca đạt Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2017 lặng lẽ tháo dỡ biển

Biển hiệu công ty TNHH Vinaca ở phường Thượng Đình đã dỡ bỏ.

Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng Công an phường Thượng Đình thông tin, năm 2017, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn, phía Công an phường đã yêu cầu chủ doanh nghiệp mang giấy tờ có liên quan đến trình báo. Thế nhưng, rất nhiều lần, phía công an phường đều không gặp được họ.

“Có thời điểm, cơ quan chức năng ở TP.Hải Phòng trao đổi xem có địa chỉ của công ty ở 17B ngõ 40 hay không. Chúng tôi cũng báo cả y tế quận xuống kiểm tra nhưng không ai ở đó”, ông Hùng nói.

Nói về thương hiệu Vinaca đạt Top 10 “Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017”, ông Lê Trọng Anh, quyền Giám đốc trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương hiệu, đại diện ban Tổ chức chương trình “Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam” cho biết, chương trình trên là chương trình đánh giá và truyền thông, phạm vi từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2017.

“Công ty TNHH Vinaca đăng ký với thương hiệu là công ty TNHH Vinaca do ông Nguyễn Xuân Thu làm Tổng Giám đốc. Do đó, chúng tôi vinh danh pháp nhân là công ty TNHH Vinaca chứ không vinh danh cá nhân, không vinh danh sản phẩm”, ông Lê Trọng Anh nói.

Cũng theo vị này, trách nhiệm phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ thuộc cơ quan quản lý thị trường chứ không phải trách nhiệm của ban Tổ chức. Ban Tổ chức chỉ làm nhiệm vụ truyền thông và tôn vinh thương hiệu của công ty.

Từ những lý lẽ trên, ông Lê Trọng Anh đưa ra hàng loạt những lý do để cho thấy, phía đơn vị lựa chọn công ty Vinaca tại thời điểm năm 2017 để chứng nhận thương hiệu đạt Top 10 “Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam” là xứng đáng. Đó là, công ty TNHH Vinaca có trụ sở, văn phòng, có giấy đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, thời điểm kiểm tra, công ty có rất nhiều đại lý phân phối và có một điểm mà hiếm nơi nào làm được đó là… khởi nghiệp miễn phí.

Hơn nữa, theo ông Lê Trọng Anh, từ tháng 10/2017 đến 31/12/2017, ban Tổ chức không nhận được ý kiến nào của tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng về công ty TNHH Vinaca cũng như ông Nguyễn Xuân Thu là Tổng Giám đốc và cũng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký thương hiệu.

“Nếu trong thời gian trên, có thông tin phản ánh về vi phạm của công ty thì ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2017, không có ai phản ánh về vi phạm của công ty TNHH Vinaca và gần đây, báo chí mới đưa tin liên quan đến việc bắt gặp vợ ông Thu đóng hàng bằng than tre với bột phụ gia tại cơ sở. 

Nguyễn Huệ

Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng yêu cầu công an vào cuộc điều tra vụ Vinaca

Thứ 2, 16/04/2018 | 20:31
Liên quan đến vụ việc cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng Vinaca gắn mắc thuốc chữa bệnh ung thư, lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng đã có chỉ đạo yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Vụ Vinaca ung thư Co3.2 sản xuất từ bột than tre: Trách nhiệm của sở Y tế Hải Phòng?

Thứ 7, 14/04/2018 | 18:08
Theo lãnh đạo sở Y tế Hải Phòng, phía Sở đi giám sát thị trường thường xuyên nhưng không phát hiện ra sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư của Vinaca bán trên thị trường Hải Phòng.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.