Vinalines bán 40 tàu, dừng 23 dự án đóng tàu

Vinalines bán 40 tàu, dừng 23 dự án đóng tàu

Thứ 6, 25/11/2016 | 13:55
0
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) – đơn vị đứng số 1 về lỗ trong số các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn luôn là mối quan tâm của dư luận.


Đứng đầu trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về mặt thua lỗ, “nhất cử nhất động” của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) luôn là vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm.

Kinh doanh - Vinalines bán 40 tàu, dừng 23 dự án đóng tàu

 Trong giai đoạn 2012-2015, Vinalines đã bán thanh lý 40 tàu già, tàu hoạt động không hiệu quả với tổng trọng tải 1.048 nghìn tấn, chỉ mua, đóng mới 3 tàu

Mới đây, theo văn bán báo cáo Bộ GTVT, Tổng công ty hàng hải Việt Nam cho biết đã trình bộ này kế hoạch xin bán thanh lý 6 tàu “khủng” với các lý do không đảm bảo an toàn khai thác và hoạt động không hiệu quả. Số tàu này đã khiến Vinalines lỗ không hề ít. Giai đoạn 2012- 2015, số lỗ từ khai thác tàu Vinalines Fortuna lên đến 172 tỷ đồng, tàu Vinalines Star lỗ khoảng 186 tỷ đồng … 

Theo thông tin ANTT.VN có được, tính đến thời điểm hiện nay, Vinalines đã thực hiện bán thanh lý 40 tàu già, tàu hoạt động không hiệu quả, đồng thời cũng đã dừng triển khai 23 dự án đóng tàu.

Tuy nhiên, lý do thì chính đáng nhưng chuyện bán tàu của Vinalines vẫn khiến nhiều người nghi ngại khi được biết giá chào bán những con tàu này chỉ bằng 1/10 giá tại thời điểm mua. Cụ thể, tàu Vinalines Fortuna đóng năm 1991 được Vinalines mua hơn 341 tỷ đồng, giờ dự kiến bán chỉ hơn 34,8 tỷ đồng; tàu Vinalines Star đóng năm 1993 được mua với giá gần 378 tỷ đồng, giá bán thanh lý cũng chỉ dự kiến ở mức 34,4 tỷ đồng.

Với các dự án đóng tàu, giai đoạn 2012 - 2015 Vinalines cũng dừng triển khai 23 dự án đóng tày do không hiệu quả, chỉ hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác 1 tàu.

Cùng trong giai đoạn này, Tổng công ty "tinh giản", thu hẹp hoạt động khi giảm một nửa số doanh nghiệp, từ 73 doanh nghiệp xuống còn chỉ 35 doanh nghiệp.  Việc mở thủ tục phá sản và giảm bớt số lượng các công ty con đã giúp Vinalines thoát cảnh âm vốn, tình hình tài chính cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, Vinalines vẫn là cái tên đứng đầu trong Top các doanh nghiệp thua lỗ!. Được biết, Vinalines cho ông Lê Anh Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, quyền Tổng giám đốc Vinalines – ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - đây là hai nhân sự chủ chốt đang chèo lái con thuyền Vinalines trên con đường đấy chông gai đó.

Thanh Hương (theo ANTT.VN)

Vinalines bán ụ nổi 'tai tiếng' 83M với giá 38,5 tỷ đồng

Thứ 7, 04/06/2016 | 14:59
Ụ nổi 83M được Nhật Bản sản xuất, bán cho Nga vào năm 1965 (đến nay là 51 năm). Ụ nổi bị hư hỏng nhiều, không còn hoạt động, đến nay Vinalines đấu thầu bán với mức 38,5 tỷ đồng.

Vinalines 'đội sổ' lỗ 'khủng' hơn 20 nghìn tỷ đồng

Thứ 3, 24/11/2015 | 07:28
Theo báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Vinalines 'đội sổ' lỗ 'khủng' hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ và 5 bộ cùng trực tiếp giám sát Vinalines

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:56
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ bị giải thể nếu kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản.

Vinalines bán ụ nổi 'tai tiếng' 83M với giá 38,5 tỷ đồng

Thứ 7, 04/06/2016 | 14:59
Ụ nổi 83M được Nhật Bản sản xuất, bán cho Nga vào năm 1965 (đến nay là 51 năm). Ụ nổi bị hư hỏng nhiều, không còn hoạt động, đến nay Vinalines đấu thầu bán với mức 38,5 tỷ đồng.

Vinalines 'đội sổ' lỗ 'khủng' hơn 20 nghìn tỷ đồng

Thứ 3, 24/11/2015 | 07:28
Theo báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Vinalines 'đội sổ' lỗ 'khủng' hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ và 5 bộ cùng trực tiếp giám sát Vinalines

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:56
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ bị giải thể nếu kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.