Florian Albert sinh ngày 15/9/1941 tại một thị trấn nhỏ thuộc Hercegszanto, Hungary trong một gia đình có truyền thống làm nghề thợ rèn. Từ nhỏ ông đã bắt đầu chơi bóng cùng với hai người anh trai của mình. Tuy nhiên, tài năng của ông được phát hiện khi gia đình ông chuyển đến sinh sống ở Thủ đô Budapest.
Cố huyền thoại Florian Albest trong màu áo ĐT Hungari
Năm 1958, khi ông mới 17 tuổi, ông đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo CLB Ferencvaros – đây cũng là CLB duy nhất ông chơi bóng trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình. Theo thống kê của CLB Ferencvaros, trong 16 năm gắn bó với CLB (từ 1958 đến 1974) ông đã thi đấu 537 trận và ghi được 383 bàn thắng.
Dưới sự dẫn dắt của Florian Albest, Ferencvaros đã 4 đoạt chức vô địch Hungary và Inter Cities Fairs Cup - tiền thân của UEFA Cup và Europa League - năm 1965. Trong trận chung kết năm đó, Ferencvaros thắng Juventus ngay tại Torino.
Người hâm mộ đặt hoa tưởng niệm bên ngoài SVĐ mang tên ông
Trong màu áo đội tuyển quốc gia, trong vòng 15 năm từ 1959 - 1974, Florian Alebest đã thi đấu tổng cộng 75 trận và ghi 31 bàn thắng. Tại kỳ Word Cup năm 1962, ông cùng với 5 cầu thủ khác là Drazan Jerkovic, Garrincha, Vava, Valentin Ivanov và Leonel Sanchez chia nhau đoạt danh hiệu Vua phá lưới kỳ Word Cup năm đó.
Năm 1967, với phong độ chói sáng trong màu áo CLB cũng như màu áo đội tuyển quốc gia, Florian Albest đã xuất sắc vượt qua Bobby Charlton và Jimmy Johnstone để giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu.
CLB Ferencvaros đã quyết định lấy tên ông đặt tên cho SVĐ của mình
Với những đóng góp của mình cho bóng đá Hungari và CLB Ferencvaros, BLĐ CLB Ferencvaros đã quyết định lấy tên ông đặt tên cho sân nhà của CLB.
Bảo Trân