"Mục sở thị" cây hồng nhung 100 tuổi quý hiếm ở Vĩnh Long

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 7, 23/09/2017 | 08:00
1
Cây hồng nhung quý hiếm thuộc sở hữu của cụ bà Nguyễn Ngọc Vương (82 tuổi, ngụ ấp 7, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

 

Xã hội - 'Mục sở thị' cây hồng nhung 100 tuổi quý hiếm ở Vĩnh Long

Cây hồng nhung có thân gỗ, da xù xì (Ảnh: Thanh Lâm).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, cụ bà Nguyễn Ngọc Vương kể, từ bé đã thấy cây hồng nhung rất to mọc ở ngay vườn nhà. Ngay cả cha của bà, cụ Nguyễn Thành Giác (SN 1918, đã mất) cũng không biết ai trồng cây này, chỉ biết đã thấy nó từ rất lâu.

Xã hội - 'Mục sở thị' cây hồng nhung 100 tuổi quý hiếm ở Vĩnh Long (Hình 2).

Thân cây lớn hơn một vòng tay người ôm (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo cụ Vương, nếu tính ra, cây hồng nhung cổ thụ phải trên 100 năm tuổi, vì cây đã có vào thời cha của cụ còn trẻ. Khi đó, cây cũng to cỡ như bây giờ. Cả trăm năm qua, cây không lớn hơn bao nhiêu.

Xã hội - 'Mục sở thị' cây hồng nhung 100 tuổi quý hiếm ở Vĩnh Long (Hình 3).

Chu vi gốc cây hồng nhung gần 2m (Ảnh: Thanh Lâm).

Do quả cây hồng nhung không có hạt, nên gia đình không biết cách nào để nhân giống. Nhưng cách đây 3 năm, cụ Vương bất ngờ phát hiện có một cây hồng nhung con nên bứng gốc mang vào gần nhà trồng. Sau 3 năm, cây con phát triển tốt, cho lá sum suê.

Xã hội - 'Mục sở thị' cây hồng nhung 100 tuổi quý hiếm ở Vĩnh Long (Hình 4).

Toàn cảnh cây hồng nhung cổ thụ. Qua quan sát, cây thân gỗ, vỏ xù xì, cao khoảng 25m, tán rộng hơn 50m². (Ảnh: Thanh Lâm).

Cụ Vương còn cho biết, cây cho quả quanh năm, quả có thể để bày cúng trên mâm ngũ quả. Quả lúc chưa chín ăn có vị chát, nhưng khi quả chín, mùi thơm lan tỏa ngào ngạt, ăn ngon, vị ngọt.

Xã hội - 'Mục sở thị' cây hồng nhung 100 tuổi quý hiếm ở Vĩnh Long (Hình 5).

Khi còn bé, cụ Vương đã thấy cây hồng nhung to cỡ như bây giờ (Ảnh: Thanh Lâm).

 

Xã hội - 'Mục sở thị' cây hồng nhung 100 tuổi quý hiếm ở Vĩnh Long (Hình 6).

Quả hồng nhung khi chín có màu hồng, bên ngoài phủ lớp nhung (Ảnh: Thanh Lâm).

Nói về cây hồng nhung quý hiếm, ông Nguyễn Văn Mẫn, Chủ tịch hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông đã đi nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên ông biết được cây, quả lạ này.

Xã hội - 'Mục sở thị' cây hồng nhung 100 tuổi quý hiếm ở Vĩnh Long (Hình 7).

Quả hồng nhung khi chín tỏa mùi thơm ngào ngạt, ăn ngon, vị ngọt (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo ông Mẫn, sở dĩ cây có tên gọi là hồng nhung bởi cây cho quả nhìn rất giống quả hồng ở Đà Lạt, nhưng da quả lại có phủ một lớp nhung bên ngoài.

“Đây là cây quý, tôi chưa thấy nơi đâu có. Tuổi thọ của cây cũng cao, trên 100 năm tuổi nên cần được bảo tồn”, ông Mẫn nhận định.

Sự thật về thông tin cây cổ thụ ở vườn Bách Thảo bị đánh đi chỗ khác

Thứ 2, 29/05/2017 | 19:05
Cây cổ thụ cao khoảng 30 mét không phải đánh ở công viên Bách Thảo mà được một đơn vị mang đến trồng mới.

Hải Phòng: Cây cổ thụ mục ruỗng đổ xuống đường gây ùn tắc giao thông

Chủ nhật, 14/05/2017 | 21:34
Một cây xà cừ nhiều năm tuổi trước cửa số nhà 20 đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng bất ngờ đổ rạp xuống đường gây ách tắc giao thông.

Lột vỏ hàng loạt cây xà cừ cổ thụ có thể bị phạt đến 500.000 đồng

Thứ 4, 08/02/2017 | 11:10
Việc lột vỏ, xâm hại hàng loạt cây xà cừ cổ thụ ở đường Láng (TP.Hà Nội) sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật, mức phạt cao nhất là 500.000 đồng.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.