Vĩnh Long: Triệt xóa nhiều điểm đánh bạc, bắt hàng chục đối tượng

Vĩnh Long: Triệt xóa nhiều điểm đánh bạc, bắt hàng chục đối tượng

Thứ 4, 21/07/2021 | 09:05
0
Trong khi mọi người luôn nêu cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 thì hàng chục đối tượng không chấp hành, tụ tập đánh bạc ăn tiền.

Ngày 21/7 là ngày thứ 3 mà 19 tỉnh, thành ở khu vực phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Mọi người ở các địa phương luôn tự nêu cao ý thức nhằm đẩy lùi đại dịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những trường hợp không chấp hành, tụ tập đánh bạc ăn tiền gây bức xúc trong dư luận.

Tại tỉnh Vĩnh Long, chỉ trong 2 ngày (17 và 19/7), lực lượng công an đã triệt xóa nhiều điểm đánh bạc, bắt quả tang hàng chục đối tượng tham gia. Ngành chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

An ninh - Hình sự - Vĩnh Long: Triệt xóa nhiều điểm đánh bạc, bắt hàng chục đối tượng

Nhóm con bạc tại cơ quan công an.

Cụ thể, trưa 19/7, Công an thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít bắt quả tang 6 đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà Võ Ngọc Diễm, sinh năm 1976, ngụ khóm 4, thị trấn Cái Nhum. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 bộ bài tây cùng số tiền hơn 30 triệu đồng tiền tang vật và thu giữ trên người những đối tượng tham gia đánh bạc.

Cũng trưa 19/7, bất chấp lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhóm 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Minh, Dương Thái Vũ, Nguyễn Hoàng Linh, Huỳnh Minh Vương, Trần Thanh Cường và Nguyễn Quốc Thọ tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống ở phường 9 bị lực lượng Công an TP.Vĩnh Long ập vào bắt quả tang.

Nhóm 6 đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền nêu trên vừa bị ngành chức năng xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng, mỗi người bị xử phạt 15 triệu đồng quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 117.

Cùng hành vi đánh bạc, trước đó vào chiều 17/7, nhóm 9 con bạc (đa phần là phụ nữ) tụ tập đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1957, ngụ khóm 3, thị trấn Cái Nhum cũng bị lực lượng Công an thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít ập vào bắt quả tang. Công thu đã thu giữ nhiều bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng, 3 điện thoại di động, 3 xe mô tô và số tiền 630.000 đồng trên chiếu bạc.

Hạn chế tập trung đông người

Hiện, nhiều địa phương ở miền Tây đã thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ bằng phiếu đối với các hộ gia đình trên địa bàn. Phiếu đi chợ được phát cho đại diện các hộ gia đình, cứ 2 ngày đi chợ một lần. Đồng thời, triển khai các đoàn thể như Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên,… tổ chức đi chợ thay, đi chợ online và các hình thức phù hợp khác để hạn chế tập trung đông người tại chợ trong thời gian giãn cách xã hội.

Thanh Lâm

Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Vĩnh Long hướng về TP.Hồ Chí Minh

Thứ 2, 19/07/2021 | 19:01
Hàng chục tấn nông sản, nhu yếu phẩm của nhóm thiện nguyện ở tỉnh Vĩnh Long được chuyển đến hỗ trợ miễn phí người dân TP.HCM đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các tỉnh, thành phía Nam áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Chủ nhật, 18/07/2021 | 18:28
Kể từ 0h ngày 19/7 đến hết 1/8, nhiều tỉnh, thành phía Nam sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh để phòng chống dịch Covid-19.

Vĩnh Long thông báo khẩn tìm người đến chợ Tân An

Chủ nhật, 18/07/2021 | 11:18
Những người đến chợ Tân An trong khoảng thời gian từ ngày 27/6 đến 10/7 cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.