Vĩnh Phúc chi 65 tỷ mua quà tặng: Nhà nào cũng được ấm, chén

Vĩnh Phúc chi 65 tỷ mua quà tặng: Nhà nào cũng được ấm, chén

Thứ 3, 18/04/2017 | 16:23
0
Dư luận đang xôn xao việc tỉnh Vĩnh Phúc chi 65 tỷ đồng để... mua sắm ấm, chén nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.

Bên cạnh không khí tươi vui, phấn khởi với rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... diễn ra vào cuối năm ngoái, mỗi hộ gia đình trong tỉnh Vĩnh Phúc còn được tặng một bộ ấm chén men màu trắng, sản xuất trong nước, có in dòng chữ "Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc".

Riêng các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm (được tổ chức vào ngày 28/12/2016) được ban tổ chức tặng 1 bộ ấm chén màu trắng có in dòng chữ trên. Khác với bộ tặng người dân, món quà này được đặt trong các hộp đỏ cứng bọc nhiễu với logo tỉnh Vĩnh Phúc và dòng chữ “Tỉnh Vĩnh Phúc kính tặng” mạ vàng. Không quá khó hiểu khi những chi tiết “cộng thêm” vừa nhắc tới đã nâng cao giá trị của bộ ấm chén tặng cho đại biểu (theo báo Thanh Niên, chính xác là đắt hơn 150.000 đồng so với bộ thường). Chỉ cần làm một phép tính cơ học, ta có thể dễ dàng biết được tỉnh Vĩnh Phúc đã chi bao nhiêu tiền quà tặng cho 3.000 đại biểu được đón tiếp trong buổi lễ.

Xi nhan Trái Phải - Vĩnh Phúc chi 65 tỷ mua quà tặng: Nhà nào cũng được ấm, chén

Việc Vĩnh Phúc dùng khoảng 65 tỷ đồng từ ngân sách để mua sắm quà tặng cho khách mời và các hộ dân trên địa bàn tỉnh đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh: Thanh Niên.

Tạm gác chi phí tổ chức lễ kỷ niệm (bao gồm cả tiệc chiêu đãi cho 1.000 đại biểu) qua một bên, chuyện Vĩnh Phúc tặng quà nhân dịp này sẽ chẳng xôn xao đến thế nếu tổng giá trị các gói thầu mua sắm quà tặng tại 9 đơn vị thuộc tỉnh này không nhích lên con số 65 tỷ đồng. Theo ông Bùi Minh Hồng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, số tiền này được lấy từ ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa. Đến nay chưa rõ các gói thầu sẽ sử dụng bao nhiêu phần trăm vốn Ngân sách Nhà nước, bao nhiêu phần trăm vốn xã hội hóa, chỉ biết rằng tiền “tạm ứng” để các huyện, thị xã, thành phố mua sắm ấm, chén được lấy từ ngân sách. 

Theo kết quả điều tra của bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2016 tại Vĩnh Phúc là 4,96%. Quả thực, con số này “chẳng là gì” so với tỉ lệ hộ nghèo của các tỉnh Điện Biên (48,14%), Hà Giang (43,65%), Cao Bằng (42,53%)... Nhưng liệu việc phát "đồng phục" ấm chén có đi ngược với Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016? Liệu 14 ngàn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận được món quà như bao nhà khác? Những người chưa lo nổi bữa cơm hôm nay có qua được cơn đói nhờ ngồi ngắm ấm, chén? Những trăn trở đó dường như nằm ngoài suy tính của người nghĩ ra kế hoạch độc và lạ này.

Trộm nghĩ, nếu 62 tỉnh, thành còn lại cũng “học tập” cách làm của Vĩnh Phúc mỗi lần kỷ niệm thì người dân khắp cả nước đều được ấm, đều được chén y như nhau.

Trương Chi

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.