Vĩnh Phúc: Sự thật vụ Công an huyện Lập Thạch dàn dựng bắt người

Vĩnh Phúc: Sự thật vụ Công an huyện Lập Thạch dàn dựng bắt người

Thứ 6, 06/11/2015 | 13:37
0
Đối tượng mua bán ma túy bị bắt, sau khi được tại ngoại đã “tố” công an dàn dựng, bắt người trái luật.

Công an dàn dựng bắt người?

Thời gian vừa qua, tin tức Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc bắt đối tượng Đỗ Cao Quý (SN 1994, trú tại thôn Văn Lãm, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch) theo một “vở kịch” được dàn dựng khiến cho dư luận bất bình.

Nội dung vụ án thể hiện trong bản kết luận điều tra bổ sung số 76/KLĐT ngày 27/7/2015 của CQCSĐT CA huyện Lập Thạch.

Theo đó, nội dung nêu rõ: Sáng ngày 19/12/2014, Đỗ Cao Quý (SN 1994, trú thôn Văn Lãm, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang ở trọ tại tổ dân phố Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch) thấy anh Nguyễn Văn Cường (SN 1992, trú cùng xã) đến nhà trọ và đưa cho Quý 2 gói thuốc ma túy được giấu kỹ trong vỏ bao thuốc lá. Cường nhờ Quý bán hộ, Quý đồng ý rồi nhận 2 gói ma túy cất vào trong nhà.

Đến khoảng 10h cùng ngày thì Trần Văn Tuấn (SN 1987, trú xã Vân Trục, huyện Lập Thạch) đến hỏi mua ma túy. Quý đồng ý bán, Tuấn đưa cho Quý 200 nghìn đồng. Quý cầm tiền cất vào trong túi áo khoác, đồng thời lấy 2 gói ma túy bán cho Tuấn. Cùng lúc đó, tổ công tác Công an huyện Lập Thạch phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng…”.

Cùng ngày, CQCSĐT Công an huyện Lập Thạch đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật của Quý nhưng không thu giữ thêm được vật chứng gì có liên quan.

Căn cứ vào Quyết định trưng cầu giám định chất bột màu trắng trên của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kết luận: Chất bột màu trắng chứa 0,0148g có thành phần hêrôin. Tuy nhiên, do mẫu vật đã hết nên CQĐT không có cơ sở để mang đi giám định hàm lượng chất ma túy.

Pháp luật - Vĩnh Phúc: Sự thật vụ Công an huyện Lập Thạch dàn dựng bắt người

Đối tượng Đỗ Cao Quý trong hồ sơ của CQCSĐT CA huyện Lập Thạch

Căn cứ theo khoản 1 điều 194 Bộ luật hình sự, CQCSĐT – Công an huyện Lập Thạch ra kết luận: Hành vi của Đỗ Cao Quý đã cấu thành tội “Mua bán trái phép chất m

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.