Mặc dù bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay đang có rất nhiều những thay đổi và diễn biến phức tạp, nhưng công tác đối ngoại của Việt Nam thời gian qua đã đạt được một số thành tựu vô cùng quan trọng và mang tính chiến lược. Đặc biệt, là trong các lĩnh vực Kinh tế - Thương mại, đối ngoại - quốc phòng. Nhằm cung cấp tới độc giả cái nhìn toàn diện hơn về chủ đề này, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Trần Hanh – Nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại.
PV: Thưa Trung tướng, ông có đánh giá như thế nào về công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, là sau chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 6 – 10/7?
Anh hùng LLVTND, Trung tướng Trần Hanh – nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại (Ảnh: Đình Tuệ)
Trung tướng Trần Hanh: Trước hết, tôi phải khẳng định rằng chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã là một thắng lợi vô cùng to lớn trong công tác đối ngoại của nước ta trong năm nay.
Tính lịch sử và tầm cỡ của chuyến thăm tôi xin phép không nhắc lại bởi điều này đã được rất nhiều các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước đề cập.
Xin nói thêm rằng, sự thành công của chuyến thăm lần này đã vượt xa tầm mong đợi của chúng ta. Bởi, năm nay là mốc kỷ niệm tròn 40 năm thống nhất đất nước ; 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Phía nước bạn đã có những bước chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để đón tiếp ta với tinh thần và thái độ rất thân tình, hữu nghị.
Đặc biệt, lần đầu tiên một vị Tổng th