Vợ, chồng và con 3 tuổi chết thảm dưới gầm xe tải

Vợ, chồng và con 3 tuổi chết thảm dưới gầm xe tải

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Nhiều người qua đường không cầm được nước mắt trước cái chết thảm khốc của 3 người trong một gia đình. Sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, một vụ tai nạn thảm khốc khác lại xảy ra tại Đống Nai làm 2 người chết tại chỗ.

Khoảng 13h15 ngày 4/3, trên đoạn đường thuộc ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc làm 3 người trong một gia đình chết thảm dưới gầm xe tải.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải biển kiểm soát 67L-4055, do tài xế Huỳnh Kim Phụng (SN 1980, quê Đắk Lắk) điều khiển chở đầy sắn lát khô đang lưu thông trên đường ĐT741 hướng từ tỉnh Bình Phước về Bình Dương thì gây tai nạn với chiếc xe gắn máy biển số 72P1-1147.

Chiếc xe máy do anh Phạm Trường Giang (SN 1979, quê tỉnh Kiên Giang) đang chở vợ Nguyễn Trúc Giang (sinh năm 1982) và con trai Phạm Út Nhờ chưa tròn 3 tuổi.

Vụ tai nạn khiến cả nhà anh Giang rơi vào gầm xe và bị xe tải cán ngang người khiến cả 3 người chết tại chỗ.

Xã hội - Vợ, chồng và con 3 tuổi chết thảm dưới gầm xe tải

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: H.Phương (NLĐ)

Được biết, cả gia đình anh Giang lâm nạn khi từ Phú Giáo về nhà ở Đồng Nai. Trước đó, cả nhà anh lên Phú Giáo thăm em gái anh Giang.

Đến tối nay, 4/3, trả lời trên báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Văn Danh - Đội trưởng đội CSGT huyện Phú Giáo – Bình Dương, cho hay tài xế xe tải Huỳnh Kim Phụng (SN 1980, ngụ Đắk Lắk) đã ra trình diện sau khi trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn khiến cả nhà anh Phạm Trường Giang thiệt mạng. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai của ông Phụng.

Một vụ tai nạn thảm khốc khác trong ngày cũng đã xảy ra vào khoảng 17h ngày 4/3, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Trảng Bom - Đồng Nai). Một xe khách chạy từ hướng ngã tư Dầu Giây về TP. Biên Hòa đến địa phận huyện Trảng Bom đã xảy ra tai nạn với 2 xe máy làm anh Lê Bình Minh (ngụ huyện Trảng Bom) và anh Nguyễn Văn Tuyển chết tại chỗ và 2 người khác đi xe máy ngang qua cũng bị thương nặng.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn xe máy với ô tô hết sức thảm khốc. Trước đó, đêm 3/3, tại đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết tại chỗ.

Xe container chạy hướng Bắc - Nam khi đến địa bàn thôn Hòa Khương Đông - xã Hòa Nhơn - huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵngđã tông vào xe máy chở ba thanh niên đi chiều ngược lại. Tiếp đó, xe container kéo rê xe máy dưới gầm một đoạn hơn 30m, rồi tông trực diện vào nhà ông Nguyễn Thường ở ngay cạnh mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan bị tắc nghẽn nghiêm trọng, các xe phải nằm hàng dài hơn 1km trên đường.

Đến tận nửa đêm 23h, giao thông tại khu vực này vẫn chưa được khắc phục. Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng phải chốt chặn hai đầu đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan để hướng dẫn các xe chạy trên tuyến quốc lộ 1A.

Hoài Thương (tổng hợp)