Sáng ngày 14/3, sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, xem xét hồ sơ, tại cuộc họp với các bên liên quan, đoàn công tác của bộ Công thương do ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp làm trưởng đoàn đã có kết luận liên quan đến việc chấp hành pháp luật về môi trường của xí nghiệp thiếc Suối Bắc (doanh nghiệp để xảy ra sự cố vỡ đập chất thải tại Nghệ An).
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Duệ, Giám đốc công ty CP kim loại màu Nghệ Tĩnh, đã báo cáo vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường. Ông Duệ cho biết, khi phát hiện ra sự việc vỡ đập, Công ty đã điều động máy móc, nhân lực để khắc phục sự cố, báo cáo với các cơ quan chức năng. Đồng thời, xí nghiệp thiếc Suối Bắc đã ngừng mọi hoạt động sản xuất để tập trung khắc phục sự cố môi trường.
Ông Vi Thanh Tường, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho rằng: “Vấn đề ô nhiễm môi trường đã xảy ra nhiều năm tại địa phương khiến dân vô cùng bức xúc. Đề nghị Công ty có phương án hỗ trợ khẩn cấp cho những người dân bị thiệt hại, để sớm ổn định cuộc sống".
"Phương án đánh giá tác động môi trường do tỉnh phê duyệt. Với đập chứa thải nằm ở độ cao trên 700m so với mặt nước biển, phương án xả thải qua tràn là không đảm bảo khi xảy ra mưa lũ. Nguyên tắc đập là phải có tràn xã lũ. Bên cạnh đó, thiết kế đập đất như vậy lại không có tràn là vô lý”.
Ông Tô Xuân Bảo kết luận buổi làm việc: Qua xem xét, hiện công ty chưa cung cấp được hồ sơ thi công, nhật ký vận hành, công tác kiểm tra, bảo dưỡng công trình xử lý chất thải trong quá trình sản xuất. Liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án này, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt tại Quyết định số 50, ban hành ngày 5/1/2013. Theo đó, sau khi hoàn thành công trình, Công ty phải lập hồ sơ trình UBND tỉnh xác nhận đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Đối với đập chứa này, đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa có xác nhận của UBND tỉnh.
"Trong báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt, yêu cầu hành lang thoát lũ cho đập chứa chất thải phải xây dựng bằng đá hộc và trát vữa. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế, đoàn nhận thấy công trình này mới được đắp bằng đất mà không được gia cố bằng đá hộc và trát vữa. Đây là những vi phạm của công ty, trong quá trình thực hiện chưa tuân thủ các quy định của pháp luật môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt", ông Tô Xuân Bảo khẳng định.
Theo trưởng đoàn công tác của bộ Công thương, đây có thể là một trong những nguyên nhân sơ bộ dẫn đến việc xảy ra sự cố vỡ đập như vừa qua. Đoàn yêu cầu, doanh nghiệp phải dừng hoạt động của bãi thải này, tập trung toàn lực để khắc phục sự cố, không được để xảy ra việc vỡ đập trong thời gian tiếp theo; đồng thời yêu cầu công ty lập hồ sơ trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng một đập chứa chất thải mới đảm bảo an toàn. Ngoài ra, công ty cần hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục và phối hợp với địa phương tiến hành thống kê, đền bù, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do sự cố gây ra theo quy định của pháp luật.
Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 6h ngày 9/3, đập chứa bùn thải, nằm trên đỉnh núi cao khoảng 700m so với mặt nước biển của xí nghiệp thiếc Suối Bắc, tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xảy ra sự cố. Hậu quả, một lượng lớn bùn thải từ đỉnh núi đổ xuống các khe suối và môi trường xung quanh. Sau khi sự cố xảy ra, đoàn công tác của bộ Công thương đã trực tiếp vào xã Châu Thành, phối hợp với các bên liên quan, kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, khắc phục sự cố. |
Xuân Chinh – Ngọc Tuấn