Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An, năm 2010, bà Liễu cùng ông Nguyễn Văn Tâm và những người thân sang Campuchia đánh bạc.
Vì vay nợ nhiều nên bà Liễu thường gây gổ với ông Hùng, còn yêu cầu ông Hùng bán nhà để trả nợ nhưng không được.
Sáng ngày 17/1/2011, sau khi đưa con gái đi học, bà Liễu mua dây dù và xin một bịch nylon trắng cùng 20.000 đồng tiền xăng.
Đến 1h sáng ngày 19/1/2011, bà Liễu phóng hỏa đốt chồng bằng xăng và mồi lửa khiến nhà báo Hoàng Hùng bị bỏng rất nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã xấu số qua đời vào 10 ngày sau đó.
Bà Liễu đã ra đầu thú vào khoảng 1 tháng sau cái chết của chồng.
Bà Liễu tại tòa - Ảnh: NLĐ
Tại tòa, bà Liễu cũng nhận tội cho rằng xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn gia đình, không ai xúi giục, và lấy lý do ông Hùng thường hay ghen tuông, cáu gắt, đánh vợ nhiều lần. Bà Liễu cũng nhận mình sai vì ham cờ bạc, ngoại tình. Trước đó, khi phiên tòa mới bắt đầu, bà Liễu đã ngất xỉu.
Bị cáo Liễu đã tỏ ra ân hận và nói lời xin lỗi mẹ chồng và các con của mình.
TAND tỉnh Long An tuyên mức án tù chung thân đối với Trần Thúy Liễu về giết người.
Tuy nhiên theo báo Người Lao Động, với mức án chung thân đối với bà Liễu, nhiều ý kiến cho rằng chưa thỏa đáng và còn nhiều vấn đề khuất tất tòa chưa làm rõ. Có người cho rằng, bản án chung thân dành cho bà Liễu thì đủ răn đe nhưng còn phần chất vấn của luật sư Đức là có khả năng có đồng phạm mà bị tòa bác thì nhiều người thấy chưa thỏa đáng.
Phiên Giang (tổng hợp)