Võ sĩ Mạnh Quyền ‘không may nên phải chịu thiệt’?

Võ sĩ Mạnh Quyền ‘không may nên phải chịu thiệt’?

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:00
0
Đang thi đấu, võ sĩ Nguyễn Mạnh Quyền bị gãy côn và rời sàn thi đấu đầy tiếc nuối. HLV trưởng nói võ sĩ Quyền ra đòn sai kỹ thuật, trong khi trưởng bộ môn Minh Hà lại cho rằng Quyền không may có một cây côn không chất lượng nên… phải chịu thiệt.

Hôm qua (8/12), tại SEA Games 27 môn wushu bước vào ngày thi đấu thứ hai với rất nhiều hy vọng. Thậm chí, đoàn thể thao Việt Nam đã tin rằng các tuyển thủ wushu có thể lấy đến 2 chiếc HCV trong ngày này. Đặt nhiều kỳ vọng nhất là nội dung côn thuật, với hai gương mặt hàng đầu Nguyễn Mạnh Quyền và Trần Xuân Hiệp.

Trong đó, phần thi của ứng viên số 1 Nguyễn Mạnh Quyền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các thành viên của đoàn Việt Nam. Anh mở đầu phần thi của mình bằng những động tác múa côn đẹp mắt, thuần thục. Thế nhưng, khi thi đấu được 1/3 thời gian, sự cố hy hữu đã bất ngờ xảy ra. Chiếc côn nằm trong tay Mạnh Quyền bị gãy phần ngọn, ngay lập tức anh phải dừng bài thi và rời thảm đấu.

Theo quy định, VĐV có quyền thi lại nhưng sẽ bị trọng tài trừ 1 điểm, đồng nghĩa không còn cơ hội đoạt huy chương.

Seagames - Võ sĩ Mạnh Quyền ‘không may nên phải chịu thiệt’?

Nguyễn Mạnh Quyền đang thi đấu đầy hứng khởi thì côn bị gãy.

Ngay sau sự cố, khi được hỏi về nguyên nhân, HLV trưởng Nguyễn Văn Chương đã khẳng định: “Trong thi đấu vẫn thường xảy ra những sự cố đáng tiếc như thế. Riêng việc gãy côn của Mạnh Quyền, lỗi lớn nhất là do cậu ấy ra đòn sai kỹ thuật”.

Trong khi đó, trưởng bộ môn Lê Minh Hà lại tiết lộ, toàn bộ số thiết bị thi đấu bao gồm côn, kiếm của đội Wushu Việt Nam đều được mua từ Trung Quốc.

“Các vũ khí của đội tuyển Wushu đều phải mua từ Trung Quốc. Trong đó không loại trừ có sản phẩm kém chất lượng. Động tác của Mạnh Quyền lại nhanh và mạnh nên côn bị gãy. Đây là sự cố không mong muốn và vẫn thường xảy ra khi tập luyện cũng như thi đấu. Chúng tôi cũng cảm thấy tiếc cho Mạnh Quyền” - ông Lê Minh Hà, nói.

Ông Hà chia sẻ, Trung Quốc là cái nôi của wushu, chuyên sản xuất dụng cụ thi đấu. “Chúng tôi mua cả lô hàng về nhưng không may có một cây côn không chất lượng nên phải chịu thiệt” – ông Hà, cho hay.

Cũng theo ông trưởng bộ môn wushu, các vận động viên trước đây từng sử dụng côn nhựa, có sức bền và dẻo cao nhưng nhược điểm là nặng, khó thi đấu nên chuyển sang côn gỗ. Bên cạnh đó, ông Hà cũng nói thêm, nguyên nhân do Mạnh Quyền đã thực hiện sai kỹ thuật.

Seagames - Võ sĩ Mạnh Quyền ‘không may nên phải chịu thiệt’? (Hình 2).

Cách đây 4 năm, Mạnh Quyền cũng bị gãy côn khi thi đấu.

Nguyễn Mạnh Quyền xin không bình luận về sự cố trên. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Mạnh Quyền gặp tai nạn gẫy côn. Ở SEA Games 25 (Lào), côn của Mạnh Quyền cũng từng bị gẫy. Trong bài thi Nam côn tại kỳ Đại hội năm đó, Mạnh Quyền đã bị gẫy cây côn Thiết Mộc và bị trọng tài trừ điểm.

Phía những người hâm mộ, bên cạnh việc cảm thấy tiếc nuối cho Mạnh Quyền, có độc giả cho rằng việc đổ lỗi cho võ sĩ này là vô lý: “Chuyện hoang đường, thế võ côn đập xuống đất mà bảo sai tư thế” – một độc giả bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng về công tác chuẩn bị cẩu thả, thiếu trách nhiệm của đội tuyển Việt Nam, vì Mạnh Quyền đã mất nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ còn cách chiếc huy chương vàng không xa lại phải dừng cuộc chơi đầy tiếc nuối. Nếu vậy, trong sự việc này, nếu đổ lỗi cho riêng võ sĩ Mạnh Quyền là thiếu công bằng.

Thiết nghĩ, đây là bài học cho thể thao Việt Nam trong việc chuẩn bị hành trang khi tham gia những cuộc thi đấu khác.

Hương Quỳnh (Tổng hợp)

Cập nhật SEA Games 27: Lịch thi đấu ngày 11/12

Thứ 4, 11/12/2013 | 08:24
Hôm nay (11/12), hầu hết các môn tại SEA Games 27 đều nghỉ thi đấu để chuẩn bị cho Lễ khai mạc. Đoàn TTVN chỉ tham dự nội dung súng trường nằm bắn và có hy vọng đoạt 1 HCV.

Thạch Kim Tuấn sợ phải... ‘ngồi chơi xơi nước’ tại SEA Games 27

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:25
Cho tới lúc này, mới chỉ có 2 đoàn đăng ký tham gia nội dung cử tạ hạng 56kg là Việt Nam và Malaysia. Nếu không có đoàn nào đăng ký thêm, môn thi sẽ bị hủy, đồng nghĩa lực sĩ Thạch Kim Tuấn phải "ngồi chơi xơi nước".

SEA Games 27: Chờ ‘mưa vàng’ ngày 9/12

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:06
Hai môn thế mạnh gồm pencak silat và vật bước vào tranh tài. Chưa kể wushu có tới 4 nội dung đánh chung kết. Đoàn TTVN hoàn toàn có thể hi vọng vào một ngày “mưa vàng”.

SEA Games 27 đốt của Việt Nam bao nhiêu tỉ?

Thứ 2, 09/12/2013 | 08:15
Tính từ lúc đoàn TTVN lên đường sang Myanmar dự SEA Games 27 cho đến khi giải kết thúc, tổng chi phí ước tính lên tới 50 tỉ đồng – một con số không hề nhỏ.

ĐT nữ VN tìm đối tác đá giao hữu trước khi SEA Games 27 khởi tranh

Chủ nhật, 08/12/2013 | 10:43
Trưởng đoàn ĐT nữ Việt Nam đã liên hệ với tuyển nữ Lào để đá giao hữu trước khi bước vào trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nữ SEA Games 27.

Lịch thi đấu BÓNG ĐÁ NAM SEA Games 27

Chủ nhật, 08/12/2013 | 09:14
Cập nhật chi tiết lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar từ 01-22/12/2013.

Cập nhật SEA Games 27: Lịch thi đấu ngày 11/12

Thứ 4, 11/12/2013 | 08:24
Hôm nay (11/12), hầu hết các môn tại SEA Games 27 đều nghỉ thi đấu để chuẩn bị cho Lễ khai mạc. Đoàn TTVN chỉ tham dự nội dung súng trường nằm bắn và có hy vọng đoạt 1 HCV.

Thạch Kim Tuấn sợ phải... ‘ngồi chơi xơi nước’ tại SEA Games 27

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:25
Cho tới lúc này, mới chỉ có 2 đoàn đăng ký tham gia nội dung cử tạ hạng 56kg là Việt Nam và Malaysia. Nếu không có đoàn nào đăng ký thêm, môn thi sẽ bị hủy, đồng nghĩa lực sĩ Thạch Kim Tuấn phải "ngồi chơi xơi nước".

SEA Games 27: Chờ ‘mưa vàng’ ngày 9/12

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:06
Hai môn thế mạnh gồm pencak silat và vật bước vào tranh tài. Chưa kể wushu có tới 4 nội dung đánh chung kết. Đoàn TTVN hoàn toàn có thể hi vọng vào một ngày “mưa vàng”.

SEA Games 27 đốt của Việt Nam bao nhiêu tỉ?

Thứ 2, 09/12/2013 | 08:15
Tính từ lúc đoàn TTVN lên đường sang Myanmar dự SEA Games 27 cho đến khi giải kết thúc, tổng chi phí ước tính lên tới 50 tỉ đồng – một con số không hề nhỏ.

ĐT nữ VN tìm đối tác đá giao hữu trước khi SEA Games 27 khởi tranh

Chủ nhật, 08/12/2013 | 10:43
Trưởng đoàn ĐT nữ Việt Nam đã liên hệ với tuyển nữ Lào để đá giao hữu trước khi bước vào trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nữ SEA Games 27.

Lịch thi đấu BÓNG ĐÁ NAM SEA Games 27

Chủ nhật, 08/12/2013 | 09:14
Cập nhật chi tiết lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar từ 01-22/12/2013.