'Vợ tư của ông Kim Jong-il bị tước bỏ mọi chức vụ'

'Vợ tư của ông Kim Jong-il bị tước bỏ mọi chức vụ'

Thứ 4, 03/07/2013 | 16:11
0
Người vợ thứ tư của nhà lãnh đạo Triều Tiên quá cố Kim Jong-il, bà Kim Ok, dường đã trở thành trung tâm của một cuộc thanh lọc chính trị của chính quyền mới, một tờ báo của Hàn Quốc hôm qua dẫn nguồn tin từ Đài phát thanh tự do châu Á, cho biết.
Bà Kim Ok và người cha Kim Hyo, một quan chức cấp trong Bộ tài chính và kế toán của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, gần đây đã bị sa thải khỏi tất cả các chức vụ, tờ  Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Đài phát thanh tự do châu Á cho biết. "Họ có thể là đối tượng của một cuộc thanh lọc chính trị".

Nguồn tin cho rằng nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un có thể đã sa thải mẹ kế để tăng cường quyền lực.

"Các tin đồn đang lan truyền tại Triều Tiên chính quyền đương nhiệm đã buộc các quan chức cũ từ thời của cố lãnh đạo Kim Jong-il phải từ chức. Bà Kim Ok có thể nằm trong động thái đó", một nguồn tin khác nói.

Tiêu điểm - 'Vợ tư của ông Kim Jong-il bị tước bỏ mọi chức vụ'

Ngay sau khi lên nắm quyền, ông Kim Jong-un đã cố gắng thanh lọc đội ngũ quân sự quyền lực từ thời của ông Kim Jong-il, sa thải Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong-Ho và phó giám đốc ban an ninh nhà nước U Dong-chuk.

Cũng có các tin đồn nói rằng bà Kim Ok đã cố gắng tự tử 2 lần vào đầu năm 2012, sau khi ông Kim Jong-il qua đời. Hồi tháng 6/2012, bà Kim Ok đã dập tắt những tin đồn khi tháp tùng ông Kim Jong-un tới thăm một công viên giải trí, nhưng kể từ đó không xuất hiện trước công chúng.

Các nguồn tin báo chí cho biết bà Kim Ok đã được nhìn thấy tới bệnh viện ở Bắc Kinh và Berlin.

Một nguồn tin cũng cho biết sau khi ông Kim Jong-il qua đời, bà Kim Ok trở nên thân thiết với em gái ông Kim Jong-il, bà Kyong-hui, và chồng bà này, Jang Song-taek, vốn được xem là thế lực thực sự đằng sau chính quyền mới, và do đó được đảm bảo về sự an toàn. "Nếu bà ấy từ chức, đó có thể là vì lý do sức khỏe", nguồn tin nói.

Chuyên gia Chung Sung-jang, từ Viện Sejong tại Hàn Quốc, cho hay chính quyền mới đơn giản là không còn cần tới bà Kim Ok nữa.

"Nhiệm vụ chính của bà ấy là đảm bảo lịch trình của ông Kim Jong-il, và khi ông Kim Jong-un nắm quyền thì bà ấy không còn việc gì làm. Việc cha bà ấy từ chức cũng là tiến trình tự nhiên, vốn diễn ra trong giai đoạn chuyển tiếp", ông Chung nhận định.

Bà Kim Ok từng học piano tại Đại học âm nhạc và khiêu vũ Bình Nhưỡng và trở thành cố vấn của ông Kim Jong-il vào năm 1980. Bà trở thành vợ ông sau cái chết của bà Ko Yong-hui, người vợ thứ 3 và cũng là mẹ ông Kim Jong-un, vào năm 2004.

Bà Kim Ok được cho là có một con trai dưới 10 tuổi với ông Kim Jong-il nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Theo Dân trí/Chosun

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Tứ đại mỹ nhân Triều Tiên: Người đẹp mà Kim Jong Il ‘ngắm mãi không chán’

Thứ 3, 02/07/2013 | 12:48
Mỹ nhân này xuất hiện ở trung tâm tất cả các sự kiện có sự tham gia của đoàn thể thao Triều Tiên.

Kim Jong- il, nhà lãnh đạo cứng rắn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Ông Kim Jongil trở thành lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên năm 1994 sau khi cha ông, lãnh tụ Kim Nhật Thành qua đời. Trong suốt 20 năm qua, ông luôn duy trì đường lối cứng rắn và tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Cùng nhìn lại những phát ngôn của nhà lãnh đạo này.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.