Vụ 17 người sang Úc bằng tàu đánh cá: Bị cáo được nằm trên giường tham gia phiên tòa

Vụ 17 người sang Úc bằng tàu đánh cá: Bị cáo được nằm trên giường tham gia phiên tòa

Ngô Thị Huyền
Thứ 5, 28/11/2019 | 11:22
0
Để sang Úc làm ăn, 3 người đàn ông ở Quảng Bình đã tổ chức cho 14 người khác cùng vượt biên trái phép sang Úc bằng tàu đánh cá.

Chiều 27/11, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Trần Ngọc Châu (SN 1969), trú tại phường Hải Thành; Nguyễn Trung Kiên (SN 1979), trú tại xã Bảo Ninh và Phạm Thế Nhân (SN 1983), trú xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Hồ sơ điều tra - Vụ 17 người sang Úc bằng tàu đánh cá: Bị cáo được nằm trên giường tham gia phiên tòa

Bị cáo Trần Ngọc Châu (trái) và bị cáo Nguyễn Trung Kiên trước vành móng ngựa.

Trước đó, vì nhiều lí do khác nhau, phiên tòa sơ thẩm đã 2 lần phải hoãn. Tại buổi xét xử hôm nay, bị cáo Phạm Thế Nhân bị thương không thể đứng, ngồi nên được phép nằm trên giường tham dự phiên tòa và trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Bị cáo Phạm Thế Nhân nằm trên giường trả lời các câu hỏi từ HĐXX

Bị cáo Phạm Thế Nhân nằm trên giường trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 6/2018, Châu và Kiên bàn bạc tìm cách vượt biên sang Úc để làm ăn và dự kiến sẽ lôi kéo thêm nhiều người khác đi cùng.

Châu và Kiên đã tìm gặp Phạm Thế Nhân, là chủ tàu cá QB91269TS, thỏa thuận mua tàu cá với giá 1,7 tỷ đồng. Mặc dù đã thỏa thuận được giá cả, nhưng Châu và Kiên không có tiền đưa cho Nhân nên giao dịch được thỏa thuận bằng miệng và Nhân cũng đồng ý vượt biên sang Úc.

Lời khai của bị cáo Nguyễn Trung Kiên tại tòa

Video: Lời khai của bị cáo Nguyễn Trung Kiên.

Nhóm này sau đó đã lôi kéo được 14 người khác cùng tham gia vượt biển trốn sang Úc. Chi phí mỗi người theo yêu cầu của Châu và Kiên là từ 100 đến 150 triệu đồng, tùy mức độ thân thiết của từng mối quan hệ.

Ngày 29/7/2018, 17 người trong danh sách đã xuất phát tại Cảng Đà Nẵng, vượt biển sang Úc bằng tàu cá mang số hiệu Quảng Bình.

Trên đường đi, Kiên và Châu tổ chức họp đoàn, thông báo chi phí và thống nhất mỗi người phải nộp 150 triệu đồng, trong đó chi phí tiền mua tàu là 1,7 tỷ đồng và mua sắm phục vụ chuyến đi là 800 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Video: Phiên tòa xét xử 3 bị cáo về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 25/8/2018, con tàu chở theo 17 người đã đến gần đất liền Úc và tìm cách để vào bờ tại vị trí thích hợp. Đến sáng 26/8, tàu dừng cách bờ 100m, tại đây, Kiên và Châu tổ chức chia thành 2 tốp, dùng thuyền thúng chèo vào bờ. Để tránh bị cơ quan chức trách Úc phát hiện, Châu và Kiên đã đánh đắm tàu bằng cách xả nước ngập tàu phi tang.

Hồ sơ điều tra - Vụ 17 người sang Úc bằng tàu đánh cá: Bị cáo được nằm trên giường tham gia phiên tòa (Hình 2).

Bị cáo Phạm Thế Nhân nằm trên giường tham gia phiên tòa.

Khi cả đoàn đi bộ tiến sâu vào nội địa thì bị cảnh sát Úc phát hiện, bắt giữ và sau đó trục xuất về Việt Nam.

Khi bị trục xuất về Việt Nam, để tránh bị cơ quan công an truy bắt, Trần Ngọc Châu đã bỏ trốn. Đến ngày 17/11/2018, Trần Ngọc Châu đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phiên tòa kéo dài suốt nhiều giờ liền với phần tranh luận về vai trò của 3 bị cáo trong việc tổ chức cho 14 người khác trốn sang Úc bằng tàu đánh cá. Sau phần nghị án, HĐXX tuyên mức án 7 năm tù đối với Trần Ngọc Châu, 5 năm tù với bị cáo Nguyễn Trung Kiên và 4 năm 6 tháng đối với bị cáo Phạm Thế Nhân.

Hơn 400 người bị 4 đối tượng lừa đảo XKLĐ sang Úc

Thứ 6, 25/10/2019 | 20:58
Các nghi phạm đã cấu kết với nhau lừa nhận hồ sơ của 400 nạn nhân. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Truy bắt đối tượng mua tàu cá tổ chức cho 17 người sang Úc

Thứ 3, 20/11/2018 | 11:33
Sau 29 ngày vượt biển trái phép sang Úc bằng tàu đánh cá, 17 người ở Quảng Bình đã bị lực lượng chức trách Úc bắt, trục xuất về Việt Nam.

Người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc: Ký ức kinh hoàng 7 năm làm vợ

Thứ 4, 13/12/2017 | 09:39
Sau khi sang Trung Quốc, chị Lới bị bán cho một người đàn ông quá tuổi. Không biết tiếng, không biết đường, bị giam cầm trong nhà, chị Lới phải chấp nhận số phận mà không biết tương lai sẽ về đâu.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.