Vụ 3 mẹ con bị án oan “giết bố”: Vi phạm nghiêm trọng thời hạn điều tra

Vụ 3 mẹ con bị án oan “giết bố”: Vi phạm nghiêm trọng thời hạn điều tra

Thứ 4, 25/10/2017 | 14:13
0
“Nếu như từ đầu xác định, hành vi của các bị can không đủ căn cứ buộc tội thì phải đình chỉ điều tra ngay từ thời điểm đó”, điều tra viên phân tích.

Ngày 24/10, TAND tỉnh Điện Biên tổ chức xin lỗi công khai đối với 3 người trong cùng một gia đình bị kết án oan, gồm: Bà Đặng Thị Nga (SN 1938), ông Trịnh Huy Dương (SN 1970), ông Trịnh Công Hiến (SN 1963 - đã chết), cùng trú quán tại thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - là những người bị kết án oan về tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Liên quan đến những vấn đề pháp lý, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ nguyên là điều tra viên cao cấp thuộc văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội phân tích: Qua nội dung vụ án, có thể thấy, thời gian đầu cơ quan tố tụng đã làm việc tích cực, đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, khi bản án sơ thẩm bị hủy và yêu cầu điều tra lại thì không hiểu sao lại kéo dài thời gian lâu như vậy mà không có kết luận cuối cùng.

“Đối với một vụ trọng án giết người, theo thủ tục chung, thời hạn điều tra tối đa, kể cả là gia hạn đặc biệt thì cũng chỉ hơn 1 năm là hết thời hạn. Việc này viện kiểm sát cũng phải giám sát, đôn đốc quá trình tiến hành điều tra để đảm bảo theo thời hạn, nhưng đằng này lại để vụ án kéo dài quá lâu, đến hàng chục năm”, vị này phân tích.

Cũng theo vị cán bộ trên: “Nếu như từ đầu xác định, hành vi của các bị can không đủ căn cứ buộc tội thì phải đình chỉ điều tra ngay từ thời điểm đó. Ở đây, năm 1992, các ông Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương được hủy bỏ quyết định tạm giam với lý do “thời hạn tạm giam đã hết”. Thế nhưng, còn cả thời hạn điều tra nữa chứ? Vẫn phải kết luận chứ? Việc để một vụ án kéo dài như thế cho thấy có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của cơ quan tố tụng, đã để quá thời hạn điều tra rất lâu”.

Hồ sơ điều tra - Vụ 3 mẹ con bị án oan “giết bố”: Vi phạm nghiêm trọng thời hạn điều tra

Buổi xin lỗi công khai mà mẹ con bà Nga đã chờ đợi gần 30 năm.

Trước đó, theo nội dung vụ án, ngày 18/9/1989, bà Đặng Thị Nga (SN 1938) phát hiện chồng mình là ông Trịnh Huy T. tử vong dưới giếng và báo cơ quan chức năng.

Cuối 9/1989, Công an Lai Châu (nay tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên) đã khởi tố, bắt giam 2 người con trai của vợ chồng bà Nga là Trịnh Công Hiến (SN 1963, đã chết năm 2004) và Trịnh Huy Dương (SN 1970) về tội Giết người. Bản thân bà Nga sau đó cũng bị bắt về tội Che giấu tội phạm.

Ngày 12/4/1990, TAND tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Nga 36 tháng tù, cho hưởng án treo. Hai con trai của bà Nga là Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương lần lượt nhận án 18 năm tù và 12 năm tù.

Ngày 18/12/1990, TAND Tối cao xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo và đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm vì lý do: "...Có một số thiếu sót trong quá trình điều tra, truy tố xét xử tại cấp sơ thẩm mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được...".

Ngày 27/3/1991, VKSND tỉnh Lai Châu có quyết định trả hồ sơ cho Công an tỉnh Lai Châu điều tra lại. Đến năm 1992, các ông Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương được hủy bỏ quyết định tạm giam với lý do “thời hạn tạm giam đã hết”.

Vụ án bị treo lơ lửng đằng đẵng suốt gần 30 năm mà không có bất cứ kết luận nào từ phía cơ quan chức năng.

Đến tháng 10/2017, cơ quan tố tụng ra quyết định đình chỉ bị can, tuyên bố 3 người trong gia đình bà Nga vô tội.

Chí Công

Xử án oan, thẩm phán sẽ bị chuyển làm công việc khác

Thứ 5, 06/07/2017 | 13:01
Chánh án TAND Tối cao vừa qua đã ký Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân.

Bồi thường cho nạn nhân án oan chưa tìm được thủ phạm là vô lý

Thứ 7, 06/05/2017 | 14:46
ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, nếu vụ án oan sai nào khi chưa tìm ra thủ phạm thực sự, Nhà nước cũng phải bồi thường là vô lý, khó khả thi.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.