Vụ 3 thanh niên hãm hiếp thiếu nữ 17 tuổi: Bị can chưa có tiền án, tiền sự

Vụ 3 thanh niên hãm hiếp thiếu nữ 17 tuổi: Bị can chưa có tiền án, tiền sự

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 04/01/2018 | 11:55
0
Sự việc một thiếu nữ bị 3 nam thanh niên hiếp dâm đã gây chấn động dư luận, không ai nghĩ rằng ở vùng bán sơn địa nghèo này lại có thể xảy ra một chuyện khủng khiếp như vậy.

Ngày 4/1, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, đã nhận được thông tin của Công an huyện Tân Kỳ về việc khởi tố vụ án hiếp dâm. Trong đó có một bị can là Vi Văn Kiều (SN 1996), trú tại xóm Châu Thành, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

“Theo hồ sơ, Vi Văn Kiều chưa có tiền án, tiền sự, cũng là người chưa bị xử lý hành chính bất cứ việc gì trên địa phương. Là thanh niên bình thường như mọi người khác. Kiều hiện nay đang ở nhà, không có công việc cụ thể và thường xuyên ở quán game để đánh điện tử”, ông Hải cho hay.

Theo ông Hải, đối tượng Vi Văn Kiều cũng không nghiện ma túy nên không nằm trong danh sách theo dõi của Ban công an xã. Vì vậy trước việc Kiều là đối tượng gây ra vụ việc khiến cho nhiều người vô cùng bất ngờ.

An ninh - Hình sự - Vụ 3 thanh niên hãm hiếp thiếu nữ 17 tuổi: Bị can chưa có tiền án, tiền sự

Vi Văn Kiều (ngoài cùng bên trái) và 2 đối tượng tại cơ quan công an.

Mặc dù nạn nhân V.T.H (SN 2000) không phải là người địa phương mà ở xã bên, nhưng vụ việc xảy ra trên địa bàn nên khiến cho người dân xã Đồng Văn đang xôn xao bàn tán. Đâu đâu mọi người cũng kể về vụ việc bởi đây là chuyện chấn động lần đầu tiên xảy ra.

“Lúc xảy ra chuyện thì chúng tôi đã vô cùng ngỡ ngàng rồi, lúc công an đến bắt thằng Kiều càng khiến chúng tôi bất ngờ hơn. Có thể Kiều là thanh niên lêu lổng, nhưng không ai nghĩ nó lại có thể làm ra chuyện như vậy”, ông Nguyễn Văn Cao, người dân địa phương cho hay.

Theo nhiều thanh niên xã Đồng Văn, bởi vì đẹp trai, trắng trẻo lại ăn nói khéo nên Kiều được rất nhiều bạn gái ưa thích, vì vậy có khá nhiều người yêu. Tuy nhiên do không có công việc ổn định, chỉ thích chơi bời nên ai hiểu tính Kiều đều tránh xa.

Hằng ngày Kiều chủ yếu ở quán Internet để đánh điện tử và lên mạng xã hội Facebook tán gái. Cách đây một tháng, Kiều làm quen được với em H., thấy thiếu nữ này xinh xắn nên Kiều giới thiệu mình là Phong, nhà ở xã Đồng Văn với mục đích để lừa tình H.

Chỉ sau một thời gian ngắn buông lời tán tỉnh và tỏ ra quan tâm, thiếu nữ 17 tuổi không ngờ đã rơi vào “bẫy tình” của một kẻ lừa lọc. Đây cũng là bài học cho các bạn gái khi kết bạn trên mạng xã hội.

An ninh - Hình sự - Vụ 3 thanh niên hãm hiếp thiếu nữ 17 tuổi: Bị can chưa có tiền án, tiền sự (Hình 2).

Địa bàn xã Đồng Văn dân cư thưa thớt nên khi xảy ra sự việc không ai biết

Liên quan đến sự việc, cơ quan CSĐT Công an huyện này, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam đối với 3 bị can: Vi Văn Kiều (SN 1996), trú tại xóm Châu Thành, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ; Trương Công Nguyễn (SN 1998) và Trương Công Bắc (SN 1999), đều trú tại xóm 9, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Hiếp dâm.

“Hai đối tượng Nguyễn và Bắc cũng không có công việc ổn định. Sau khi đối tượng Kiều khai ra đồng bọn thì đơn vị lập tức đến xã Thọ Sơn truy bắt. Vào thời điểm này các đối tượng còn đi rẫy, vì vậy khi bị công an ập đến thì vô cùng ngỡ ngàng”, một điều tra viên kể.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 5/12/2017, Kiều gọi Nguyễn và Bắc bàn chuyện thực hiện hành vi đồi bại với em H. Sau khi bàn tính xong, Kiều rủ H. đi chơi. Ba đối tượng đưa em H. đến con suối tại xã Đồng Văn rồi thay nhau làm nhục thiếu nữ.

Thực hiện xong hành vi thú tính, 3 đối tượng lên xe đi về nhà Kiều. Riêng H. quá hoảng sợ nên không dám trở về nhà mà vào lán của chú ruột để ngủ thì được gia đình tìm thấy.

Sau một lúc gặng hỏi, H. khóc lóc kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình và đến cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ trình báo. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành bắt giữ các đối tượng trên. Tại trụ sở, 3 đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lời hứa trở về nhà của nữ sinh xấu số tử vong ở Nhật Bản

Vụ 3 thanh niên hãm hiếp thiếu nữ 17 tuổi: Bị can khai gì tại CQĐT?

Thứ 4, 03/01/2018 | 10:39
Sau khi tán tỉnh được một thiếu nữ qua mạng xã hội, Kiều rủ thêm 2 người bạn nữa lên kế hoạch thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho “người yêu” khóc lóc, van xin.

Khởi tố, tạm giam 3 thanh niên 9X thay nhau hãm hiếp thiếu nữ 17 tuổi

Thứ 3, 02/01/2018 | 16:56
Tán tỉnh thành công một thiếu nữ 17 tuổi trên facebook, Kiều rủ Nguyễn và Bắc cùng thực hiện hành vi đồi bại với “người yêu” của mình.

"Yêu" nữ sinh lớp 9, 3 nam thanh niên “dắt” nhau vào tù

Thứ 7, 07/10/2017 | 09:01
Bị hại trong vụ án giao cấu với trẻ em là nữ sinh lớp 9, còn 3 nam thanh niên phải lãnh án tù đều có độ tuổi từ 21 - 22 tuổi.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.