Ngày 23/3, Sở Xây dựng Hà Nội thi hành quyết định kỷ luật chuyển công tác đối với 5 cán bộ thuộc Đội Thanh tra Xây dựng (TTXD) quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý, đội trưởng và đội phó TTXD quận Ba Đình được điều chuyển làm Thanh tra Sở xây dựng.
Theo đó, Ông Nguyễn Cương Quyết - Đội trưởng Đội TTXD quận Ba Đình được điều chuyển giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức, Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội.
Ông Phạm Hùng Phương - Phó Đội trưởng Đội TTXD quận Ba Đình được điều chuyển làm chuyên viên phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Sở Xây dựng.
Bên cạnh đó, 3 cán bộ khác thuộc quản lý của Đội TTXD quận Ba Đình là ông Nguyễn Ngọc Anh, ông Phạm Quốc Hùng và ông An Quốc Việt cũng nhận quyết định điều chuyển công tác khác.
Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, các cá nhân bị điều chuyển, giáng chức, kỷ luật, trên thuộc diện “không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng”.
Việc điều chuyển những cán bộ vi phạm từ quận lên sở đã khiến không ít người băn khoăn. Một sai phạm nghiêm trọng như vậy thì liệu hình thức xử lý kỉ luật như trên có phù hợp?
Luật sư Nguyễn Tường Linh – Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa
Làm rõ vấn đề này dưới khía cạnh pháp lý PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với một số chuyên gia pháp lý.
Đưa ra quan điểm của mình về vụ việc luật sư Nguyễn Tường Linh – Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa nhận định: “Trong vụ việc này không phải cứ điều chuyển từ quận lên sở là chức vụ cao hơn vì chức vụ, quyền hạn và nơi công tác là hai vấn đề khác nhau.
Về mặt pháp luật, việc điều chuyển cán bộ kỉ luật từ quận lên sở như vậy là chưa hợp lý. Một việc gây hậu quả nghiêm trọng như vậy mà áp dụng hình thức kỉ luật điều chuyển