Vụ á hậu, MC bán dâm ngàn USD: Hai nhân vật bí ẩn mà Kiều Đại Dũ khai là “đại lý tổng” cung cấp gái bán dâm là ai?

Vụ á hậu, MC bán dâm ngàn USD: Hai nhân vật bí ẩn mà Kiều Đại Dũ khai là “đại lý tổng” cung cấp gái bán dâm là ai?

Võ Công Thư
Thứ 3, 11/06/2019 | 14:00
0
Tiếp nhận hồ sơ vụ bán dâm có sự tham gia của nhiều người đẹp với giá “khủng” từ Công an TP.HCM, VKSND cùng cấp đã ban hành cáo trạng, truy tố kẻ cầm đầu đường dây môi giới mại dâm ra trước tòa. TAND cùng cấp cũng đã lên lịch xét xử vụ án gây xôn xao dư luận này.

Theo lịch xét xử, ngày 26/6 tới đây, TAND TP.HCM sẽ đưa Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, SN 1996, quê Bình Đình) ra xét xử về tội Môi giới mại dâm. Dũ được xác định là “tú ông” điều hành đường dây hotgirl, Á hậu, MC…bán dâm 25.000 USD mà Công an TP.HCM triệt phá hồi cuối tháng 8/2018.

Bị can Kiều Đại Dũ bị truy tố ở khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 tội Môi giới mại dâm với mức án từ 3 đến 7 năm tù. Lý do Dũ bị truy tố ở điều, khoản vừa nêu là bởi Dũ môi giới bán dâm nhiều lần với 2 người trở lên.

Hồ sơ điều tra - Vụ á hậu, MC bán dâm ngàn USD: Hai nhân vật bí ẩn mà Kiều Đại Dũ khai là “đại lý tổng” cung cấp gái bán dâm là ai?

Bị can Kiều Đại Dũ.

“Tú ông” Kiều Đại Dũ được xác định là người cầm đầu đường dây bán dâm khủng quy tụ hàng loạt á hậu, hoa khôi, MC, sinh viên… Kiều Đại Dũ bị bắt trước ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ và Quản lý môi trường khoảng 2 tháng.

Trước khi trở thành “tú ông” chuyên môi giới mại dâm, Dũ là một sinh viên nghèo, phải kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng nghề chạy xe ôm công nghệ. Trong những lần chở khách là những người đẹp đến khách sạn, Dũ biết các cô gái này bán dâm. Qua nhiều lần trò chuyện, Dũ học được nhiều mánh khóe, chiêu trò và cách thức điều hành đường dây bán dâm.

Để “thực hành”, Dũ lên các trang web “đen” tạo một tài khoản tên Pi. Từ tháng 9/2017, Dũ đứng ra tổ chức đường dây mại dâm cao cấp, có sự tham gia của Á hậu, MC hay sinh viên có nhan sắc, trong đó có Á hậu T.D., người dẫn chương trình C.V. và nhiều sinh viên khác.

Để tiếp cận với đại gia, Dũ đăng thông tin về các “đào” của mình lên tài khoản tên Pi trên một trang web. Khi khách có nhu cầu có thể gọi điện trực tiếp cho Dũ hoặc nhắn tin qua Zalo để chọn “đào” và thỏa thuận giá cả. “Bãi đáp” của những “cuộc vui” được Dũ quy định là các khách sạn không dưới 3 sao, nhằm giữ “giá” cho “đào” của Dũ.

Về mức giá, Dũ phân theo 3 hạng khác nhau bao gồm: hạng cao cấp từ 7.000-25.000USD/lần, hạng 2 từ 1.000-5.000USD/lần và hạng 3 là từ 300-1.000USD. Dũ quy định rõ với các hot girl, sinh viên… mức giá đi khách dao động 300 – 1.000 USD/lượt. Riêng với các “đào” như Á hậu T.D., MC C.V., người mẫu nổi tiếng… mức giá dao động 7.000 - 25.000 USD/lượt.

Ngoài mức giá trên, Dũ còn tự đẩy mức giá lên cao gấp 3 lần nếu “đại gia” nào muốn qua đêm với các chân dài. Còn nếu “đại gia” muốn đi du lịch, sextour thì mức giá sẽ gấp 10 lần. Số tiền chênh lệch mà Dũ được hưởng theo đó cũng tăng lên hàng trăm triệu đồng mỗi lần môi giới.

Ngày 29/8/2018, hai quý ông T.Đ.T, SN 1975, ngụ quận 1, TP HCM và N.T.M, SN 1975, quê Bình Thuận có nhu cầu tình dục nên rủ nhau đi mua dâm.

Do quen biết từ trước nên ông M. đã lên Zalo gọi điện cho Dũ thông qua tài khoản Zalo của Dũ. Ông M. yêu cầu Dũ điều 2 “chân dài” hạng sang để tiếp ông cùng bạn là T. vào chiều hôm sau, Dũ nhận lời.

Sau đó, Dũ gọi điện cho cô N., SN 1996, quê Bà Rịa – Vũng Tàu và cô T., SN 1996, quê Thanh Hóa để hỏi giá cả. Cô N. đồng ý đi khách giá 3 triệu đồng còn cô T. ra giá 6 triệu đồng.

Khi đạt thỏa thuận giá cả, Dũ gọi điện cho đại gia M. báo giá gấp đôi. Hôm sau, Dũ cùng N. đến khách sạn B.G. ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Tại đây, Dũ gặp hai đại gia nhận số tiền 18 triệu đồng.

Đúng 16h45 ngày 30/8, khi 2 “chân dài” đang bán dâm cho khách thì bị trinh sát Đội 6, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM ập vào kiểm tra hành chính khách sạn, bắt quả tang hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm, một tổ trinh sát cũng ập vào khách sạn C. trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, bắt quả tang 2 cô gái khác đang bán dâm cho khách.

Qua xác minh, công an phát hiện 2 cô gái bán dâm cho khách trong khách sạn C. là MC C.V., SN 1997, quê Long An và á hậu N.T.D, SN 1995, quê Hà Giang. Từ lời khai của 4 cô gái này, cơ quan điều tra xác định Dũ chính là người môi giới nên tiến hành triệu tập, sau đó bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hàng loạt người đẹp được được triệu tập, trong đó xác định được nhiều hotgirl, chân dài nằm trong đường dây môi giới mại dâm của Dũ.

Công an cũng xác minh chủ 2 tài khoản Zalo do Dũ cung cấp và khai là “đại lý tổng” cung cấp gái bán dâm cho Dũ. Tuy nhiên, hiện mới chỉ xác định được 1 chủ tài khoản Zalo nhưng người này không liên quan. Chủ tài khoản Zalo còn lại theo lời khai của Dũ đến nay vẫn đang là ẩn số.

Truy tố “tú ông” Kiều Đại Dũ ra trước tòa về tội Môi giới mại dâm

Thứ 2, 03/06/2019 | 15:11
Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ra bản cáo trạng truy tố ra trước TAND TP. Hồ Chí Minh để xét xử đối với bị can Kiều Đại Dũ về tội Môi giới mại dâm.

Con đường từ Á hậu đến gái bán dâm ngàn đô do “tú ông” Kiều Đại Dũ điều hành

Thứ 7, 04/05/2019 | 12:00
Lặn lội từ Bắc vào Nam để học tập và làm việc, song nhiều M.C, Á hậu nổi tiếng phút chốc mất nghiệp chỉ vì nằm trong đường dây bán dâm ngàn đô do “tú ông” 9X Kiều Đại Dũ điều hành.

Bạn học cũ tiếp tay cho “tú ông” Kiều Đại Dũ trong đường dây bán dâm nghìn đô như thế nào?

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:33
Biết Kiều Đại Dũ có hành vi môi giới mại dâm và nhiều lần giúp Dũ đi nhận tiền, song người bạn học cùng “tú ông” này chưa đủ căn cứ để bị xem xét xử lý.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.