Vụ án Trịnh Xuân Thanh sẽ được đưa ra xét xử vào đầu năm 2018

Vụ án Trịnh Xuân Thanh sẽ được đưa ra xét xử vào đầu năm 2018

Nguyễn Văn Báo
Thứ 2, 04/12/2017 | 12:17
1
Theo Chánh án TAND TP.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, trong quý I năm 2018 sẽ đưa ra xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm tội Tham ô tài sản.

Sáng 4/12, báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV, Chánh án TAND TP.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết: "Trong quý I năm 2018, sẽ đưa ra xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm tội Tham ô tài sản".

"Thực hiện chỉ đạo của Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong quý I/2018, TAND TP.Hà Nội sẽ đưa ra xét xử 2 vụ án: Vụ án Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm tội Tham ô tài sản tại tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam PVC; vụ án Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm cũng tham ô tài sản xảy ra ở công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam.

Ngoài ra, trong thời gian tới, TAND TP.Hà Nội phối hợp với VKSND và các cơ quan liên quan tập trung, khẩn trương đưa ra truy tố xét xử theo thẩm quyền vụ góp vốn 800 tỷ đồng của tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương", ông Nguyễn Hữu Chính nói.

Xã hội - Vụ án Trịnh Xuân Thanh sẽ được đưa ra xét xử vào đầu năm 2018

Đầu năm 2018 sẽ xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh.

Cũng theo Chánh án TAND TP.Hà Nội, từ nay đến giáp Tết Nguyên đán, thực hiện theo sự chỉ đạo của ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, TAND TP.Hà Nội khẩn trương tập trung đưa ra xét xử vụ án Phan Minh Nguyệt, nguyên Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cùng đồng phạm.

Đánh giá về công tác thực hiện các nhiệm vụ năm 2017, ông Nguyễn Hữu Chính cho biết: Hai cấp TAND Hà Nội đã giải quyết nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, đặc biệt những vụ án tham nhũng, kinh tế đã được TAND khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng nhu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình.

Điển hình như vụ án: Giang Kim Đạt và đồng phạm tội Tham ô tài sản; Châu Thị Thu Nga, nguyên Đại biểu Quốc hội tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hà Văn Thắm và đồng bọn tội Tham ô tài sản…

“TAND TP.Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, không kết án oan người không phạm tội và bỏ lọt tội phạm…”, ông Chính nêu rõ báo cáo.

Ngoài những mặt tích cực nêu trên, ông Chính cho rằng: TAND TP vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: TAND 2 cấp TP vẫn còn một số án bị hủy, cải sửa… Nguyên nhân là do số lượng vụ án tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng cao, vụ án lớn, phức tạp, trong khi biên chế thẩm phán của một số đơn vị chưa đáp ứng được nhu cầu.

Theo báo cáo, trong năm 2017, 2 cấp TAND TP.Hà Nội đã giải quyết các loại án đạt tỉ lệ 90,1%. Số vụ án bị hủy, sửa giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2016. 

Cụ thể: Từ ngày 1/10/2016 đến 30/9/2017, TAND 2 cấp TP đã thụ lý 30.777 vụ, tăng 2.029 vụ = 7% so với năm 2016; đã giải quyết 27.755 vụ, đạt tỉ lệ 90,1%, tăng 79 vụ so với năm 2016. Số vụ án còn lại hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổng số án bị hủy là 193 vụ = 0,69% số án đã giải quyết, giảm 29 vụ so với năm 2016.
Tổng số án hình sự đã thụ lý 7.761 vụ/13.147 bị cáo, giảm 1.308 vụ = 14,4% so với năm 2016. Đã giải quyết 7.671 vụ/12.827 bị cáo. Tòa án cấp huyện đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 6.161 vụ/ 10.303 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 6.120 vụ/10.150 bị cáo.

TAND TP.Hà Nội đã thụ lý sơ thẩm 597 vụ/1.503 bị cáo đã giải quyết 564 vụ/1.381 bị cáo. Thụ lý theo thủ tục phúc thẩm: 1.003 vụ/ 1.341 bị cáo; đã giải quyết: 987 vụ/1.296 bị cáo...

Thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh: Bộ Nội vụ đợi kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thứ 6, 01/12/2017 | 19:33
Theo Thứ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, việc thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh phải đợi kết luận của UBKT TƯ.

Tổng Bí thư: Tập trung xét xử công minh vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Thứ 7, 25/11/2017 | 16:32
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, xác minh một số vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy bỏ trốn khi chuẩn bị khởi tố, đâu là giải pháp?

Thứ 7, 18/11/2017 | 12:24
ĐBQH Lê Thị Nga chất vấn Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình việc, Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy bỏ trốn ra nước ngoài ngay thời điểm chuẩn bị khởi tố cho thấy hạn chế trong công tác điều tra, truy tố, thi hành án các vụ tham nhũng kinh tế lớn.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.