Vụ bà sát hại cháu 20 ngày tuổi: Thực nghiệm hiện trường

Vụ bà sát hại cháu 20 ngày tuổi: Thực nghiệm hiện trường

Thứ 7, 03/02/2018 | 12:20
0
Thời gian thực nghiệm hiện trường diễn ra trong 30 phút, sau đó bà Xuân được đưa lên xe chuyên dụng chở lên trại giam của công an tỉnh để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở thị xã Bỉm Sơn, báo Dân trí đưa tin, chiều tối 2/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đưa nghi phạm Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé, SN 1952, quê Tiền Hải, Thái Bình) về nhà thực nghiệm lại hiện trường.

Thông tin chi tiết về buổi thực nghiệm hiện trường, Vietnamnet cho hay, vào 18h ngày 2/2, tại nhà riêng anh Lê Hữu Thuận (số nhà 124, đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), trước sự chứng kiến của cơ quan công an và người dân, nghi phạm Xuân diễn tả lại cảnh bà bế cháu bé ở trong nhà, bất ngờ bà làm ngã cháu, sau đó đè lên khiến cháu bé tử vong.

An ninh - Hình sự - Vụ bà sát hại cháu 20 ngày tuổi: Thực nghiệm hiện trường

Cơ quan công an dẫn nghi phạm thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: Vietnamnet)

Bà Xuân tiếp tục thực hiện lại hành vi dựng hiện trường giả, thông báo việc có 2 đối tượng đi xe máy đến khống chế bà, bắt cóc cháu bé. Sau đó bà Xuân giấu cháu bé, nhét vào bao tải đưa ra trước nhà để cho xe chở rác đưa ra bãi rác trên địa bàn thị xã.

Thời gian thực nghiệm hiện trường diễn ra trong 30 phút, sau đó bà Xuân được đưa lên xe chuyên dụng chở lên trại giam của công an tỉnh để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tóm tắt diễn biến vụ việc, VOV đưa tin, khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà của anh Lê Hữu Thuận, bà Phạm Thị Xuân (mẹ anh Thuận) cho biết, khi bà đang bế cháu gái hơn 20 ngày tuổi, con của vợ chồng anh Thuận thì bất ngờ có 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đi xe máy tay ga, bịt mặt, xông vào nhà dí dao khống chế rồi cướp cháu bé. Công an tỉnh Thanh Hóa ngay sau đó đã vào cuộc điều tra, tung lực lượng truy tìm tung tích cháu bé.

An ninh - Hình sự - Vụ bà sát hại cháu 20 ngày tuổi: Thực nghiệm hiện trường (Hình 2).

Nghi phạm Phạm Thị Xuân.

Trưa 27/11, bà Dương Thị Thơm (ngụ phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) đi nhặt rác đã phát hiện thi thể cháu bé đựng trong bao tải ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Cháu bé sau đó được anh Thuận, chị Huyền xác nhận là con gái mới sinh được hơn 20 ngày tuổi của gia đình. Kết quả thử ADN cũng cho thấy đó là con của vợ chồng anh Thuận và chị Huyền.

Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa có thông tin ban đầu về vụ việc, theo đó xác định nghi phạm gây nên cái chết của cháu bé là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu) và khẳng định không có vụ bắt cóc như lời khai ban đầu của bà Xuân.

Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

V.Hương (Tổng hợp)

Trả hồ sơ vụ cháu giết bà để trả thù vì bị mắng chuyện nhậu say

Thứ 5, 07/12/2017 | 16:16
Bị bà ngoại mắng chuyện nhậu say, Phong tức giận bỏ đi, nhưng sau đó quay lại đâm bà ngoại tử vong.

Tạm giữ gã cháu giết bà nội rồi giấu xác sau vườn

Thứ 2, 26/12/2016 | 18:55
Sau khi thấy bà nội gục chết, Long đã vác xác bà ra sau vườn dùng cát, lá cây để giấu nhưng bất thành.

Vì sao kẻ giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh bị tuyên 2 án tử hình?

Thứ 3, 20/12/2016 | 10:52
Doãn Trung Dũng – đối tượng gây ra thảm án khiến 4 bà cháu ở phường Phương Nam, TP. Uông Bí tử vong vừa bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 2 án tử hình.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.