Từ vụ bác sĩ bị đánh: Bảo vệ bệnh viện được dùng công cụ hỗ trợ nào?

Từ vụ bác sĩ bị đánh: Bảo vệ bệnh viện được dùng công cụ hỗ trợ nào?

Thứ 6, 23/02/2018 | 19:00
0
Theo quy định, bộ Y tế muốn đề nghị cho phép bảo vệ của bệnh viện được trang bị công cụ hỗ trợ thì phải có văn bản gửi bộ Công an.

Sau vụ 2 bác sĩ của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái bị hành hung, chia sẻ với báo chí, lãnh đạo bộ Y tế cho rằng, nên cho phép bảo vệ của các bệnh viện được dùng công cụ hỗ trợ trong những trường hợp và mức độ cụ thể.

An ninh - Hình sự - Từ vụ bác sĩ bị đánh: Bảo vệ bệnh viện được dùng công cụ hỗ trợ nào?

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái - nơi xảy ra vụ việc 2 bác sĩ bị hành hung.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ thuộc cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64, bộ Công an) cho biết: Bộ Y tế muốn đề nghị cho phép bảo vệ của bệnh viện được trang bị công cụ hỗ trợ thì phải có văn bản gửi bộ Công an.

Theo vị cán bộ này, nếu bộ Y tế có văn bản gửi sang C64 thì đơn vị phải báo cáo, xin ý kiến của Bộ trưởng bộ Công an. Trong báo cáo phải nêu rõ vì sao đề nghị như thế, có cần thiết không…

Vị này giải thích thêm, hiện nay, theo Thông tư 46/2014/TT-BCA của bộ Công an quy định chi tiết về việc bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thì: Căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế hoạt động, lực lượng bảo vệ chuyên trách của cơ quan, doanh nghiệp được xem xét, trang bị công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, quy định chung chỉ được được trang bị gậy điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, găng tay bắt dao.

Còn trong trường hợp cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu trang bị vũ khí thô sơ, phương tiện xịt hơi cay thì được quy định chặt chẽ hơn nữa. Trong hồ sơ đề nghị phải gửi kèm phương án bảo vệ cụ thể đối với mục tiêu thuộc cơ quan, doanh nghiệp quản lý và sự cần thiết phải trang bị vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

“Hiện nay, chúng ta đã có Luật về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Từ ngày 1/7 tới đây, Luật này sẽ có hiệu lực thi hành. Trong Luật sẽ quy định cụ thể hóa hơn đối với từng lực lượng bảo vệ”, vị cán bộ C64 nói.

Cũng theo cán bộ này, khi được trang bị công cụ hỗ trợ thì lực lượng bảo vệ phải được tập huấn về tính năng, cách sử dụng, đảm bảo tuyệt đối an toàn theo quy định…

An ninh - Hình sự - Từ vụ bác sĩ bị đánh: Bảo vệ bệnh viện được dùng công cụ hỗ trợ nào? (Hình 2).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái thăm hỏi bác sĩ bị hành hung. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Được biết, hiện nay, lực lượng bảo vệ chuyên trách của ngân hàng cũng thuộc diện đối tượng được phép trang bị cơ bản đầy đủ công cụ hỗ trợ, trong đó có cả súng bắn đạn cao su…

Chí Công

Công an Yên Bái ra thông báo truy tìm trên toàn quốc đối tượng hành hung bác sĩ

Thứ 6, 23/02/2018 | 13:57
Vào cuộc điều tra, xác định đối tượng hành hung 2 bác sĩ đã bỏ trốn, Công an TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) vừa ra thông báo truy tìm đối tượng trên toàn quốc.

Bộ Công an nói về đề nghị cho bảo vệ bệnh viện dùng công cụ hỗ trợ

Thứ 6, 23/02/2018 | 12:31
Sau sự việc 2 bác sĩ của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái bị hành hung, bộ Y tế đề nghị cho phép bảo vệ của bệnh viện được dùng công cụ hỗ trợ.

Yên Bái: Truy bắt người nhà sản phụ hành hung 2 bác sĩ

Thứ 4, 21/02/2018 | 14:36
Công an TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ người nhà bệnh nhân hành hung 2 bác sĩ tại bệnh viện Sản nhi Yên Bái.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.