Vụ bán đảo Sơn Trà: Phó thủ tướng chỉ đạo xem xét khoa học, cầu thị

Vụ bán đảo Sơn Trà: Phó thủ tướng chỉ đạo xem xét khoa học, cầu thị

Thứ 2, 15/05/2017 | 09:57
0
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu xem xét kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia bán đảo Sơn Trà.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gửi bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó yêu cầu khẩn trương chỉ đạo xem xét một cách thực sự khoa học và cầu thị các kiến nghị của hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận, có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5.

Thông báo này được chỉ đạo sau cuộc họp giữa tổng cục Du lịch và hiệp hội du lịch Đà Nẵng vào chiều 11/5, để giải quyết các kiến nghị của hiệp hội về quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà. Cuộc họp được tổ chức sau khi ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch hiệp hội du lịch Đà Nẵng có tâm thư gửi Thủ tướng, bày tỏ lo ngại Sơn Trà bị "bê tông hóa" từ bản quy hoạch mới phê duyệt vào cuối năm 2016.

Xã hội - Vụ bán đảo Sơn Trà: Phó thủ tướng chỉ đạo xem xét khoa học, cầu thị

 Người dân Đà Nẵng lo ngại Sơn Trà sẽ bị "bê tông hóa".

Cuộc họp này, tổng cục Du lịch không cho báo chí tham dự. Sau cuộc họp, ông Vinh cho biết, đã có những tranh luận căng thẳng và không có tiếng nói chung vì mỗi bên đều giữ quan điểm của riêng mình. Phía tổng cục Du lịch cho rằng, bản quy hoạch này mới được phê duyệt, đúng quy trình nên không sửa.

Phía ông Vinh lại phản biện, khi làm quy hoạch, ngay cả hiệp hội du lịch chưa được lấy ý kiến, nên không thể nói là đúng quy trình. Ông cho rằng, dù bản quy hoạch này mới được phê duyệt nhưng nếu không phù hợp thì vẫn phải thay đổi, điều chỉnh. Sau 2 giờ đồng hồ làm việc, hiệp hội Du lịch Đà Nẵng từ chối ký vào biên bản.

Ông Vinh cũng cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà, theo hướng bảo vệ đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng và bảo vệ được báu vật của Đà Nẵng. Hành động của ông Vinh được dư luận tại Đà Nẵng đồng tình.

Tháng 3/2017, UBND TP.Đà Nẵng lần đầu công bố đồ án quy hoạch phía Ðông và bán đảo Sơn Trà, tỷ lệ 1/5.000, với mục tiêu cụ thể hóa định hướng của quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng phê duyệt.

Quy hoạch được chia thành 10 khu ở và 5 đơn vị chức năng độc lập. Trong đó, đất dân dụng khoảng 2.000 ha (chiếm 41%), các loại đất khác trong phạm vi khu dân dụng khoảng 46 ha (0,9%), đất xây dựng ngoài phạm vi khu dân dụng khoảng 2.900 ha (chiếm 57%).

Lập tức, nhiều chuyên gia lo ngại bản quy hoạch này sẽ khiến Sơn Trà bị "bê tông hóa", vì khai thác quá nhiều khu du lịch, biệt thự... với ý tưởng biến một phần không nhỏ Sơn Trà thành khu biệt thự núi (có nhiều khu đã được cấp phép). Thêm vào đó, việc xây dựng những khu nghỉ dưỡng sẽ thay đổi tập tính sinh hoạt tự nhiên của các loài động vật hoang dã, chia cắt sinh cảnh rừng, chia tách các loài động vật đang sinh sống, đặc biệt là vọoc chà vá chân nâu.

Huy Cường - Nhâm Thân

Người dân ồ ạt lên hái trâm, đốt than trên bán đảo Sơn Trà

Thứ 5, 20/10/2016 | 09:21
UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ghi nhận việc có nhiều người dân lên bán đảo Sơn Trà để hái quả trâm, đốt than trái phép.

Đà Nẵng: Sẽ kiểm soát người lên xuống bán đảo Sơn Trà

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:55
Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản cho phép lập chốt kiểm soát người lên xuống bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng mới tại rừng đặc dụng Sơn Trà

Thứ 6, 10/06/2016 | 20:00
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ phá rừng mới trên bán đảo Sơn Trà và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Người dân ồ ạt lên hái trâm, đốt than trên bán đảo Sơn Trà

Thứ 5, 20/10/2016 | 09:21
UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ghi nhận việc có nhiều người dân lên bán đảo Sơn Trà để hái quả trâm, đốt than trái phép.

Đà Nẵng: Sẽ kiểm soát người lên xuống bán đảo Sơn Trà

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:55
Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản cho phép lập chốt kiểm soát người lên xuống bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng mới tại rừng đặc dụng Sơn Trà

Thứ 6, 10/06/2016 | 20:00
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ phá rừng mới trên bán đảo Sơn Trà và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.