Bà nội khai đánh rơi rồi hại chết cháu 20 ngày tuổi

Bà nội khai đánh rơi rồi hại chết cháu 20 ngày tuổi

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 4, 06/12/2017 | 17:23
0
Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, bước đầu cơ quan chức năng xác định cháu bé bị chết ngạt do chặn đường hô hấp. Đây là cơ sở quan trọng để xác định tính chất của vụ án; đồng thời xác minh liên quan đến cái chết của cháu bé, Xuân không có đồng phạm khác.

Chiều 6/12, liên quan đến vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị bà nội hại chết tại TX.Bỉm Sơn, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ nhiều tình tiết phức tạp trước đó.

Cụ thể, theo đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, hiện nay đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Xuân (SN 1952), trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về tội Giết người; đồng thời làm rõ thêm nhiều tình tiết phức tạp liên quan đến vụ án.

Hồ sơ điều tra - Bà nội khai đánh rơi rồi hại chết cháu 20 ngày tuổi

Đối tượng Phạm Thị Xuân tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của bị can Xuân, vào ngày 25/11, trong khi vừa xem ti vi vừa bế ru cháu ngủ, bà lỡ đánh rơi cháu nội xuống nền nhà.

Dù thấy cháu còn thở nhưng Xuân vẫn dùng một chiếc khăn để bịt vào mặt cháu bé, dẫn đến nạn nhân bị chết ngạt. Thấy cháu bất động, Xuân cho xác cháu vào túi ni lông, giấu ra bụi cây gần nhà và dựng hiện trường giả có đôi nam nữ vào đánh thuốc mê, khống chế bắt cháu bé.

Tối hôm sau (26/11), Xuân lén mang xác cháu bé nhét vào bao tải rồi mang ra nơi đổ rác để xe gom đi.

Đến sáng 27/11, thi thể cháu bé được phát hiện tại bãi rác phường Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, bước đầu cơ quan chức năng xác định cháu bé bị chết ngạt do chặn đường hô hấp. Đây là cơ sở quan trọng để xác định tính chất của vụ án; đồng thời xác minh liên quan đến cái chết của cháu bé, Xuân không có đồng phạm khác.

“Sau gần 2 tuần với sự nỗ lực cố gắng của lực lượng điều tra thì đến ngày hôm nay, sau khi thống nhất với viện KSND tỉnh Thanh Hóa, CQĐT đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người đối với Phạm Thị Xuân. Bà Xuân chính là người hại chết cháu bé. Kết quả điều tra ban đầu xác định, 1 mình bà Xuân đã gây ra cái chết cho cháu ruột mình", đại tá Khương Duy Oanh cho biết.

Hồ sơ điều tra - Bà nội khai đánh rơi rồi hại chết cháu 20 ngày tuổi (Hình 2).

Đại tá Khương Duy Oanh trao đổi với PV.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979), trú tại TX.Bỉm Sơn đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Xuân (mẹ anh Thuận) là người duy nhất chứng kiến vụ việc.

Bà Xuân thông báo cho mọi người biết, khi bà đang bế cháu gái hơn 20 ngày tuổi, con của vợ chồng anh Thuận, thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy, bịt mặt xông vào nhà dí dao khống chế rồi bắt cóc cháu bé.

Ngay trong đêm 25 và ngày 26/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, tung lực lượng truy tìm tung tích cháu bé.

Đến gần trưa 27/11, bà Dương Thị Thơm, trú tại phường Ba Đình, TX.Bỉm Sơn đi nhặt rác đã phát hiện thi thể cháu bé đựng trong bao tải ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn. Cháu bé sau đó được anh Thuận, chị Huyền nhận diện đúng là con gái mới sinh được 20 ngày tuổi của họ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định: Không có vụ bắt cóc bé gái như thông tin trước đó. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi can khiến bé gái tử vong là Phạm Thị Xuân.

Vụ bà nội hại chết cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa: Khởi tố bị can

Thứ 4, 06/12/2017 | 11:15
Liên quan đến vụ việc cháu bé 20 ngày tuổi bị bà nội hại chết tại TX.Bỉm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Xuân về tội Giết người.

Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị hại chết: Nghi can bất ngờ thay đổi lời khai

Thứ 5, 30/11/2017 | 11:57
Ban đầu tại cơ quan công an, bà Xuân khai nhận do tin theo lời thầy bói nên hại chết cháu bé 20 ngày tuổi. Mới đây, nghi phạm bất ngờ thay đổi lời khai việc cháu bé tử vong là do vô ý đánh rơi.

Bộ Công an vào cuộc vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc vừa tìm thấy thi thể

Thứ 2, 27/11/2017 | 15:52
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, bộ Công an đã cử tổ công tác phối hợp với Công an Thanh Hóa điều tra vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc.

Công an Thanh Hóa chính thức lên tiếng vụ cháu bé bị bắt cóc

Chủ nhật, 26/11/2017 | 23:33
Liên quan đến vụ việc bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại TX.Bỉm Sơn gây xôn xao dư luận, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành điều tra và truy tìm cháu bé.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.