Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đợi chờ phiên tòa đúng người, đúng tội

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đợi chờ phiên tòa đúng người, đúng tội

Hồ Quốc Duy
Thứ 4, 20/07/2022 | 07:00
0
Liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong, nhiều người đang chờ một phiên tòa đúng người đúng tội, một bản án đủ sức răn đe cho toàn xã hội.

Sau gần 7 tháng, kể từ ngày xảy ra vụ bé V.A, 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong tại một căn hộ chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh, ngày 21/7 tới, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND Tp.Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Chung Thái.

Tội ác của những kẻ "mặt người dạ thú"

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, nhiều người cho rằng hành vi bạo hành này là tội ác khiến dư luận bất bình. Ngoài ra, người dân cũng mong muốn phiên tòa sắp tới sẽ đúng người đúng tội, nhằm lên án mạnh mẽ hành vi này. 

Góc nhìn luật gia - Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đợi chờ phiên tòa đúng người, đúng tội

Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại hiện trường.

Anh N.T.H, hiện đang nuôi con một mình, sinh sống tại chung cư xảy ra vụ việc đáng tiếc trên chia sẻ: “Đây là vụ án đặc biệt, cần được xét xử kịch khung để không còn đứa trẻ nào bị bạo hành như vậy. Nếu người cha, mẹ yêu thương con cái của mình thì sẽ biết cách dạy dỗ chứ không phải đánh đập, hành hung đến chết như vậy, đây là tội ác không thể tha thứ.

“Riêng cá nhân tôi cũng đang một mình nuôi 2 đứa con, vốn dĩ thiếu mẹ đã là thiệt thòi nên tình yêu thương là điều tối thiểu mà người cha/mẹ có thể mang lại, hãy để trẻ em được sống hạnh phúc vì đó là tình “mẫu tử” thiêng liêng.

Cũng là bậc làm cha mẹ, chị L.H.H cho rằng: “Nếu không phạt nặng hành vi này thì tình trạng này sẽ còn tiếp diễn. Chị H. mong rằng phiên tòa này sẽ có một bản đúng với tội ác của Trang và Thái gây ra.

Góc nhìn luật gia - Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đợi chờ phiên tòa đúng người, đúng tội (Hình 2).

 Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

 

Theo Luật sư Vũ Anh Tuấn, thành viên của Chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em Tp.HCM đánh giá, xét về các tình tiết mà cơ quan tố tụng thu thập trong quá trình làm việc, cũng như những tình tiết thu thập được từ camera đối với những bị can là người đã trưởng thành, thì những hành vi này hết sức dã man đối với một đứa trẻ, đáng lên án.

Đề cập đến tình tiết Nguyễn Kim Trung Thái đến công ty làm việc, khoảng 15h00 phút, Thái mở camera thấy Quỳnh Trang đang dung vũ lực bằng chân tay, dùng hung khí nguy hiểm, bắt bé V.A cởi bỏ quần áo để tra tấn.

Sau đó, Thái có gọi điện thoại về nói người tình ngưng đánh con ruột của mình nhưng Quỳnh Trang không trả lời, thì Thái tắt máy điện thoại xem như không có việc gì xảy ra với cháu V.A.

Luật sư Tuấn cho biết: “Vấn đề này đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội Hành hạ người khác là đồng phạm với Trang trong đánh đập bé V.A; và tội Che giấu, không tố giác tội phạm mà có những hành vi xóa dấu vết, dữ liệu lưu giữ trong camera về hành vi phạm tội của Trang.

Trong khi cháu V.A là con ruột của Thái, mà hoàn toàn không che chở, bảo vệ cho con mình, lại đồng lõa đưa mắt nhìn con mình bị hành hạ.

Mặc dù, Thái nhiều lần chứng kiến Trang có hành vi bạo hành cháu V.A, nhưng cố tình làm ngơ, bao che, từ đó tiếp tay cho Trang được đà lấn tới, tấn công cháu V.A bằng nhiều nhục hình hơn, dẫn đến cháu tử vong thương tâm”.

Góc nhìn luật gia - Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đợi chờ phiên tòa đúng người, đúng tội (Hình 3).

Luật sư Vũ Anh Tuấn, thành viên của Chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em Tp.HCM.

Cũng theo luật sư, 2 bị can sẽ phải đối diện với khung hình phạt và mức hình phạt rất cao. Vì không chỉ gia đình bị hại mà dư luận trong cả nước rất đang bức xúc và đang trông ngóng kẻ thủ ác phải đền tội xứng đáng với những hành vi đã gây ra cho cháu V.A. 

Với tư cách là thành viên của Chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em Tp.HCM, luật sư Tuấn chia sẻ: “Tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều những vụ việc thương tâm tương tự, nhưng trường hợp này là trường hợp rất đặc biệt, khác với những trường hợp khác là các cháu bị cha dượng hay mẹ kế bạo hành.

Còn đây, cháu V.A còn bị chính cha ruột bạo hành. Khi thấy những hành vi bạo hành của mẹ kế mà không ra sức can ngăn, bảo vệ được con mình, để cháu bị bạo hành một thời gian rất dài và bị dùng nhục hình đối với một bé gái 8 tuổi là quá dã man”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái tại chung cư Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh), cùng cháu N.T.V.A (8 tuổi, con của Thái với vợ cũ).

Quá trình sống chung, Thái giao con gái là cháu V.A cho Trang chăm sóc và dạy học. Đến tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên cháu A. ở nhà học online. Trong quá trình kèm dạy cháu, Trang đã nhiều lần dùng roi mây, tay, chân, cây gỗ để đánh đập, hành hạ cháu A., gây ra nhiều vết bầm trên người bé.

Cáo trạng thể hiện, có những ngày Trang đánh bé V.A. trong tình trạng không mặc quần áo. Thậm chí, “dì ghẻ” còn bắt V.A. chui vào chuồng chó, nhốt và quỳ gối trong đó.

Thái cũng nhiều lần chứng kiến bé A. bị Trang dùng roi và cây đánh con nhưng không can ngăn, thậm chí đôi lúc còn chửi mắng và đánh con gái.

Riêng ngày 22/12/2021, bé A. bị hành hạ dã man trong nhiều giờ đồng hồ, dẫn đến tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Sau khi vụ việc xảy ra, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Theo kết luận giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé V.A. tử vong do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

Thống kê của Bộ Công an, chỉ riêng năm 2021 toàn nước có 1.914 vụ xâm hại trẻ em bị phát hiện. Trong đó, trẻ em bị bạo hành do gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất (72,84%), đây là điều đáng quan tâm và lên án. 

Hồ Duy

Tp.HCM: Nhếch nhác rác thải trên nhiều tuyến đường

Thứ 2, 18/07/2022 | 10:00
Trên nhiều tuyến đường từ nội thành ra ngoại ô thành phố, dọc 2 bên đường xuất hiện nhiều bãi rác tự phát, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tp.HCM: Bát nháo nhà trọ cho thuê

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:15
Nhà trọ được quảng cáo rầm rộ, tờ rơi ở khắp mọi nơi nhưng người thuê trọ vẫn rơi vào cảnh khó khăn để tìm được nơi ở vừa ý.

Tp.HCM: Bắt giữ nghi phạm trộm xe máy cùng hàng hóa của nam shipper

Thứ 4, 13/07/2022 | 17:51
Công an quận Bình Thạnh, Tp.HCM vừa bắt giữ nghi phạm trộm xe máy cùng hàng hóa trị giá 20 triệu của nam shipper khi đang đi giao hàng.
Cùng tác giả

Di dời 79 tuyến qua Bến xe Miền Đông mới, doanh nghiệp than khó

Thứ 2, 10/10/2022 | 21:23
Từ ngày 11/10, bến xe Miền Đông sẽ di dời 79 tuyến vận tải hành khách hành khách cố định liên tỉnh qua BXMĐ mới.

Xét xử phúc thẩm đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Đề nghị triệu tập những người xác nhận tình trạng bệnh của bị cáo

Thứ 3, 04/10/2022 | 13:43
Sáng nay (4/10), TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và các bị cáo khác.

Sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh: Đề nghị tạm dừng thanh toán hợp đồng đối với nhà thầu

Thứ 2, 03/10/2022 | 18:54
Sau sự cố đứt cáp dự ứng lực ngầm tại nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Sở GTVT TP.HCM đã ra văn bản đề nghị xem xét tạm dừng thanh toán hợp đồng đối với nhà thầu dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tp.HCM: Đắp chiếu nhiều năm, cầu Tăng Long vẫn chưa có cơ hội hồi sinh

Chủ nhật, 25/09/2022 | 22:13
Người dân sống quanh khu vực cầu Tăng Long, quận 9, Tp.HCM nhiều năm nay đang sống trong cảnh đất đá, khói bụi bay mù mịt mỗi ngày, mong mỏi chờ ngày cầu hồi sinh

Tp.HCM: Nguy cơ mất an toàn từ khu "đất vàng" vừa bị thu hồi

Chủ nhật, 25/09/2022 | 20:11
Khu đất vàng 6300m2 vừa bị UBND Tp.HCM thu hồi nằm trên số 33 đường Nguyễn Du và 34,36,42 đường Chu Mạnh Trinh (quận 1) đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?