Vụ bé trai bị trói, nhét giẻ: Có dấu hiệu Tội hành hạ người khác

Vụ bé trai bị trói, nhét giẻ: Có dấu hiệu Tội hành hạ người khác

Thứ 4, 07/10/2015 | 08:30
0
Nếu hành vi trói tay chân, nhét giẻ vào mồm của bảo mẫu được thực hiện liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần thì hành vi này thỏa mãn dấu hiệu của Tội hành hạ người khác theo quy định tại Điều 110 BLHS.

Sáng ngày 5/10, chị Đinh Thị Thúy H., (phụ huynh cháu Cù Hoàng Phi L.) xem trên camera giám sát của cơ sở Mầm non Sơn Ca (đóng trên đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới) thấy con mình bị cô nuôi dạy trẻ đưa vào góc phòng dùng thìa inox đánh vào chân, tay. Chị H. rất phẫn nộ khi thấy 3 cô giáo lấy thìa inox đánh cháu L., tiếp đó còn lấy dây buộc chặt hai tay và hai chân của cháu ra đằng sau rồi dùng chân đè cháu xuống sàn..

Qua trình điều tra ban đầu xác định 3 cô nuôi trẻ gồm: Nguyễn Tú Anh (trú thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch); Lê Thị Hoài Linh (trú phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) và Lê Thị Thu Hà (trú Đức Ninh, TP.Đồng Hới) đã có hành vi trói tay, nhét giẻ vào mồm cháu L., vì cháu L. nhác ăn và không chịu ngủ trưa

Sự việc gây búc xúc cho nhiều phụ huynh. Trong khi nhiều người đặt dấu hỏi về trách nhiệm của cơ quản lý khi mà cơ sở nuôi trẻ này đã đi vào hoạt động công khai hơn một năm qua nhưng chưa hề có giấy phép.

Pháp luật - Vụ bé trai bị trói, nhét giẻ: Có dấu hiệu Tội hành hạ người khác

Hình ảnh bé trai bị bạo hành (bìa trái) và Bảo mẫu Linh và Anh bị triệu tập đến CQĐT.

Liên quan đến hành vi “hành hạ” trẻ của nhóm cô nuôi trẻ nói trên, PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi ngắn với luật sư Đỗ Hữu Đĩnh, Đoàn luật sư TP Hà Nội về sự việc.

Chia sẻ với PV, luật sư Đĩnh cho rằng: “Thông tin mới được báo chí đăng tải gần đây, sự việc cần phải được cơ quan CSĐT xác minh làm rõ hơn nữa. Tuy nhiên, nếu hành vi của những đối tượng trên diễn ra thường xuyên và có tính chất lặp đi lặp lại thì có thể cấu thành Tội hành hạ người khác theo quy định tại điều 110 Bộ luật hình sự”.

“Theo đó , người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật hoặc đối với nhiều người thì bị hạt tù từ một

Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.