Bé trai nghi bị cưỡng bức: Nguyên nhân tại sao cháu bé tử vong?

Bé trai nghi bị cưỡng bức: Nguyên nhân tại sao cháu bé tử vong?

Thứ 2, 30/11/2015 | 19:24
0
Cơ quan chức năng đã có thông tin về nguyên nhân cháu bé bị tử vong, và cho rằng không liên quan đến việc xâm hại. Mặc dù nhận xác con về, song gia đình vẫn cho rằng cháu bé bị xâm hại.

Cơ quan chức năng thông tin kết quả khám nghiệm

Cuối chiều ngày 30/11 trao đổi với Người Đưa Tin, thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi khám nghiệm, điều tra đã có kết luận vụ bé trai gặp nạn trong xe hơi. Cụ thể thượng tá Thọ cho biết, bé trai bị ngạt khí do tự ý mở của xe của ông H. rồi leo lên xe chơi, chứ không có chuyện bé bị xâm hại .

Pháp luật - Bé trai nghi bị cưỡng bức: Nguyên nhân tại sao cháu bé tử vong?

Sau khi khám nghiệm, xác định bé B. bị ngạt khí và không bị xâm hại

Về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải – Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cũng cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến bé Nguyễn Đức B. tử vong là do ngạt khí.

Lý do dẫn đến ngạt thở là do trong lúc chơi một mình, không ai để ý, bé B tự mở cửa lên xe ô tô của anh Nguyễn Văn H. ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai đỗ gần khu vực trên và không khóa cửa xe.

Thượng tá Hải cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai và huyện Trảng Bom đã thành lập Hội đồng khám nghiệm. Qua khám nghiệm, Hội đồng kết luận, không phát hiện dấu vết nào bị xâm hại trên người bé B. Do đó, hoàn toàn không có chuyện bé bị xâm hại hay cưỡng bức.

Sau khi lấy lời khai gia đình nạn nhân và hoàn tất khám nghiệm tử thi , thi thể bé B được bàn cho gia đình để đưa về Cà Mau lo hậu sự.

Pháp luật - Bé trai nghi bị cưỡng bức: Nguyên nhân tại sao cháu bé tử vong? (Hình 2).

Bé B. đã tử vong

Gia đình cháu bé vẫn nghĩ con mình bị xâm hại

Chiều cùng ngày, chúng tôi có trao đổi với anh V. (cha ruột bé B.) về vấn đề này và được anh V. cho biết, gia đình hiện đang lo tổ chức mai táng cho cháu B. tại quê nhà. Do gia đình khó khăn, nên tiền tổ chức mai táng cho cháu B. phải vay mượn bà con h

Tag: Cà Mau
Cùng chuyên mục

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.