Vụ BV Nhi Hải Dương: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo 2 tháng, việc vẫn nguyên?

Vụ BV Nhi Hải Dương: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo 2 tháng, việc vẫn nguyên?

Thứ 7, 22/10/2016 | 09:44
0
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định với PV báo Người Đưa Tin: “Đã chỉ đạo làm rõ sai phạm tại bệnh viện Nhi Hải Dương từ cách đây 2 tháng”.

Bên hành lang Quốc hội, PV đã tiếp cận được ĐB Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương để hỏi về một số vấn đề xảy ra tại địa bàn tỉnh đang khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, thời gian qua, báo điện tử Người Đưa Tin đã có loạt bài phản ánh về những sai phạm tại bệnh viện Nhi Hải Dương. Đề cập đến những thông tin sai phạm này và đề nghị vị Chủ tịch cho ý kiến với tư cách người đứng đầu tỉnh, ĐB Nguyễn Dương Thái thông tin: “Về việc này, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã cho làm thanh quyết toán, nghiệm thu, bắt phải đối chiếu với các quy định để làm. Tôi đã chỉ đạo cách đây 2 tháng rồi”.

Xã hội - Vụ BV Nhi Hải Dương: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo 2 tháng, việc vẫn nguyên?

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - Nguyễn Dương Thái.

PV hỏi lại về con số 2 tháng để khẳng định việc người đứng đầu tỉnh đã có chỉ đạo vụ việc này, ông Nguyễn Dương Thái nói: “Khoảng thế, vì trong cuộc họp tôi cũng không nhớ chi tiết được”.

Trước đó, phản ánh tới báo Người Đưa Tin, bạn đọc (xin giấu tên) tố cáo quá trình xây dựng bệnh viện Nhi Hải Dương, người trong cuộc đã tìm nhiều cách để rút ruột công trình. Theo lời người tố cáo đánh giá, số tiền thất thoát của Nhà nước khi đẩy giá vật tư lên cao trong quá trình xây dựng bệnh viện lên tới hàng chục tỷ đồng.

Mặc dù ông Thái nói việc đã được chỉ đạo giải quyết cách đây 2 tháng nhưng thực tế, khi phóng viên được sự giới thiệu của ông tới các sở, ban ngành để làm rõ thông tin đều không nhận được câu trả lời thoả đáng. Không biết, ông Chủ tịch chỉ đạo nhưng có hậu kiểm và cấp dưới của ông có báo cáo lại hay không?

Phải kể đến, các sở, ban, ngành những người có trách nhiệm khi PV tìm hỏi theo chỉ dẫn của ông Chủ tịch mong tìm được câu trả lời khách quan đều tìm cách né tránh.

Hơn nữa, biên bản của cục Giám định Chất lượng Xây dựng (bộ Xây dựng) lại yêu cầu chủ đầu tư bổ sung thêm nhiều văn bản, giấy tờ liên quan đến công trình này như: Biên bản định vị cọc tim trong hồ sơ nghiệm thu phần cọc; bổ sung, thay thế các chứng chỉ hành nghề của cán bộ tư vấn, giám sát đã hết hạn; xem xét chứng chỉ của cán bộ tư vấn, giám sát phần hệ thống điện (không phù hợp với cấp công trình); chưa có bản vẽ hoàn công của hệ thống điện, nước, điều hòa…; nhật ký thi công chưa phù hợp với các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và thông tư số 10/2013 của bộ Xây dựng; kiểm tra lại hợp đồng với đơn vị chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Công trình Bệnh viện Nhi Hải Dương là công trình cấp 1, nên bắt buộc phải thực hiện kiểm tra, chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng. Đặc biệt trong thiết kế phần kết cấu, chưa lập quy trình bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP…

Thực tế, việc nghiệm thu được ông chỉ đạo "thanh quyết toán, nghiệm thu, bắt phải đối chiếu với các quy định để làm" nhưng không rõ văn bản của cục Giám định Chất lượng Xây dựng (bộ Xây dựng) và những khuất tất trong gói thầu 08, việc bổ nhiệm cấp phó của BV Nhi Hải Dương bị tố "có tiêu cực", việc trục lợi bảo hiểm... người dân và dư luận phải hiểu sao đây?

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

P.V

 

Nhiều khuất tất khi nghiệm thu công trình BV Nhi Hải Dương

Thứ 6, 21/10/2016 | 07:51
Nguồn tin từ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chỉ ra, công trình Bệnh viện Nhi Hải Dương có quá nhiều vi phạm ở mức độ trầm trọng.

BV Nhi Hải Dương bị tố trục lợi bảo hiểm, Giám đốc sở Y tế 'hứa hão'

Thứ 3, 25/10/2016 | 18:14
Từ tháng 6 đến nay, Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp nhận nhiều bệnh nhân vào cấp cứu một cách bất thường. "Đây là cách để trục lợi BHYT theo chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện", một cán bộ bệnh viện nói.

BV Nhi Hải Dương rút ruột công trình trăm tỷ,Chủ tịch tỉnh thờ ơ?

Thứ 3, 25/10/2016 | 18:14
Một người tự giới thiệu mình tham gia vào dự án bệnh viện Nhi Hải Dương, khẳng định như đinh đóng cột với PV báo Người Đưa Tin rằng, dự án này thất thoát hàng chục tỷ đồng?

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra thông tin tố BV Nhi TƯ thành BV dịch vụ

Thứ 5, 13/10/2016 | 09:30
Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn trương rà soát và kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về đơn tố cáo việc bệnh viện này "đã biến thành bệnh viện dịch vụ"...

Nhiều khuất tất khi nghiệm thu công trình BV Nhi Hải Dương

Thứ 6, 21/10/2016 | 07:51
Nguồn tin từ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chỉ ra, công trình Bệnh viện Nhi Hải Dương có quá nhiều vi phạm ở mức độ trầm trọng.

BV Nhi Hải Dương bị tố trục lợi bảo hiểm, Giám đốc sở Y tế 'hứa hão'

Thứ 3, 25/10/2016 | 18:14
Từ tháng 6 đến nay, Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp nhận nhiều bệnh nhân vào cấp cứu một cách bất thường. "Đây là cách để trục lợi BHYT theo chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện", một cán bộ bệnh viện nói.

BV Nhi Hải Dương rút ruột công trình trăm tỷ,Chủ tịch tỉnh thờ ơ?

Thứ 3, 25/10/2016 | 18:14
Một người tự giới thiệu mình tham gia vào dự án bệnh viện Nhi Hải Dương, khẳng định như đinh đóng cột với PV báo Người Đưa Tin rằng, dự án này thất thoát hàng chục tỷ đồng?

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra thông tin tố BV Nhi TƯ thành BV dịch vụ

Thứ 5, 13/10/2016 | 09:30
Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn trương rà soát và kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về đơn tố cáo việc bệnh viện này "đã biến thành bệnh viện dịch vụ"...
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.