Vụ cán bộ trộm sổ đỏ: 6 sổ vẫn “bặt vô âm tín

Vụ cán bộ trộm sổ đỏ: 6 sổ vẫn “bặt vô âm tín"

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 07/10/2020 | 18:55
0
Chiều 7/10, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã thẳng thắn nói về vụ mất 28 sổ đỏ ở TP.Đà Nẵng.

Tướng Viên thừa nhận, thời gian qua, Công an TP.Đà Nẵng đã tăng cường đấu tranh, phòng ngừa nhiều loại tội phạm. “Sự việc này nằm ngoài phòng ngừa của công an, thật sự không nghĩ là sự việc này xảy ra”, ông nói.

Theo tướng Viên, trong vụ án này, Dương Thị Ngọc Anh (41 tuổi), chuyên viên chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà, đã cấu kết với Đào Thị Như Lệ (41 tuổi), quê tỉnh Quảng Nam, thực hiện hành vi phạm tội.

Bà Anh lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao cho bà Lệ 28 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua điều tra, xác minh sau 4 ngày từ khi phát hiện vụ việc, công an đã thu hồi được 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện, còn 6 sổ đỏ chưa thu hồi được. 

Hồ sơ điều tra - Vụ cán bộ trộm sổ đỏ: 6 sổ vẫn “bặt vô âm tín'

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói về vụ án. 

Theo đó, bà Anh từng tự ý lấy 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đưa cho bà Lệ sử dụng trái phép. Sau đó, bà Lệ mang trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này.

Đến tháng 8/2020, bà Anh tiếp tục lấy nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đang để tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà đưa cho bà Lệ.

Bà Lệ nói dối các sổ đỏ này là của mình hoặc người thân mua nhưng chưa công chứng sang tên để kéo dài thời gian trả nợ đối với 7 cá nhân, tổ chức mà bà này đã vay trước đó.

Quá thời hạn, bà Lệ không lấy lại được các sổ đỏ này trả cho bà Anh nên trốn tránh và sự việc bị phát hiện.

Bà Anh và bà Lệ đã bị bắt. Đến nay, bà Lệ thừa nhận đã vay khoảng 500 tỷ đồng tại một số ngân hàng để đầu tư bất động sản. Do giá đất giảm mạnh nên bà vay bên ngoài 500 tỷ đồng với lãi suất từ 5% đến 30% để trả nợ ngân hàng cùng các khoản vay khác.

Theo tướng Viên, liên quan vụ án này, công an đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với bà Anh và bà Lệ.

Trong quá trình điều tra, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thanh, Giám đốc 1 doanh nghiệp ở TP.Đà Nẵng về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến bà Lệ.

Hiện, Công an TP.Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, chuẩn bị khởi tố bà Lệ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

22 sổ đỏ "bốc hơi" tố màn ảo thuật vụng về của cán bộ phòng đăng ký đất đai

Thứ 5, 27/08/2020 | 22:04
Là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, thi thoảng bà Anh "làm thêm" bằng cách xử lý hồ sơ hoặc bán đất cho đối tác. Lần này, bà lấy 22 sổ đỏ đang lưu giữ tại cơ quan cho một nữ đại gia bất động sản "mượn". Theo kế hoạch từ 7 - 10 ngày, số sổ này sẽ được hoàn về lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, đối tác thân quen đã cho nữ cán bộ một "vố đau"...

Đà Nẵng: Cán bộ văn phòng đăng ký đất đai "lấy cắp" 19 sổ đỏ của dân đem "cho mượn"

Thứ 5, 27/08/2020 | 10:36
Một cán bộ văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã "lấy cắp" 19 sổ đỏ của người dân cho người khác "mượn". Sau khi sự việc vỡ lở, cán bộ này xin thôi việc.

Đà Nẵng: Tiết lộ con số "khủng" về lượng người tham gia đường dây cá độ bóng đá hơn 32 triệu USD

Thứ 2, 27/07/2020 | 16:30
Bước đầu, cơ quan công an xác định có khoảng 300 người tham gia đường dây cá độ bóng đá ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.