Vụ Cát Tường: Giáo sư phản bác máy địa bức xạ

Vụ Cát Tường: Giáo sư phản bác máy địa bức xạ

Thứ 4, 04/12/2013 | 12:52
0
“Xương người hay xương động vật đều có phổ phản xạ như nhau nên việc xác định được thi thể là không khả thi. Trong trường hợp tìm kiếm này, kể cả có dùng máy rada phát tần sóng cực mạnh cũng chỉ phát hiện những vật phát ra phổ phản xạ chứ không thể dùng máy này tìm thấy được thi thể người chết”, GS Phan Văn Quýnh cho biết.

Trưa ngày 4/12, gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân bị giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường gây tử vong rồi vứt xác phi tang - đang chuẩn bị làm lễ phúng viếng dưới chân cầu Thanh Trì.

Theo gia đình, trưa nay hai vợ chồng thầy cúng ở Phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có mặt tại khu vực bãi sông Hồng để chuẩn bị tiến hành lập đàn cúng. Sau đó, đến 14h chiều sẽ thuê tàu hút bùn để tìm kiếm thi thể.

Pháp luật - Vụ Cát Tường: Giáo sư phản bác máy địa bức xạ

Ông Quang cho biết trưa nay gia đình sẽ lập đàn cúng  và 14h hôm nay sẽ bắt đầu tìm kiếm.

Trao đổi với PV báo Nguoiduatin.vn, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột chồng nạn nhân) cho biết: “Sau khi lập đàn cúng gia đình sẽ tìm kiếm theo chỉ dẫn gia đình tìm kiếm. Vị trí tìm kiếm chúng tôi sẽ thuê tàu sục xuống nước thổi cát rẽ ra sau đó thuê người xuống lặn”.

Ông Quang cho biết, toàn bộ chi phí lễ lạt đều do thầy cúng lo liệu, ngoài ra còn trợ giúp gia đình 5 triệu đồng thuê tàu hút cát và thợ lặn. "Trong suốt thời gian qua gia đình đã được nhiều nhà ngoại cảm, người dân hiến kế trợ giúp mà không đòi hỏi một đồng tiền công nào. Ai cũng mong muốn gia đình chúng tôi sớm tìm thấy thi thể cháu Huyền", ông Quang nói thêm.

Ngoài người nhà nạn nhân, trong sáng nay, tại khu vực bãi sông Hồng, GS Phan Văn Quýnh – nguyên giảng viên cao cấp khoa Địa chất Dầu khí của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Quýnh có một thời gian dài nghiên cứu về sóng điện từ và sóng địa chấn.

Pháp luật - Vụ Cát Tường: Giáo sư phản bác máy địa bức xạ (Hình 2).

GS Phan Văn Quýnh – nguyên giảng viên cao cấp khoa Địa chất Dầu khí của trường Đại học Quốc gia Hà Nội không tin rằng máy bức xạ từ có thể tìm thấy thi thể chị Huyền.

Ông Quýnh cho biết: “Hôm qua, tôi có đọc tin tức biết rằng các nhà khoa học định tìm kiếm thi thể bằng phương pháp xét nghiệm mẫu nước và máy địa bức xạ từ thứ cấp. Tuy nhiên, phương pháp này hoàn toàn vô ích”.

Theo diễn giải của ông Quýnh, việc xét nghiệm mẫu nước không có hiệu quả gì vì cả khu vực sông rộng lớn như vậy, nước trôi chảy liên tục, không thể dùng một mẫu nước để biết rằng ở đó có thi thể hoặc từng có thi thể. Đó là chưa kể đến việc không thể xác định được đó có phải thi thể của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền hay không.

Về chiếc máy địa bức xạ từ của GS Vũ Văn Bằng, ông Quýnh cho rằng không thể tìm được thi thể vì việc xác định bằng sóng điện từ thì xương người hay xương động vật đều phát ra tín hiệu giống hệt nhau.

“Trong trường hợp tìm kiếm này, kể cả có dùng máy rada phát tần sóng cực mạnh cũng chỉ phát hiện những vật phát ra phổ phản xạ chứ không thể dùng máy này mà tìm thấy được thi thể người chết”, ông Quýnh phân tích.

Cũng theo ông Quýnh, mọi vật đều có phổ phản xạ nên việc xác định được vị trí của thi thể không khác gì “mò kim đáy bể”. Việc đưa phương pháp mới của các nhà khoa học vào tìm kiếm cũng sẽ không thể đem lại hiệu quả như mong muốn.

Trước đó, chiều ngày 2/12, nhận lời mời của cơ quan công an, một số nhà khoa học đã chính thức tham gia giúp đỡ việc tìm kiếm thi thể chị Huyền.

Trong ngày 3/12, các nhà khoa học cùng đội thợ lặn đã tiến hành tìm kiếm tại cả 5 vị trí nghi vấn từ cầu Thanh Trì xuống đến bến Phà Văn Đức (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) tìm kiếm nhưng chưa có kết quả nào.

Văn Nguyễn

Vụ Cát Tường: Thuê tàu hút bùn tìm thi thể chị Huyền

Thứ 3, 03/12/2013 | 10:51
Sáng nay 3/12, với sự trợ giúp của các nhà khoa học, thợ lặn đang chuẩn bị để bắt đầu việc tìm kiếm xác chị Huyền ở cầu Thanh Trì. Lần tìm kiếm này gia đình cho biết sẽ thuê tàu hút bùn tìm kiếm nạn nhân.

Nếu xác chị Huyền phân hủy, khó tìm ra nguyên nhân chết?

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:13
Bác sĩ Phạm Việt Hải, phó khoa Giải phẫu, bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. HCM) phân tích, trong trường hợp khi tìm thấy xác nạn nhân thẩm mĩ Cát Tường có nhiều vết cắt thì vẫn có thể xác định được đâu là vết mổ đâu là do bị dị vật cắt khi bị ném xuống sông.

Nhà khoa học tìm kiếm thi thể chị Huyền trên sông Hồng

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:54
Bắt đầu từ chiều nay, một số nhà khoa học đã được mời tham gia cùng tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Vụ Cát Tường: Bới từng lùm cây, bụi cỏ tìm xác chị Huyền

Chủ nhật, 01/12/2013 | 20:00
Một người dân ở Thái Bình tự nhận có khả năng ngoại cảm cho rằng xác chị Huyền đâu đó trên bờ nên ngỏ ý muốn giúp gia đình tìm kiếm. Hôm nay gia đình chị Huyền đã đi dọc sông Hồng bới tung bụi cây, lùm cỏ tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Vụ Cát Tường: Tìm xác chị Huyền trong... túi rác trôi dạt

Thứ 6, 29/11/2013 | 08:32
“Sau gần 1 ngày tìm kiếm, gia đình đã không loại trừ những túi rác trôi dạt trên bờ với cơ may sớm tìm thấy xác cháu Huyền nhưng chúng tôi không phát hiện được gì”, ông Phạm Đức Quang chia sẻ.

Ngày thứ 39 tiếp tục tìm thi thể chị Huyền trên sông Hồng

Thứ 4, 27/11/2013 | 13:47
Hôm nay 27/11, việc tìm kiếm chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân bị giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường gây tử vong rồi vứt xác phi tang trên sông Hồng đã tạm ngưng do trời mưa rét. Đại diện gia đình cho biết, ngày mai sẽ tiếp tục thuê thuyền đi dọc sông Hồng tìm kiếm.

Vụ Cát Tường: Thuê tàu hút bùn tìm thi thể chị Huyền

Thứ 3, 03/12/2013 | 10:51
Sáng nay 3/12, với sự trợ giúp của các nhà khoa học, thợ lặn đang chuẩn bị để bắt đầu việc tìm kiếm xác chị Huyền ở cầu Thanh Trì. Lần tìm kiếm này gia đình cho biết sẽ thuê tàu hút bùn tìm kiếm nạn nhân.

Nếu xác chị Huyền phân hủy, khó tìm ra nguyên nhân chết?

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:13
Bác sĩ Phạm Việt Hải, phó khoa Giải phẫu, bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. HCM) phân tích, trong trường hợp khi tìm thấy xác nạn nhân thẩm mĩ Cát Tường có nhiều vết cắt thì vẫn có thể xác định được đâu là vết mổ đâu là do bị dị vật cắt khi bị ném xuống sông.

Nhà khoa học tìm kiếm thi thể chị Huyền trên sông Hồng

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:54
Bắt đầu từ chiều nay, một số nhà khoa học đã được mời tham gia cùng tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Vụ Cát Tường: Bới từng lùm cây, bụi cỏ tìm xác chị Huyền

Chủ nhật, 01/12/2013 | 20:00
Một người dân ở Thái Bình tự nhận có khả năng ngoại cảm cho rằng xác chị Huyền đâu đó trên bờ nên ngỏ ý muốn giúp gia đình tìm kiếm. Hôm nay gia đình chị Huyền đã đi dọc sông Hồng bới tung bụi cây, lùm cỏ tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Vụ Cát Tường: Tìm xác chị Huyền trong... túi rác trôi dạt

Thứ 6, 29/11/2013 | 08:32
“Sau gần 1 ngày tìm kiếm, gia đình đã không loại trừ những túi rác trôi dạt trên bờ với cơ may sớm tìm thấy xác cháu Huyền nhưng chúng tôi không phát hiện được gì”, ông Phạm Đức Quang chia sẻ.

Ngày thứ 39 tiếp tục tìm thi thể chị Huyền trên sông Hồng

Thứ 4, 27/11/2013 | 13:47
Hôm nay 27/11, việc tìm kiếm chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân bị giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường gây tử vong rồi vứt xác phi tang trên sông Hồng đã tạm ngưng do trời mưa rét. Đại diện gia đình cho biết, ngày mai sẽ tiếp tục thuê thuyền đi dọc sông Hồng tìm kiếm.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.