Vụ Cát Tường: Lý giải 40 điểm có xác người trên sông

Vụ Cát Tường: Lý giải 40 điểm có xác người trên sông

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:36
0
Giải đáp thắc mắc của nhiều độc giả về việc tại sao khi xác định 30-40 điểm có thi thể mà đoàn tìm kiếm không tiến hành trục vớt, ông Bằng cho biết, trong các điểm mà máy đo bức xạ định vị có nhiều điểm có thể là hài cốt người chết hàng trăm năm trước, thậm chí chỉ là dấu vết mà không còn xác.

Trao đổi với phóng viên tối ngày 4/12, tiến sĩ Vũ Văn Bằng, phó viện trưởng Viện Công nghệ nước và môi trường Việt Nam cho biết, kết thúc ngày tìm kiếm thứ hai bằng phương pháp bức xạ từ, đoàn đã xác định được giả thuyết bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường có vứt thi thể nạn nhân từ cầu Thanh Trì xuống sông Hồng.

“Chúng tôi xác định được một số điểm nhiễm từ của thi thể nạn nhận xuống mặt đường đoạn gần cầu, mặt cầu và lan can cầu Thanh Trì. Cảnh sát điều tra xác định những vị trí đó đúng với lời khai của các đối tượng và định vị trong máy quay của VOV giao thông. Vì thế ngay trong chiều qua đoàn đã tiến hành rà soát lại khu vực từ dưới gầm cầu đến cách cầu 15km và đã xác định được trên 40 vị trí có xác người nằm ở dưới sông. Nhưng vị trí nào có khả năng chính xác cao là của của người cần tìm thì chúng tôi còn phải phân tích tất cả các thông số rồi mới đưa ra kết luận”, ông Bằng thông tin. 

Pháp luật - Vụ Cát Tường: Lý giải 40 điểm có xác người trên sôngTiến sĩ Vũ Văn Bằng và máy đo bức xạ từ. Ảnh: GTVT

Ông Bằng cũng cho biết, hôm nay đoàn tìm kiếm tiếp tục rà soát ở 10km sông tiếp theo và dừng lại ở vị trí cách cầu Thanh Trì 25km vào cuối giờ chiều nay. Việc bóc tách, phân tích số liệu, chọn lọc thông tin sẽ tiến hành và có kết quả trong ba ngày và đưa ra kết quả.

Giải đáp thắc mắc của nhiều độc giả về việc tại sao khi xác định 30-40 điểm có thi thể mà đoàn tìm kiếm không tiến hành trục vớt, ông Bằng cho rằng, trong các điểm mà máy đo bức xạ định vị có nhiều điểm có thể là hài cốt người chết hàng trăm năm trước, thậm chí chỉ là dấu vết mà không còn xác. Do đó, sau khi rà soát, xác định tất cả các vị trí mà máy đo phát tín hiệu, đoàn tìm kiếm phải ngồi lại, căn đo, bóc tách, phân tích số liệu, chọn lọc thông tin để chọn vị trí có khả năng chính xác cao nhất. Bước tiếp theo mới là phối hợp với đội thợ lặn, cơ quan chức năng tiến hành trục vớt, xét nghiệm ADN các hài cốt để tìm thi thể nạn nhân cần tìm.

“Nếu cho đội thợ lặn trục vớt tất cả các điểm nghi vấn thì rất vất vả nên sau khi rà soát khắp vùng nghi vấn chúng tôi chỉ chọn một số điểm có khả năng chính xác cao. Việc phân tích, chọc lọc các chỉ số phải dựa và nhiều yếu tố như: tốc độ dòng chảy, tốc độ bồi lắng, tốc độ nổi của thi thể. Ví dụ, thi thể chị Huyền đã bị phẫu thuật nên chưa chắc đã nổi chương phềnh lên mặt nước mà chỉ trôi lập lờ dưới mặt nước. Tác động của dòng chảy, của việc tàu thuyền hút cát dưới, hai bên bờ sông cũng tác động đến tốc độ trôi của thi thể. Vì thế để xác định được số liệu bức xạ từ nào là của thi thể nạn nhân cần tìm trong số các điểm nghi vấn cần phải có sự phân tích số liệu chi tiết, chính xác”, ông Bằng phân tích.

Việc tìm kiếm thi thể nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường bằng phương pháp bức xạ từ được tiến hành từ sáng ngày 3/12. Sau một ngày tìm kiếm ở khu vực sông Hồng từ Cầu Thanh Trì đến Bát Tràng, ông Bằng – phụ trách đoàn, có kết luận ban đầu khu vực này không có thi thể chị Huyền nhưng chiều qua, sau khi kiểm tra lại khu vực mặt đường, mặt cầu và lan can cầu Thanh trì có dấu hiệu nhiễm từ của thi thể nạn nhân, đội tìm kiếm tiến hành rà soát lại đọạn sông đã tìm.

Bên cạnh đó, hôm nay (4 -12), gia đình chị Huyền cũng đã thuê một tàu hút cát để thổi cát với hy vọng tìm được thi thể nạn nhân trước lễ 49 ngày. Nhiều “nhà ngoại cảm” cũng nhiệt tình vào cuộc nhưng đều không có kết quả.

H.Minh

Bảo vệ Cát Tường thú nhận trộm iPhone của chị Huyền

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:23
Đào Quang Khánh, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường, đã chiếm đoạt chiếc iPhone 5S của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền trong quá trình phi tang thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, do điện thoại đặt mật khẩu bằng vân tay nên Khánh không sử dụng được.

Vụ Cát Tường: Hai con trai ra sông tìm kiếm xác mẹ

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:51
Lần đầu tiên hai con trai của chị Huyền được người nhà đưa ra cầu Thanh Trì tìm kiếm xác mẹ. Người nhà cũng hy vọng rằng khi nhìn thấy hai đứa con nhỏ nạn nhân sẽ hiển linh để sớm tìm thấy xác.

Vụ Cát Tường: 'Loạn' phương án tìm xác chị Huyền

Thứ 4, 04/12/2013 | 17:11
Đã có quá nhiều phương án tìm thi thể chị Huyền - nạn nhân xấu số trong vụ án TMV Cát Tường nhưng đều không có kết quả và cả phương án dựa vào khoa học cũng gây tranh cãi.

Vụ Cát Tường: Giáo sư phản bác máy địa bức xạ

Thứ 4, 04/12/2013 | 12:52
“Xương người hay xương động vật đều có phổ phản xạ như nhau nên việc xác định được thi thể là không khả thi. Trong trường hợp tìm kiếm này, kể cả có dùng máy rada phát tần sóng cực mạnh cũng chỉ phát hiện những vật phát ra phổ phản xạ chứ không thể dùng máy này tìm thấy được thi thể người chết”, GS Phan Văn Quýnh cho biết.

Vụ Cát Tường: Bắt được tín hiệu thi thể dưới cầu Thanh Trì

Thứ 3, 03/12/2013 | 20:07
“Chúng tôi dựa vào máy định vị, tia từ tồn lại tàn dư, xương cốt, xác định vị trí ném trên cầu dựa vào lời khai, xác định vị trí trôi để tìm kiếm xác chị Huyền”, một giáo sư thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho biết.

Các loại… mùi trong vụ 'thẩm mỹ Cát Tường'

Thứ 3, 03/12/2013 | 09:06
Bỗng một thầy “ngoại cảm” trợn mắt, sùi bọt mép trông giống ông thiên lôi trong rạp tuồng đang “cưỡi gió, đạp sóng” trên sông. Mấy người ngồi bên cạnh đồng thanh hô hoán “nhập rồi, nhập rồi”, “thầy nhập rồi!” và cúi rạp mũi xuống hít đất, vái lia vái lịa khắp bốn phương, tám hướng.

Bảo vệ Cát Tường thú nhận trộm iPhone của chị Huyền

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:23
Đào Quang Khánh, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường, đã chiếm đoạt chiếc iPhone 5S của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền trong quá trình phi tang thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, do điện thoại đặt mật khẩu bằng vân tay nên Khánh không sử dụng được.

Vụ Cát Tường: Hai con trai ra sông tìm kiếm xác mẹ

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:51
Lần đầu tiên hai con trai của chị Huyền được người nhà đưa ra cầu Thanh Trì tìm kiếm xác mẹ. Người nhà cũng hy vọng rằng khi nhìn thấy hai đứa con nhỏ nạn nhân sẽ hiển linh để sớm tìm thấy xác.

Vụ Cát Tường: 'Loạn' phương án tìm xác chị Huyền

Thứ 4, 04/12/2013 | 17:11
Đã có quá nhiều phương án tìm thi thể chị Huyền - nạn nhân xấu số trong vụ án TMV Cát Tường nhưng đều không có kết quả và cả phương án dựa vào khoa học cũng gây tranh cãi.

Vụ Cát Tường: Giáo sư phản bác máy địa bức xạ

Thứ 4, 04/12/2013 | 12:52
“Xương người hay xương động vật đều có phổ phản xạ như nhau nên việc xác định được thi thể là không khả thi. Trong trường hợp tìm kiếm này, kể cả có dùng máy rada phát tần sóng cực mạnh cũng chỉ phát hiện những vật phát ra phổ phản xạ chứ không thể dùng máy này tìm thấy được thi thể người chết”, GS Phan Văn Quýnh cho biết.

Vụ Cát Tường: Bắt được tín hiệu thi thể dưới cầu Thanh Trì

Thứ 3, 03/12/2013 | 20:07
“Chúng tôi dựa vào máy định vị, tia từ tồn lại tàn dư, xương cốt, xác định vị trí ném trên cầu dựa vào lời khai, xác định vị trí trôi để tìm kiếm xác chị Huyền”, một giáo sư thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho biết.

Các loại… mùi trong vụ 'thẩm mỹ Cát Tường'

Thứ 3, 03/12/2013 | 09:06
Bỗng một thầy “ngoại cảm” trợn mắt, sùi bọt mép trông giống ông thiên lôi trong rạp tuồng đang “cưỡi gió, đạp sóng” trên sông. Mấy người ngồi bên cạnh đồng thanh hô hoán “nhập rồi, nhập rồi”, “thầy nhập rồi!” và cúi rạp mũi xuống hít đất, vái lia vái lịa khắp bốn phương, tám hướng.
Cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.