Vụ Cát Tường: Tường trình của người 'chết hụt' trước chị Huyền

Vụ Cát Tường: Tường trình của người 'chết hụt' trước chị Huyền

Thứ 3, 24/12/2013 | 08:14
0
“Tiểu phẫu xong tôi ngất lên ngất xuống, toàn thân cứng đơ, không thể cất lời được. Hôm sau định rằng lên phẫu thuật tiếp nhưng chuyện đó cứ ám ảnh tôi mãi nên tôi quyết định không đi nữa. Nếu phẫu thuật hôm đó thì người chết là tôi chứ không phải Huyền”, chị Hằng (ở Nam Định) - một khách hàng của bác sĩ Cát Tường thảng thốt kể lại.

Đến hôm nay 24/12 sau nhiều ngày tìm kiếm bằng các phương pháp gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn chưa tìm thấy thi thể. Hiện việc tìm kiếm bằng phương pháp khai quật các điểm nghi vấn vẫn đang được cơ quan chức năng nghiên cứu và lên phương án một cách hiệu quả nhất.

Pháp luật - Vụ Cát Tường: Tường trình của người 'chết hụt' trước chị Huyền

Người nhà và tiến sĩ Vũ Văn Bằng tìm kiếm nạn nhân ở quê bác sĩ Tường.

Trước đó, để xác định điểm lại các điểm nghi vấn, chiều ngày 20/12, tiến sĩ Vũ Văn Bằng (Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) cùng người nhà về Hà Nam – quê hương bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường tìm kiếm vì nhiều người nghi vấn bác sĩ Tường mang xác nạn nhân về quê phi tang.

Đi cùng đoàn với gia đình và nhà khoa học có chị Hằng (quê Nam Định), cho biết bằng tuổi chị Huyền, chị đến thẩm mỹ viện Cát Tường làm tiểu phẫu trước nạn nhân 1 ngày và định hôm sau sẽ phẫu thuật hút mỡ bụng.

Pháp luật - Vụ Cát Tường: Tường trình của người 'chết hụt' trước chị Huyền (Hình 2).

Chị Hằng (áo đỏ) chỉ nơi được chị Huyền "báo mộng" có xác.

“Hôm đó là 18/10, tôi có làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ ở thẩm mỹ viện Cát Tường, hôm sau sẽ làm phẫu thuật hút mỡ bụng luôn. Tiểu phẫu xong tôi ngất lên ngất xuống, toàn thân cứng đơ, không thể cất lời được. Hôm sau định rằng lên phẫu thuật tiếp nhưng chuyện đó cứ ám ảnh tôi mãi nên tôi quyết định không đi nữa, nếu phẫu thuật hôm đó thì người chết là tôi chứ không phải chị Huyền”.

Chị Hằng cho biết, từ khi hay tin chị Huyền bị tử vong sau ca phẫu thuật ở thẩm mỹ viện Cát Tường đã nhiều lần được nạn nhân báo mộng rồi chỉ nơi có xác.

“Nhiều lúc nhắm mắt lại, Huyền lại hiện lên bảo không phải bị ném xuống sông, mà bị chôn ở trên cạn. Sau đó Huyền dẫn tôi đến một bãi đất hoang, có mấy khu nhà không có cửa, không có nóc, tường gạch trát dở, bên cạnh có 3 cây chuối và một đống đất mới đắp, khi bới đồng đất ra thì thấy ngay chân của Huyền. Tôi vội hỏi rằng khu đất hoang đó ở đâu, thì có giọng nói là ở quê bác sĩ Tường, rồi giấc mơ kết thúc”, chị Hằng nhớ lại.

Tuy nhiên theo ông Phạm Đức Quang (cậu ruột chồng nạn nhân) cho biết, khá bất ngờ trước thông tin trên, gia đình trước đó cũng đã về cùng chị Hằng nhưng sau hơn 1 ngày tìm kiếm từng gốc cây, bụi chuối… nhưng không có kết quả.

Pháp luật - Vụ Cát Tường: Tường trình của người 'chết hụt' trước chị Huyền (Hình 3).

Chị Hằng cho biết:  "Nếu phẫu thuật hôm đó thì người chết là tôi chứ không phải Huyền".

Sau đó một thời gian,trong giấc mơ chị Hằng lại được “báo mộng” chỗ cũ liền tự thuê một tốp thợ chuyên đào mộ từ dưới Nam Định lên để tìm một lần nữa. Bãi đất hoang quá rộng lớn, lại không xác định được chính xác vị trí nào, nên cứ chỗ nào nghi vấn là chị thuê thợ đào. Ròng rã một ngày trời nhưng cũng không đem lại kết quả.

Để giải đáp những khúc mắc về các điểm nhà ngoại cảm, nhà tâm linh, người dân nghi vấn các nơi nghi có xác nạn nhân, gia đình đã nhờ tiến sĩ Vũ Văn Bằng cùng chiếc máy bức xạ từ thứ cấp dò tìm.

Sau khi khảo sát và định vị một vòng quanh khu đất hoang, ông Bằng cho biết, “Máy không phát hiện thấy gì khả nghi. Tôi khẳng định xác nạn nhân không có ở đây”.

 “Tôi không hiểu sao trong giấc mơ cứ ám ảnh hình ảnh của Huyền nhưng rồi tìm kiếm mãi không thấy. Tôi chỉ mong sao gia đình sớm tìm được Huyền để linh hồn nạn nhân sớm được siêu thoát”, chị Hằng thổ lộ.

Điều đặc biệt là khi thấy đoàn tìm kiếm đến kiểm tra tại khu bãi đất hoang, rất nhiều người dân đã kéo đến theo dõi và cho rằng tìm kiếm ở đây là vô ích, bởi bác sĩ Tường sẽ không dại gì mà mang xác chị Huyền về gần nhà để chôn.

Hành trình tìm xác chị Huyền của các nhà khoa học (P2)

Văn Nguyễn

Vụ Cát Tường: Máy bắt tín hiệu có xác dưới cống thoát nước

Chủ nhật, 22/12/2013 | 13:26
“Dò tìm ở đầm ven đê cách cầu Thăng Long 7 km, máy bắt tín hiệu có cốt người ở dưới đầm và ở dưới cống ven sông. Điều đặc biệt là một số người dân địa phương cho biết trước đó có một chiếc xe máy vô chủ nằm cạnh cống nhưng sau không thấy ai đến nhận”, tiến sĩ Vũ Văn Bằng cho hay.

Vụ Cát Tường: Tìm xác chị Huyền trong bãi lò gạch cũ

Thứ 7, 21/12/2013 | 08:59
“Hôm nay chúng tôi đã nhờ tiến sĩ Bằng dùng máy bức xạ từ tìm kiếm xác cháu Huyền ở những chỗ người dân nghi vấn, như bãi bồi Tự Nhiên, ở trong bãi lò gạch cũ ở quê Tường...”, ông Phạm Đức Quang kể lại.

Vụ Cát Tường: 'Chứng cứ đến đâu xử lý đến đó'

Thứ 3, 17/12/2013 | 14:54
Bộ Công an cho biết, đã chỉ đạo Công an Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp trong tìm kiếm xác bệnh nhân bị nghi can Nguyễn Mạnh Tường vứt phi tang. Trong trường hợp không tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền thì 'án đến đâu, xử lý đến đó'.

Táo quân 2014 sẽ giải trình vụ thẩm mỹ viện Cát Tường?

Thứ 5, 26/12/2013 | 15:40
Chương trình Táo quân đã trở thành món ăn tinh thần cùa hàng triệu người dân Việt Nam. Năm nay, các Táo sẽ đem đến buổi chầu cuối năm những sự kiện nào?

Vụ Cát Tường: Gia đình tìm xác ở cầu Thăng Long

Thứ 6, 13/12/2013 | 15:48
“Mấy hôm nay một thầy cúng đã làm phép ở nhà sau đó dẫn gia đình ngược lên cầu Thăng Long đi dọc 2 ven bờ sông tìm kiếm xác cháu Huyền. Theo thầy cho biết xác cháu Huyền ở gần cầu Thăng Long, gia đình đã đi tìm kiếm gần 1 ngày nhưng chưa có kết quả gì”, ông Quang cho hay.

Vụ Cát Tường: Xác định 2 điểm chắc chắn cần khai quật

Thứ 5, 12/12/2013 | 13:22
Liên quan đến việc tìm kiếm xác chị Huyền bằng máy địa bức xạ, tiến sĩ Vũ Văn Bằng cho biết vẫn đang quá trình sàng lọc, phân tích số liệu để đầu tuần tới bàn giao kết quả cho công an và gia đình. Theo ông Bằng đã xác định được chắc chắn 2 điểm cần tiến hành khai quật.

Vụ Cát Tường: Máy bắt tín hiệu có xác dưới cống thoát nước

Chủ nhật, 22/12/2013 | 13:26
“Dò tìm ở đầm ven đê cách cầu Thăng Long 7 km, máy bắt tín hiệu có cốt người ở dưới đầm và ở dưới cống ven sông. Điều đặc biệt là một số người dân địa phương cho biết trước đó có một chiếc xe máy vô chủ nằm cạnh cống nhưng sau không thấy ai đến nhận”, tiến sĩ Vũ Văn Bằng cho hay.

Vụ Cát Tường: Tìm xác chị Huyền trong bãi lò gạch cũ

Thứ 7, 21/12/2013 | 08:59
“Hôm nay chúng tôi đã nhờ tiến sĩ Bằng dùng máy bức xạ từ tìm kiếm xác cháu Huyền ở những chỗ người dân nghi vấn, như bãi bồi Tự Nhiên, ở trong bãi lò gạch cũ ở quê Tường...”, ông Phạm Đức Quang kể lại.

Vụ Cát Tường: 'Chứng cứ đến đâu xử lý đến đó'

Thứ 3, 17/12/2013 | 14:54
Bộ Công an cho biết, đã chỉ đạo Công an Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp trong tìm kiếm xác bệnh nhân bị nghi can Nguyễn Mạnh Tường vứt phi tang. Trong trường hợp không tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền thì 'án đến đâu, xử lý đến đó'.

Táo quân 2014 sẽ giải trình vụ thẩm mỹ viện Cát Tường?

Thứ 5, 26/12/2013 | 15:40
Chương trình Táo quân đã trở thành món ăn tinh thần cùa hàng triệu người dân Việt Nam. Năm nay, các Táo sẽ đem đến buổi chầu cuối năm những sự kiện nào?

Vụ Cát Tường: Gia đình tìm xác ở cầu Thăng Long

Thứ 6, 13/12/2013 | 15:48
“Mấy hôm nay một thầy cúng đã làm phép ở nhà sau đó dẫn gia đình ngược lên cầu Thăng Long đi dọc 2 ven bờ sông tìm kiếm xác cháu Huyền. Theo thầy cho biết xác cháu Huyền ở gần cầu Thăng Long, gia đình đã đi tìm kiếm gần 1 ngày nhưng chưa có kết quả gì”, ông Quang cho hay.

Vụ Cát Tường: Xác định 2 điểm chắc chắn cần khai quật

Thứ 5, 12/12/2013 | 13:22
Liên quan đến việc tìm kiếm xác chị Huyền bằng máy địa bức xạ, tiến sĩ Vũ Văn Bằng cho biết vẫn đang quá trình sàng lọc, phân tích số liệu để đầu tuần tới bàn giao kết quả cho công an và gia đình. Theo ông Bằng đã xác định được chắc chắn 2 điểm cần tiến hành khai quật.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.