Vụ cắt xén tiền BHXH của 60 giáo viên ở ĐN: Thành lập đoàn thanh tra

Vụ cắt xén tiền BHXH của 60 giáo viên ở ĐN: Thành lập đoàn thanh tra

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:12
0
Sở Giáo dục & Đào tạo TP.Đà Nẵng sẽ lập đoàn kiểm tra liên quan vụ 60 cán bộ, giáo viên trường THPT Trần Phú bị nộp sai bậc lương.

Sau khi PV Báo điện tử Người Đưa Tin viết bài phản ánh về việc 60 cán bộ, giáo viên của Trường Trung học Phổ thông (THPT) Trần Phú bị nộp sai bậc lương cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo TP.Đà Nẵng đã tổ chức họp lãnh đạo và trưởng các phòng sở để định hướng giải quyết vấn đề nói trên.

Sau cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP Nguyễn Đình Vĩnh gửi báo cáo số 3757/BC-SGDĐT, yêu cầu trường THPT Trần Phú phải báo cáo toàn bộ tình hình đóng bảo hiểm của giáo viên, nhân viên nhà trường. Đặc biệt đối với 60 giáo viên, nhân viên bị đóng thiếu bảo hiểm xã hội như báo chí phản ánh phải nộp về sở trong ngày 6/10.

Trong một diễn biến khác, sở cũng thành lập Đoàn kiểm tra việc đóng BHXH với toàn bộ giáo viên, nhân viên tại Trường THPT Trần Phú. Thời gian dự kiến kiểm tra từ ngày 11/10 và thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo Sở, Công đoàn Giáo dục thành phố, lãnh đạo các phòng, Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Thanh tra Sở Kế hoạch – Tài chính và BHXH TP cùng tham gia Đoàn kiểm tra. 

Dân sinh - Vụ cắt xén tiền BHXH của 60 giáo viên ở ĐN: Thành lập đoàn thanh tra

 Báo cáo của BHXH TP.Đà Nẵng về việc trường nộp thừa 582 triệu đồng.

Kết thúc quá trình kiểm tra, nếu đoàn kiểm tra phát hiện có sai phạm, các cá nhân liên quan sẽ phải viết tường trình và chịu xử lý theo đúng Pháp lệnh Cán bộ, công chức cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo sở cũng cho biết, qua thông báo số 1330/TB-BHXH của BHXH TP.Đà Nẵng về kết quả đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tháng 8 năm 2014, Trường THPT Trần Phú, số tiền nộp thừa ghi nộp cho kì sau là hơn 582 triệu đồng. Vì vậy, Đoàn kiểm tra sẽ có trách nhiệm cùng với BHXH TP.Đà Nẵng xem xét, đối chiếu và tìm hiểu lý do vì sao có số dư nói trên.

Dù bất kì lí do sai sót nào, Sở cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để có hướng giải quyết kịp thời đối với các giáo viên, nhân viên bị đóng thiếu tiền bảo hiểm trong thời gian qua, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo đúng quyền lợi cho người lao động.

Dân sinh - Vụ cắt xén tiền BHXH của 60 giáo viên ở ĐN: Thành lập đoàn thanh tra (Hình 2).

 Trường THPT Trần Phú có cuộc họp cán bộ chiều 6/10 để thông báo việc kiểm tra

Cũng trong chiều 6/10, Ban giám hiệu Trường THPT Trần Phú cũng làm việc với toàn bộ cán bộ, giáo viên trong trường về vấn đề này. Hiệu trưởng Phan Hùng cho hay, toàn bộ sự việc đã được nhà trường báo cáo lên cho lãnh đạo Sở.

Hiện tại, trường sẽ chờ đợt kiểm tra vào ngày 11/10 tới đây cũng như quyết định về việc xử lý việc nộp thiếu bậc lương của toàn bộ 154 cán bộ, giáo viên trong trường. Nhà trường cũng chờ quyết định xử lý của Sở chứ không sử dụng tiền phúc lợi, tiền tiết kiệm để nộp tiền BHXH cho 60 cán bộ, giáo viên như dự định ban đầu.

Chia sẻ về sự việc, một giáo viên xin được giấu tên cho biết: "Sau khi nhà trường phát lại sổ BHXH cho toàn bộ giáo viên, một số người nằm trong danh sách 94 người đã được điều chỉnh cho biết, việc nộp bậc lương của họ vẫn bị sai. Chưa kể 60 cán bộ, giáo viên còn lại cũng báo cáo việc bị nộp sai bậc lương so với thời điểm hiện tại lên ban giám hiệu".

Một giáo viên khác cho hay: "Thầy hiệu trưởng cũng trấn an, khẳng định lãnh đạo Sở sẽ làm việc và giải quyết ổn thỏa để cán bộ, giáo viên trường không bị thiệt thòi, ảnh hưởng đến đời sống của toàn bộ cán bộ trong trường sau sự việc lần này".

Nguyễn Tuấn

60 giáo viên trường THPT Trần Phú ĐN bị nộp BHXH sai bậc lương

Thứ 3, 04/10/2016 | 19:09
Lãnh đạo Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) đã dùng tiền tiết kiệm, tiền phúc lợi để nộp tiền bảo hiểm xã hội cho 60 trường hợp bị nộp sai bậc lương.

Cử tri Đà Nẵng: 'Tại sao để Trịnh Xuân Thanh trốn đi mà không biết'

Thứ 3, 04/10/2016 | 20:55
Cử tri quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đặt câu hỏi về việc ông Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài sau khi có lệnh truy nã trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng: Cá chết dày đặc tại kênh Đa Cô

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:22
Người dân phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, cá chết trắng hàng loạt trên kênh Đa Cô trong hai ngày vừa qua.

Gặp người thổi hồn điêu khắc đá vào nghệ thuật bonsai tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 02/10/2016 | 19:03
Anh Mai Thanh Thiện (SN 1975, Đà Nẵng) khiến nhiều người trầm trồ, khi kết hợp nghệ thuật điêu khắc đá và nghệ thuật bonsai cây cảnh.

60 giáo viên trường THPT Trần Phú ĐN bị nộp BHXH sai bậc lương

Thứ 3, 04/10/2016 | 19:09
Lãnh đạo Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) đã dùng tiền tiết kiệm, tiền phúc lợi để nộp tiền bảo hiểm xã hội cho 60 trường hợp bị nộp sai bậc lương.

Cử tri Đà Nẵng: 'Tại sao để Trịnh Xuân Thanh trốn đi mà không biết'

Thứ 3, 04/10/2016 | 20:55
Cử tri quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đặt câu hỏi về việc ông Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài sau khi có lệnh truy nã trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng: Cá chết dày đặc tại kênh Đa Cô

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:22
Người dân phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, cá chết trắng hàng loạt trên kênh Đa Cô trong hai ngày vừa qua.

Gặp người thổi hồn điêu khắc đá vào nghệ thuật bonsai tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 02/10/2016 | 19:03
Anh Mai Thanh Thiện (SN 1975, Đà Nẵng) khiến nhiều người trầm trồ, khi kết hợp nghệ thuật điêu khắc đá và nghệ thuật bonsai cây cảnh.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Đồng Nai: “Mất ăn, mất ngủ” vì cơ sở sản xuất nước đá hoạt động ngày đêm

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:00
Cơ sở sản xuất nước đá hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Phiên chợ đặc biệt về đêm, chỉ bán hàng theo "mớ" vẫn hút khách

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:46
Mực nháy sau khi câu về các ngư dân sẽ tập trung bán tại tuyến đường lên đảo Lan Châu vào mỗi buổi tối. Mực được bán theo "mớ", không cân đong nhưng vẫn hút khách.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.