Cha đánh chết con vì ăn trộm trứng vịt: Ngủ dậy mới biết con tử vong

Cha đánh chết con vì ăn trộm trứng vịt: Ngủ dậy mới biết con tử vong

Thứ 3, 01/12/2015 | 19:06
0
Phát hiện con ăn cắp vịt nhà bán lấy tiền chơi game. Trong lúc không kiềm chế được, người cha đã trói chân con, đánh liên tiếp vào người con rồi lên giường ngủ. Khi tỉnh dậy mới biết con đã tử vong

Nước mắt bà mẹ mất con

Sáng ngày 1/12 phóng viên báo Người đưa tin có mặt tại gia đình chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1968, mẹ nạn nhân, ngụ ấp 4, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ) để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc người cha trói chân, đánh con vì dám ăn cắp vịt của gia đình bán lấy tiền chơi game.

Pháp luật - Cha đánh chết con vì ăn trộm trứng vịt: Ngủ dậy mới biết con tử vong

Bà Nguyễn Thị Thủy đang trao đổi với PV

Trao đổi với chúng tôi về việc xảy ra tại chính gia đình mình, chị Thúy buồn rầu nói: “Hôm xảy ra sự việc tôi đang đi làm giúp việc ở trên Thành phố nên không hề hay biết, mãi đến khi nhận được tin báo của người thân nói về việc con mình bị cha đánh chết. Lúc ấy tôi rụng rời chân tay, sau đó tôi xin phép chủ nhà cho về quê xem tình hình thế nào. Vừa về kịp đến nhà thì tá hỏa khi phát hiện đứa con trai mà mình rứt ruột đẻ ra đã tử vong ”.

Được biết, ông Trần Văn Xuyên (SN 1958, cha nạn nhân) lấy chị Thúy vào năm 1995 và có với nhau 4 người con. Tuy nhiên, khi sinh ra đứa con gái đầu lòng thì một chuyện đau lòng ập đến, đứa con gái đã bỏ anh chị mà ra đi mãi mãi. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, căn nhà mà cả gia đình ông Xuyên đang sinh sống là do xã hỗ trợ tiền xây dựng, dù lấy vợ được gần 20 năm nhưng hiện tại gia đình ông Xuyên vẫn còn cận nghèo.

Pháp luật - Cha đánh chết con vì ăn trộm trứng vịt: Ngủ dậy mới biết con tử vong (Hình 2).

Hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc cho PV

Chị Minh, hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết: “Ông Xuyên là một người thương yêu vợ con hết mực, dù cuộc sống khó khăn, vợ phải thường xuyên đi làm ăn xa thi thoảng mới về nhà nhưng hàng ngày ông vẫn thay vợ ở nhà chăm sóc cho các con đến nơi đến chốn, công việc chủ yếu của ông là làm ruộng, nuôi vịt để lấy tiền trang trải cuộc sống và lo cho 3 đứa con".

"Hôm xảy ra sự việc đau lòng ấy, không phải ông ấy cố ý đâu vì thường ngà

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.