Trả lời tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Chánh văn phòng Công an TP.HCM thông tin, nguyên nhân cháy là do chập điện của 1 xe gắn máy, sau đó lan sang cả tầng hầm giữ xe và sau đó lan ra cả tòa nhà.
Công an TP.HCM loại trừ trường hợp cố ý gây cháy như một số thông tin trước đây. Về những thông tin liên quan như người dân bị “người lạ” đe dọa, không cho phản ánh, làm việc với chủ đầu tư; người dân bị hôi của, mất một số tài sản, hay bị ngăn cản không cho đi vào lấy đồ trong căn hộ của mình…, Công an TP.HCM khẳng định những thông tin này là không chính xác.
Sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng Công an quận 8 (TP.HCM) đã cử người hỗ trợ, đưa người dân lên chỗ cô lập để người dân lấy đồ, những dụng cụ thiết yếu. Công an TP. cũng cho biết, việc vi phạm của các tổ chức, cá nhân đến mức độ nào hiện vẫn đang xác định và cần thêm thời gian mới có thể thông tin chính xác, cụ thể được.
Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường, theo dõi từ camera chung cư phát hiện được điểm cháy tại tầng hầm, từ 1 chiếc xe máy Attila gửi tại ô 6, tầng hầm lốc A, chung cư Carina.
Vào lúc 1h15 xuất hiện tia lửa điện đầu tiên tại xe Attila, trong khoảng thời gian cháy không thấy người nào xuất hiện, không có lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Nếu phát hiện sớm, dẹp ngay từ đầu thì hậu quả đã không xảy ra.
Về tài sản, vụ cháy làm cháy 343 xe máy, 17 xe ôtô. Đại tá Thông cũng cho rằng, những cư dân không may gặp nạn trong vụ cháy này đa phần do ngạt khói chứ không phải do lửa.
“Khói tràn lên được các tầng trên là do các cửa thoát hiểm đều mở (cửa tự động, do mở quá tay nên cửa không tự động đóng lại). Cư dân sống trong chung cư Carina khi phát hiện cháy, theo bản năng chạy ra lối thoát hiểm, ngửi phải khói độc từ nhiều loại vật liệu đang cháy nên lịm dần và tử vong”, đại tá Thông thông tin.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Công an TP.HCM phát hiện hệ thống báo cháy tự động, hệ thống phun nước chữa cháy tự động, máy bơm bù áp không hoạt động. Bảo vệ chung cư không có người trực PCCC, không phát hiện lửa cháy ban đầu.
Theo Đại tá Thông, chủ đầu tư của chung cư Carina là công ty TNHH Hùng Thanh, trụ sở đặt tại lầu 3, lốc B chung cư Carina. Công ty Hùng Thanh ký hợp đồng với công ty CP dịch vụ địa ốc Sài Gòn (Sejco) để công ty này lập ban Quản lý chung cư. Từ khi thành lập đến khi xảy ra cháy, ban Quản lý chung cư đã 3 lần thay đổi tiểu ban.
“Việc xử lý cá nhân, tổ chức có liên quan phải có thời gian. Có một điều chắc chắn là phải có bị can và phải bị xử lý trước pháp luật”, Đại tá Thông nói.
Cũng theo Đại tá Thông, với những xe bị cháy, Công an TP.HCM sẽ tiến hành lấy số sườn, số máy để hỗ trợ việc giải quyết sau này nếu có tranh chấp tài sản. Công an TP. cũng đã giao Công an quận 8 ghi nhận về thiệt hại tài sản thực tế của người dân sinh sống tại chung cư Carina.
Về việc một số người dân phản ánh bị rơi điện thoại, rơi tiền… hiện, Công an phường 16, quận 8 đang giữ một số tài sản được người nhặt được nộp lại, ai mất đến nhận lại.
Hiện, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý.