Vụ chồng tạt axit khiến vợ thập tử nhất sinh: Vợ tha thứ, chồng có thoát tội?

Vụ chồng tạt axit khiến vợ thập tử nhất sinh: Vợ tha thứ, chồng có thoát tội?

Duong Quang Sơn
Thứ 6, 06/04/2018 | 14:32
1
Vì ghen tuông, gã chồng tạt axit vào người vợ khiến nạn nhân bị bỏng nặng.Tuy đau đớn, nhưng người vợ khi hồi tỉnh đã lên tiếng tha thứ và xin cơ quan chức năng không xử lý người chồng. Vậy người chồng có bị xử lý nữa không?

Thông tin mới nhất PV báo Người Đưa Tin nắm được, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thông (SN 1983, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.Nạn nhân trong vụ án là chị Đ.T.H. (SN 1985, trú ở huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội), vợ cũ của Thông.

Trước đó, ngày 24/3, Thông và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Thông đã dùng axít tạt vào người chị H. khiến chị này bị bỏng nặng toàn thân. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại viện Bỏng quốc gia.

Vụ chồng tạt axit khiến vợ thập tử nhất sinh: Vợ tha thứ, chồng có thoát tội?

Đối tượng Thông

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Thông. Tại cơ quan công an, Thông khai do làm việc xa nhà nên hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn trong tình cảm.

Tháng 10/2017, Thông và chị H. đã ra tòa ly hôn. Khi quay lại sống chung, Thông vẫn nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người khác nên đã dùng axít tạt vào vợ cũ.

Hồi tỉnh sau một tuần được điều trị tại viện Bỏng quốc gia khi bị chồng tạt axit bỏng toàn thân, dù rất đau đớn nhưng chị H. không một lời trách giận. Chị vẫn nói với người thân rằng mình không muốn chồng bị đi tù, sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi do chồng cũ đã gây ra.

Tuy nhiên, nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, việc người chồng dùng axit đổ lên người vợ khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh là điều đi ngược lại với luân thường đạo lý và là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ vào nội dung mà báo chí phản ánh có thể thấy, hành vi của Thông có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS sửa đổi năm 2017.

Theo đó, người nào dùng axít nguy hiểm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Làm chết người hoặc gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì bị phạt tù từ 7 năm đến 14 năm (điểm 1,2 khoản 4).

Tội cố ý gây thương tích thuộc loại tội phạm nghiêm trọng, nếu nạn nhân có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với đối tượng cũng chỉ là một trong những tình tiết giảm nhẹ cho đối tượng khi lượng hình của tòa án.

Bắt trộm thế nào để chủ nhà không biến thành tội phạm?

Thứ 6, 06/04/2018 | 10:43
Khi trộm vào nhà, tài sản và tính mạng của những người trong gia đình bị đe dọa, gia chủ phải đứng giữa 2 lựa chọn bị tấn công hoặc phải tấn công lại. Ranh giới của hành vi hợp pháp và phạm pháp vì thế rất mong manh…

Bắt giữ đôi bạn thân cùng nhau tàng trữ chất ma túy

Thứ 6, 06/04/2018 | 11:05
Hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị tổ công tác Y1 thuộc lực lượng liên ngành 141 bắt giữ.

Xe chở cây quái thú qua mặt... camera?

Thứ 5, 05/04/2018 | 20:15
Chiếc xe chở cây quái thú chạy từ Đắk Lắk ra Hà Nội được xác định chạy qua tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ rồi qua cầu Thanh Trì về Ecopark. Cục CSGT đang truy tìm chiếc xe này.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.