Vụ cô giáo bị động thai vì

Vụ cô giáo bị động thai vì "biệt phái": Lộ thông tin bất ngờ ?!

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 03/10/2017 | 15:15
1
Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết liên quan đến việc một cô giáo mầm non tố động thai do bị điều động lên vùng cao, phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã lên tiếng phản bác.

Ngày 3/10, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Đậu Thị Luyện, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xoay quanh câu chuyện cô Hoàng Thị Thủy, giáo viên trường mầm non xã Trà Giác "tố" bị ngành Giáo dục "biệt phái" vùng cao, khiến cô động thai.

Đầu tiên, bà Luyện khẳng định nhiều thông tin cô Thủy phản ánh với báo chí là sai sự thật. Theo đó, bà Luyện cho biết, việc cô giáo này nói nơi nhận công tác là điểm khó khăn, phải đi bộ 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi; ở đó không có thức ăn tươi, không sóng điện thoại, không điện, không nước... là không đúng.

Bà Luyện cùng đoàn công tác đã đi thực tế để xác minh, theo đó, điểm trường nơi cô Thủy được điều động lên chỉ mất chưa đến 1 tiếng đi xe máy, không có chuyện phải đi bộ. "Mặt bằng chung các xã vùng cao đều khó khăn, nhưng không đến mức như cô Thủy nói. Ở điểm trường này có sóng điện thoại, giáo viên công tác trên đó đều báo cáo về cho nhà trường tình hình học tập bằng điện thoại", bà Luyện nói.

Cũng theo vị Phó phòng này, sau khi biết cô Thủy mang thai và có kiến nghị lên ngành Giáo dục thì các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xem xét, giải quyết cho cô giáo theo đúng trình tự chứ không có chuyện "kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe" như lời cô Thủy nói. 

Theo bà Luyện, việc điều chuyển cô Thủy lên điểm trường mới được sự thống nhất của tập thể trường mầm non Trà Giác. Lúc này, không ai biết cô Thủy mang thai hay không. Đến gần 1 tuần sau, cô Thủy có làm một lá đơn kiến nghị nộp cho Hiệu trưởng trường mầm non Trà Giác. Tuy nhiên, lá đơn này đề gửi phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My, xét lá đơn không đúng nên Hiệu trưởng trường mầm non Trà Giác đề nghị cô giáo viết lại.

Xã hội - Vụ cô giáo bị động thai vì 'biệt phái': Lộ thông tin bất ngờ ?!

Đường lên điểm trường của cô Thủy được lãnh đạo ngành GD địa phương khẳng định là chỉ mất gần 1 tiếng đi xe máy. Mặt bằng chung của các xã vùng cao vẫn còn nhiều khó khăn, thiệt thòi.

"Cô Thủy sau đó viết một lá đơn khác đem lên phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My, rồi cô lại gửi cho Huyện ủy Bắc Trà My. Cô Thủy làm đơn kiến nghị như vậy là không đúng quy trình, vượt cấp, thành ra ban Giám hiệu trường mầm non Trà Giác chưa nhận được một lá đơn nào. Về lý là sai, nhưng về tình, ban giám hiệu cũng như phòng GD&ĐT vẫn nhắc nhở cô, thấu hiểu và giải quyết cho cô Thủy. Tuy nhiên, sau đó cô Thủy liên tục phản ánh với báo chí chuyện không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến ngành Giáo dục địa phương", bà Luyện nói.

Về cuộc họp ngày 26/9, cô Thủy "tố" phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My cùng ban Giám hiệu trường mầm non Trà Giác không thực tâm giải quyết chuyện cho cô mà đem sự việc ra "đấu tố", trách mắng cô Thủy "vì làm xấu mặt huyện" cũng như đề nghị thu hồi bằng khen; bà Luyện một lần nữa khẳng định, cô Thủy nói như thế là rất sai.

Vị này giải thích rằng, sáng 2/10, bà cùng ban Giám hiệu trường mầm non Trà Giác một lần nữa làm việc với cô Thủy để phân tích, làm rõ thông tin cô cung cấp cho báo chí là không đúng. Riêng chuyện thu hồi bằng khen, năm học 2016 – 2017, cô Thủy bị lập biên bản, làm bản kiểm điểm 2 lần, nhiều lần nhắc nhở trong công tác dạy học. Căn cứ theo luật, cô Thủy có sai phạm như thế mà vẫn được lãnh đạo nhà trường đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn tặng danh hiệu lao động tiên tiến là sai. Trong trường hợp này, hiệu trưởng cũng sẽ bị xử lý.

Chưa hết, theo bà Luyện, yêu cầu giáo viên dạy ở điểm trường là phải bám bản, bám thôn. Năm học 2017 – 2018, từ ngày 15/8 là thời gian giáo viên đến nhà vận động học sinh, trang trí, chuẩn bị công tác dạy và học, thế nhưng cô Thủy bỏ lớp, bỏ điểm trường từ ngày 16 - 27/8, cô này đã không chấp hành Luật Lao động, Luật Viên chức. Đến ngày 5/9 khai giảng, cô Thủy mới lên trường khai giảng, dạy học.

Cũng theo bà Luyện, dù cô Thủy có những cư xử chưa hợp lý, cung cấp sai thông tin cho báo chí cũng như đơn thư vượt cấp, nhưng xét việc cô mới mang thai, ngành Giáo dục điều cô Thủy về điểm thôn 1C, nơi đây là điểm trường gần, đảm bảo sức khỏe cho cô.

Được biết, cô Thủy đã đồng ý với quyết định mới của ngành Giáo dục địa phương. Ngày 6/10 tới đây, cô giáo này sẽ làm bản kiểm điểm gửi phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My.

Trước đó, như tin đã đưa, thông tin cô giáo Thủy bị động thai phải nhập viện do nhà trường "biệt phái" lên vùng cao đang khiến dư luận Quảng Nam xôn xao.

Nữ giáo viên kể, cô công tác tại trường được 7 năm. Ngày 15/8 vừa qua, cô nhận quyết định công tác tại điểm trường thôn 3, xã Trà Giác. Đây là điểm trường vùng sâu vùng xa phải đi bộ 3 tiếng mới đến.

Tuy nhiên, ngày 20/8, cô Thủy phát hiện mình có thai nên lo lắng xin nhà trường bố trí lại điểm công tác, nhưng không được chấp nhận. Ngày 5/9, khi đi bộ 3 tiếng lên điểm công tác, cô đã bị động thai phải nhập viện. 

Hải Phòng: Giáo viên bị ngất sau hơn 1 giờ bị phụ huynh tát tại lớp học

Thứ 7, 30/09/2017 | 10:26
Sau khi bị phụ huynh tát ở lớp học, một giáo viên của trường tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã về công an xã lấy lời khai. Tại đây, vị giáo viên này đã bị ngất và được đưa đi cấp cứu.

Vụ cô giáo bị động thai vì "biệt phái": Phòng GD sợ bị xấu mặt?

Thứ 4, 27/09/2017 | 16:49
Nữ giáo viên cho rằng thay vì xử lý kiến nghị của mình, phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My lại đem cô ra phê bình vì làm xấu bộ mặt ngành.

Nhà trường nói gì về việc cô giáo bị động thai vì đi "biệt phái" vùng cao?

Thứ 4, 20/09/2017 | 14:38
Thông tin một cô giáo ở Quảng Nam bị động thai phải nhập viện do nhà trường "biệt phái" lên vùng cao đang khiến dư luận tỉnh này xôn xao. BGH nhà trường, nơi điều cô giáo này nói gì về sự việc?
Cùng tác giả

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Quảng Bình: Trao gửi 30 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
30 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm kèm theo đã được Tạp chí Đời sống và Pháp luật cùng mạnh thường quân trao đến tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng chuyên mục

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.