Vụ cô giáo 'dúi đầu', lột quần áo trẻ: Phụ huynh không nhận quà

Vụ cô giáo 'dúi đầu', lột quần áo trẻ: Phụ huynh không nhận quà

Thứ 3, 29/12/2015 | 06:58
0
Nhà trường đã mời các cơ quan ban ngành, cùng cô giáo M. mang quà bánh, quần áo đến gặp gia đình của cháu Gia Đ. để mong muốn chia sẻ cùng gia đình cháu Gia Đ.

Tin tức mới nhất vụ việc cô giáo mầm non “dúi đầu”, lột quần áo trẻ vì tè dầm ra lớp, mới đây, trước những thông tin anh Phùng Huy bố cháu Gia Đ. bức xúc về thông tin về gia đình nhận quà để, im lặng, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường mầm non Ánh Dương về những vấn đề này.

Nguyễn T. M. trường mầm non Ánh Dương, địa chỉ: 17, BT8 Khu Đô Thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, đánh, “dúi đầu”, lột quần áo trẻ vì tè dầm ra lớp khiến cho dư luận xã hội vô cùng bức xúc.

Pháp luật - Vụ cô giáo 'dúi đầu', lột quần áo trẻ: Phụ huynh không nhận quà

Trường mầm non Ánh Dương nơi xảy ra sự việc cô giáo đánh "dúi đầu" trẻ

Trước những thông tin anh Phùng Huy bố cháu Gia Đ. bức xúc về thông tin về gia đình nhận quà để, im lặng, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường mầm non Ánh Dương về những vấn đề này.

Gia đình không hợp tác

Ông Đỗ Hữu Thắng, chủ cơ sở 7 trường mầm non Ánh Dương (địa chỉ: 17, BT8 Khu Đô Thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Hoàn toàn không có chuyện trước khi xảy ra sự việc, cháu Gia Đ. đã từng bị đánh nhiều lần, nhà trường không hề nhận được phản ánh từ anh Huy, đó là điều không có căn cứ.

Nhà trường chỉ nhận được duy nhất tin nhắn của gia đình vào lúc 2h sáng đề nghị nhà trường làm việc với gia đình về việc trên, sáng hôm sau nhà trường đã gặp gia đình. Đây là thông tin thiếu căn cứ để làm tăng nặng thêm việc làm của cô giáo, trước đây anh Huy không đề cập bây giờ anh Huy lại nói nhưng không có hình ảnh… Sự việc trước đây và bây giờ là hai việc khác nhau”.

Pháp luật - Vụ cô giáo 'dúi đầu', lột quần áo trẻ: Phụ huynh không nhận quà (Hình 2).

Ông Đỗ Hữu Thắng chủ cơ sở trường mầm non Ánh Dương.

Thông tin từ ông Đỗ Hữu thắng cho hay: “Khi xảy ra sự việc, hôm sau anh Huy có mang cháu Gia Đ. đến trường, nhà trường đã xin lỗi r

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.