Trong phần thẩm vấn ngày 1 và 2/10, liên quan đến lá đơn tố giác về hành vi đánh đập của các điều tra viên ( Công an tỉnh Sóc Trăng ) thì Thạch Sô Phách tỏ ra ngạc nhiên, trả lời không biết và khẳng định chữ ký trong đơn cũng không phải của mình.
Ngay sau đó, ông Thạch Suôl (cha của Thạch Sô Phách) đứng lên thừa nhận lá đơn trên nhờ một vị luật sư đánh giúp nên Phách không biết.
Tuy nhiên, từ đơn tố giác này, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an vào cuộc điều tra và truy tố 3 người gồm: Cựu đại tá Nguyễn Hoàng Quân (SN 1977, nguyên Điều tra viên, Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng PC45, Công an tỉnh Sóc Trăng) và đại úy Triệu Tuấn Hưng (SN 1981, nguyên Điều tra viên, Đội phó Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng PC45, Công an tỉnh Sóc Trăng) về tội “dùng nhục hình”; Kiểm sát viên Phạm Văn Núi (SN 1958, nguyên Kiểm sát viên, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bào chữa cho bị cáo Hưng gồm 5 luật sư, bị cáo Núi có 1 luật sư, còn bị cáo Quân tự bào chữa nên được HĐXX tạo điều kiện cho Quân hỏi những người liên quan được triệu tập đến.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị hại Thạch Sô Phách khai rành rọt việc mình bị điều tra Hưng đánh đập bằng cách còng hai tay treo lên cửa sổ, chân chạm nền nhà rồi dùng dùi cui đánh đập, lấy chân đá vào bụng và lên gối.
Ngoài ra, điều tra Hưng còn lấy nước đá áp vào bộ phận sinh dục ép nhận tội. Bị hại Khâu Sóc cũng khai rõ, lúc bị tạm giam tại Công an tỉnh Sóc Trăng bị điều tra Quân túm tóc đập đầu vào tường, dùng gậy cao su đánh vào chân, tay, lưng ép nhận tội giết người.
Khi HĐXX đặt vấn đề bồi thường, Thạch Số Phách yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng và Khâu Sóc yêu cầu bồi 60 triệu đồng.
Bị hại Phách diễn tả lại hành động lúc bị nhục hình