Vụ công nhân nhiễm độc ở Nam Định: Nhiều người tiếp tục nhiễm độc vì công ty tự ý cho đi làm trở lại

Vụ công nhân nhiễm độc ở Nam Định: Nhiều người tiếp tục nhiễm độc vì công ty tự ý cho đi làm trở lại

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 23/10/2019 | 20:18
0
Dù chưa có kết luận nguyên nhân khiến hàng trăm công nhân Victory Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng, Nam Định) bị nhiễm độc nhưng công ty này đã tự ý cho công nhân đi làm trở lại khiến gần 40 công nhân tiếp tục nhiễm độc.

Sau khi đóng cửa ngày 17/10, do hàng trăm công nhân Công ty Golden Victory Nam Định (Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định) bị nhiễm độc với các biểu hiện như: buồn nôn, chóng mặt, ngất xỉu. Đến sáng 23/10, Công ty này đã cho công nhân làm việc trở lại, ngay sau đó hàng chục công nhân lại phải nhập viện với biểu hiện nêu trên.

Theo thông tin phóng viên có được, cơ quan chức năng chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân vụ việc nhưng công ty Golden Victory Nam Định đã thay đổi một số điều chỉnh tại xưởng sản xuất rồi đưa công nhân trở lại làm việc. 

Cụ thể, chiều 23/10, thông tin với phóng viên, Phòng cảnh sát môi trường (PC05), Công an tỉnh Nam Định cho biết, ngay từ khi nhận được thông báo từ ngày 14/10, đơn vị đã có sự chỉ đạo công an huyện và xã có mặt bảo vệ hiện trường.

Tin nhanh - Vụ công nhân nhiễm độc ở Nam Định: Nhiều người tiếp tục nhiễm độc vì công ty tự ý cho đi làm trở lại

Công nhân hoang mang bởi ngay trong ngày đầu trở lại làm việc lại xảy ra sự cố.

Với cương vị chủ trì, Phòng PC05, đã cùng các cơ quan chuyên môn của sở Y tế, sở Tài nguyên Môi trường, sở LĐTB&XH...tiến hành, điều tra lấy mẫu gồm: hiện vật và không khí để xét nghiệm. Tuy nhiên, hiện tại (chiều 23/10) vẫn chưa có kết luận cụ thể.

Thông tin trong sáng 22/10, do sở LĐTB&XH chủ trì với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng và đại diện khoảng 300 công nhân chỉ là đánh giá sơ bộ ban đầu. Theo đánh sơ bộ các nguyên nhân gồm: Số lượng công nhân lớn làm việc trong môi trường trật chội, đánh giám ban đầu tại 2 phân xưởng K1 (với 320 công nhân) và X1 (với 1.100 công nhân) trên diện tích gần 4000m2 là quá đông; Phân xưởng đặt quạt thông gió quá cao so với thiết kết; Hoá chất từ nguyên liệu phát ra cộng với hoạt động toả nhiệt của máy móc kiến khí này phát tán mạnh hơn.

"Các ban ngành cũng mời Viện sức khoẻ nghề nghiệp, bộ Y tế xuống làm việc nhưng chưa kết quả. Sức khoẻ của con người là quan trọng nhất. Khi cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng thì không có chuyện đồng ý cho công ty hoạt động trở lại", vị đại diện (PC05) nói. 

Vị này thông tin thêm, đối với các bệnh nhân nhiễm từ ngày 14-17/10, phía công ty cũng đã khắc phục và có trách nhiệm với bệnh nhân, tình hình các bệnh nhân trên đã cơ bản đã hồi phục. Riêng số lượng các công nhân có các dấu hiệu nhiễm độc (tính đến 16h ngày 23/10) là 39 người.

Tin nhanh - Vụ công nhân nhiễm độc ở Nam Định: Nhiều người tiếp tục nhiễm độc vì công ty tự ý cho đi làm trở lại (Hình 2).

Gần 40 công nhân nhập viện trong ngày đầu trở lại. 

Như vậy, Công ty Golden Victory đã cho công nhân đi làm trở lại khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Công ty này đã căn cứ vào thông tin sơ bộ để từ đó cắt giảm bớt máy móc hay lắp đặt thêm 41 quạt thông gió rồi cho công nhân tiếp tục làm việc. Điều này đã tiếp tục dẫn đến sự cố khiến 39 công nhân nhiễm độc sáng 23/10. 

Cùng ngày, đại diện sở Tài nguyên Môi trường Nam Định cho biết, cơ quan chuyên môn của sở này cũng đang phối hợp với đơn vị khác để tiếp tục điều tra làm rõ nên chưa có nguyên nhân chính thức dẫn đến sự cố trên. 

Phóng viên cũng đã liên hệ với đại diện công ty Golden Victory tuy nhiên không thấy công ty trả lời. 

Như Người Đưa tin đã đưa, từ ngày 14/10, tại Công ty Golden Victory Nam Định xảy ra tình trạng công nhân có biểu hiện nhiễm độc (chóng mặt, buồn nôn, đau nhức cơ thể, có trường hợp ngất xỉu) với 24 công nhân phải nhập viện. Những ngày sau đó số lượng công nhân tăng lên với 140 công nhân nhập viện, cao điểm trong sáng 17/10 với khoảng 100 công nhân nhập viện, ngay sau đó Công ty này đã đóng cửa. Đến chiều sáng 23/10, khi công ty mở cửa trở lại thì lập tức 39 công nhân lại phải nhập viện với những triệu chứng trên. 

Clip: Công nhân Victory nhập viện với biểu hiện nhiễm độc.

Công nhân nhà máy giày da ở Nam Định ngộ độc

Sốc: Hàng chục công nhân Victory Nam Định lại nhập viện sau sự cố

Thứ 4, 23/10/2019 | 09:57
Sáng 23/10, thông tin với Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, có khoảng 20 công nhân phải nhập viện ngay trong ngày đầu đi làm sau sự cố khiến hơn 100 người nhập viện cách đây ít ngày.

Nóng: Nguyên nhân khiến hàng trăm công nhân phải nhập viện ở Nam Định

Thứ 3, 22/10/2019 | 18:10
Chiều 22/10, huyện Nghĩa Hưng cho biết đã xác định được nguyên nhân khiến 140 công nhân Công ty Golden Victory Việt Nam phải nhập viện điều trị.

Công nhân nhập viện ở Nam Định tăng lên hàng trăm người: Công nhân ngửi thấy mùi giống thuốc sâu

Thứ 5, 17/10/2019 | 21:59
Bệnh viện đa khoa Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, trong ngày 17/10, bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 công nhân từ nhà máy Victory Nghĩa Minh. Một số công nhân cho biết họ ngửi thấy mùi giống thuốc trừ sâu trong những ngày xảy ra sự việc.
Cùng tác giả

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Cùng chuyên mục

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.