Vụ ‘công tử’ cưỡng hiếp nhiều cô gái: Thêm tội danh có thể khởi tố

Vụ ‘công tử’ cưỡng hiếp nhiều cô gái: Thêm tội danh có thể khởi tố

Thứ 5, 26/05/2016 | 13:15
0
Ngoài việc bị xem xét khởi tố, truy tố về tội danh “hiếp dâm”, nghi can cưỡng hiếp nhiều cô gái trên ô tô còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi làm nhục người khác.

Đó là nhận định của luật gia, thạc sĩ chuyên ngành luật hình sự Nguyễn Thị Hằng (Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật) về hành vi của nghi can Hùng Sơn vừa bị cơ quan Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) khởi tố vụ án, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thạc sĩ Hằng: “Qua thông tin báo chí có thế thấy nghi can đã có những toan tính bài bản trước khi thực hiện hành vi trái pháp luật. Việc lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số cô gái để “bẫy” họ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm chứng tỏ nghi can đã có sự chủ động rất rõ ràng.

Điều 111, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Phạm tội trong trường hợp “thực hiện nhiều lần” thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm”.

Pháp luật - Vụ ‘công tử’ cưỡng hiếp nhiều cô gái: Thêm tội danh có thể khởi tố

Hình ảnh của Hùng Sơn trên trang facebook cá nhân.

Tuy nhiên, trong vụ án này ngoài việc bị xem xét khởi tố, truy tố về tội danh “Hiếp dâm” nghi can có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi làm nhục người khác”, thạc sĩ Hằng nói.

Lý giải cho điều này, thạc sĩ Hằng phân tích: “Bởi lẽ, có nhận định như vậy là vì trong quá trình thực hiện hành vi trái pháp luật , nghi can đã có hành động chia sẻ ảnh cưỡng bức các cô gái lên mạng xã hội. Kể cả là vì với mục đích thỏa mãn sở thích đồi bại của cá nhân thì hành vi này đã xâm hại đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự của công dân”.

Theo thạc sĩ Hằng: “Nếu nạn nhân đề nghị khởi tố về hành vi này thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra và căn cứ vào kết quả điều tra để có hoặc không khởi tố vụ án hình sự về hành vi làm nhục”.

Theo hồ sơ vụ án liên quan đến nghi can Sơn, từ 11 đến 15/5, ngư

Tag: Facebook
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.