Vụ Cục phó mất 400 triệu đồng: Đồng nghiệp cũng thuộc diện nghi vấn

Vụ Cục phó mất 400 triệu đồng: Đồng nghiệp cũng thuộc diện nghi vấn

Thứ 4, 04/10/2017 | 11:56
2
Liên quan đến vụ Cục phó cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường trình báo mất cắp gần 400 triệu đồng khi đi thanh tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Vậy những người nào nằm trong diện nghi vấn?

Công an TP.Tân An (Long An) đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản để điều tra làm rõ vụ ông Nguyễn Xuân Quang - Cục phó cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (tổng cục Môi trường, bộ Tài nguyên & Môi trường) trình báo bị mất trộm gần 400 triệu đồng.

Theo đó, ngày 25/9, ông Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn công tác đến nghỉ tại khách sạn T.V 2 (Phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An).

Pháp luật - Vụ Cục phó mất 400 triệu đồng: Đồng nghiệp cũng thuộc diện nghi vấn

Ông Quang nói số tiền là của cá nhân trong cuộc họp báo tổ chức chiều ngày 3/10 tại Hà Nội.

Đến sáng 26/9, ông Quang phát hiện bị mất gần 385 triệu đồng và một máy tính xách tay hiệu Dell. Sau khi xảy ra sự việc, ông Quang đã báo với khách sạn, sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP.Tân An đã cử lực lượng đến khách sạn để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra phòng nơi báo mất trộm. Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ điều tra chia sẻ một số thông tin nghiệp vụ điều tra cơ bản của cơ quan điều tra trong việc điều tra các vụ án trộm cắp tài sản.

Theo vị này chia sẻ, bước đầu cơ quan điều tra phải xác định có vụ việc mất cắp xảy ra để có căn cứ vào cuộc điều tra. Ở đây, ông Quang đã trình báo mất một cặp da bên trong có một laptop và số tiền 385 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được qua quá trình lấy thông tin các nhân chứng đi cùng, thông tin từ nhân viên nhà nghỉ, qua phương tiện giám sát của khách sạn như camera…để xác định có hay không việc ông này có mang theo chiếc cặp có số tài sản nêu trên bên trong.

Ở đây, Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) đã xác định có việc ông Quang mang theo chiếc cặp da có số tài sản có giá trị bên trong nên đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra.

“Nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm thì cơ quan điều tra tiến hành khởi tố. Việc này là cần thiết và pháp luật đã quy định rõ ràng…”, vị điều tra viên cho biết.

Pháp luật - Vụ Cục phó mất 400 triệu đồng: Đồng nghiệp cũng thuộc diện nghi vấn (Hình 2).

Khách sạn T.V. 2 nơi xảy ra vụ trộm

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiến hành thu thập thêm các chứng cứ, làm việc với những người có liên quan để xác định mức độ liên quan của những người này.

Trong vụ án trộm cắp, cơ quan điều tra phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Đối với những người cùng đoàn công tác, nhân viên nhà nghỉ, những vị khách nghỉ cùng, những vị khách đến thăm cũng đều thuộc diện nghi vấn điều tra. Cơ quan điều tra sẽ làm việc với những người này.

Đó là một hướng, ngoài ra cơ quan công an cũng rà soát địa bàn để nắm bắt những đối tượng có biểu hiện nghi vấn như có sự bất thường về tài chính, rà soát các tiệm cầm đồ, các quán sửa chữa mua bán máy tính để truy tìm tang vật là chiếc máy tính bị mất…

“Việc điều tra cũng mất nhiều thời gian nên cũng không thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên, với nghiệp vụ của cơ quan công an hiện nay, tôi nghĩ vụ trộm cắp này sẽ sớm được công an làm rõ”, vị này nhận định.

Xuân Hòa

Vụ Cục phó mất 400 triệu đồng: Ông Quang nói gì trong cuộc họp báo công khai?

Thứ 3, 03/10/2017 | 17:26
Sau nhiều ồn ào về việc mất gần 400 triệu đồng khi đi thanh tra, chiều nay trong cuộc họp báo công khai do bộ TN&MT tổ chức, ông Cục phó đã nói gì?

Cục phó mất 400 triệu đồng xin không tham gia đoàn thanh tra môi trường

Thứ 2, 02/10/2017 | 08:59
Tổng cục Môi trường vừa thông tin đến cơ quan báo chí về việc ông Nguyễn Xuân Quang có nguyện vọng không tham gia vào đoàn thanh tra môi trường. Tổng cục Môi trường sẽ cử cán bộ khác thay thế ông Quang làm Trưởng đoàn thanh tra.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.